Sử dụng giấy phép lái xe giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Thời gian qua, thông qua tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng CSGT tỉnh Sơn La đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp người dân sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan chức năng.
Gần đây nhất, vào ngày 29/3, tại Km71+300 quốc lộ 279D, đoạn qua địa phận xã Tạ Bú, huyện Mường La, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã phát hiện xe môtô mang biển kiểm soát 26B2-027.33 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra; người điều khiển phương tiện là Quàng Duy Khánh (SN 1989, trú tại bản Nà Nong, xã Mường Chùm, huyện Mường La).
Khi xuất trình giấy tờ liên quan, Khánh đưa ra GPLX hạng A1 mang số hiệu 140245976051; bằng nghiệp vụ chuyên môn, tổ công tác đã nhanh chóng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên GPLX; qua xác minh tại cơ quan chức năng, GPLX của Khánh được kết luận là không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Qua đấu tranh, Quàng Duy Khánh khai nhận đã không tham gia học và thi sát hạch theo quy định, thay vào đó Khánh tìm đến các đối tượng rao bán giấy phép lái xe trên mạng xã hội, Khánh đã cung cấp thông tin cá nhân, ảnh chân dung và địa chỉ cho một người lạ qua Facebook.
Sau khoảng 5 - 7 ngày, một giấy phép lái xe "giống y như thật" được gửi về tận nhà cho Khánh thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh với chi phí 1,1 triệu đồng. Điểm đáng chú ý là các GPLX giả này được làm rất giống thật, có phôi, con dấu, chữ ký và mã QR gần như thật, khiến người dân khó phát hiện nếu không có nghiệp vụ chuyên môn.
Được biết, từ năm 2024 đến nay, qua kiểm tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện 9 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả khi tham gia giao thông. Thượng tá Đinh Văn Hiển, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh cho biết: Việc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp đang có xu hướng diễn biến phức tạp; một bộ phận người dân vì thiếu hiểu biết hoặc muốn lách luật, đối phó với lực lượng chức năng, nên đã tìm cách mua bán giấy tờ giả trên mạng xã hội.
Để ngăn chặn tình trạng này, thời gian qua, Phòng CSGT Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến quốc lộ trọng điểm như quốc lộ 6, quốc lộ 4G, quốc lộ 279D, quốc lộ 37… Các tổ công tác được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nâng cao tinh thần cảnh giác khi làm nhiệm vụ để chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT Công an tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng giấy phép giả dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương, cơ sở đào tạo lái xe và cơ quan báo chí để đẩy mạnh tuyên truyền đến từng bản, từng xã, từng trường học, doanh nghiệp… về hậu quả cũng như các quy định của pháp luật có liên quan khi sử dụng GPLX giả.
Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân không được tin vào những lời quảng cáo trên mạng xã hội để đặt làm giả GPLX nhằm đối phó với lực lượng chức năng khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Khi cần thiết có một tấm bằng lái xe, người dân nên đăng ký học tại các cơ sở đào tạo uy tín. Hành vi sử dụng GPLX giả là vi phạm pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.