Triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản trong dịp Tết

Thứ Bảy, 17/02/2024, 11:02

Sáng 17/2, Công an quận 12 TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản ở nhiều quận, gây bức xúc dư luận...

Băng nhóm này bị triệt phá bắt nguồn từ quá trình điều tra, truy bắt hai đối tượng cướp giật tài sản ngày 30 Tết vừa qua. Đáng nói, các đối tượng trong băng nhóm này chỉ mới 17, 18 tuổi đời.

Trước đó, ngày 13/2, Công an quận 12 tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của chị T.G.T (SN 2010; HKTT: phường Tân Thới Nhất, quận 12; nơi ở hiện nay: xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) về việc bị cướp giật tài sản vào ngày 9/2 (ngày 30 Tết), tại trước địa chỉ số 224, đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Sau khi bị cướp giật tài sản, do đang trên đường về quê nghỉ Tết nên đến ngày 13/2, chị T. mới đến Cơ quan Công an trình báo.

Triệt phá băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản liên quận -0
Bốn đối tượng trong băng nhóm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, bên cạnh việc báo cáo vụ án về Ban Chỉ huy Công an quận 12, Công an phường Tân Thới Nhất đã chủ động rà soát, truy vết các đối tượng gây án.

Nhận thấy tính chất manh động, coi thường pháp luật của các đối tượng, Ban Chỉ huy Công an quận 12 đã chỉ đạo Công an phường Tân Thới Nhất phối hợp Đội Cảnh sát hình sự và các đội nghiệp vụ có liên quan khẩn trương truy xét, bắt đối tượng gây án.

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng sự quyết tâm của lực lượng tham gia phá án, chỉ sau chưa đến 24h tiếp nhận tin báo, đến rạng sáng ngày 14/2, Công an quận 12 đã xác định và bắt giữ 2 đối tượng gây án là H.N.G.H (SN 2007; thường trú phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú), B.V.C (SN 2008; thường trú huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ; nơi ở hiện nay: phường Tân Quý, quận Tân Phú) và 2 đối tượng có liên quan vụ án là N.T.T (SN 2008; thường trú phường Tân Thành, quận Tân Phú), T.H.T (SN 2008; thường trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

Triệt phá băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản liên quận -0
Triệt phá băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản liên quận -1
Đối tượng H.N.G.H (ảnh trên) và B.V.C khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, ngày 9/2, do không có tiền ăn chơi, tiêu xài nên B.V.C rủ và được H.N.G.H và T.H.T đồng ý cùng nhau đi cướp giật tài sản. H.N.G.H điều khiển xe chở theo B.V.C rảo qua nhiều tuyến đường thuộc các quận 6, quận 11, quận Tân Bình và quận 12 tìm kiếm nạn nhân sơ hở, mất cảnh giác để cướp giật tài sản.  

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, khi đến tuyến đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12) thì phát hiện chị Đ.T.N.D (SN 2008; thường trú phường Tân Hưng Thuận, quận 12) điều kiển xe máy chở chị T.G.T và chị T. đang sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) nên H.N.G.H ra hiệu cho B.V.C “vào việc”.

Sau khi quan sát, H. điều khiển xe áp sát để C. giật ĐTDĐ của chị T. rồi cả hai tẩu thoát. H. đưa ĐTDĐ vừa cướp giật được cho N.T.T và T.H.T đem bán lấy tiền về chia cho các đối tượng để ăn chơi, tiêu xài.  

Triệt phá băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản liên quận -0
Triệt phá băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản liên quận -1
Tang vật bị các đối tượng cướp giật.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, H.N.G.H và T.H.T còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện 6 vụ cướp giật ĐTDĐ khác ở nhiều địa bàn phường các quận Tân Bình, Bình Tân. Các đối tượng này gây án vào thời điểm từ cuối tháng 11/2023 tới tháng 2/2024 thì bị phát hiện, triệt phá. Tài sản cướp giật được chúng đem bán từ 700 ngàn tới 1,2 triệu đồng/chiếc lấy tiền ăn chơi…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 đề nghị ai là nạn nhân của các đối tượng nêu trên, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (345 đường Trương Thị Hoa, khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12) để trình báo, hỗ trợ quá trình điều tra.

Phú Lữ
.
.