Từ người đi bán thận trở thành kẻ môi giới

Thứ Năm, 19/06/2025, 13:57

Ngày 19/6, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Quyết (SN 1992, trú tại xã Đại Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Quyết thừa nhận, trước đây, do cần tiền nên đã từng bán 1 quả thận của mình cho người khác. Trong thời gian làm các thủ tục để bán thận, Quyết hiểu rõ quy trình, thủ tục thực hiện ghép thận thông qua hình thức hiến tặng tại 1 bệnh viện trên địa bàn TP Huế.

Từ người đi bán thận trở thành kẻ môi giới -0
Bị cáo Nguyễn Hữu Quyết tại phiên tòa.

Nhận thấy việc môi giới mua bán thận có thể thu lợi cao nên Quyết đã nảy sinh ý định kiếm lời bằng cách kết nối người có nhu cầu bán và người cần ghép thận. Để thực hiện hành vi, Quyết thuê nhà tại số 5/25 đường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, quận Thuận Hóa (TP Huế) nhằm thuận tiện cho hoạt động môi giới.

Thông qua mạng xã hội, Quyết tìm kiếm những người bệnh có nhu cầu ghép thận và người muốn bán thận, sau đó đứng ra thỏa thuận riêng giá cả với mỗi bên. Sau khi kết nối thành công, Quyết hướng dẫn các bên làm các thủ tục cần thiết như khám sức khỏe, xét nghiệm, hồ sơ hiến tặng giả danh… và chi trả các khoản chi phí liên quan cho đến khi ca ghép thận diễn ra. Số tiền còn lại sau khi trừ chi phí, Quyết hưởng trọn.

Từ người đi bán thận trở thành kẻ môi giới -0
Quyết thu lợi bất chính 700 triệu đồng từ một vụ môi giới ghép thận không thành công.

HĐXX xác định, Quyết đã thực hiện 2 vụ mua bán thận. Vụ thứ nhất là Quyết mua 1 quả thận của chị Khấu Thị Thu Th. với giá 280 triệu đồng, sau đó bán lại cho anh Nguyễn Đình T. với giá 790 triệu đồng và Quyết thu lợi 30 triệu đồng sau khi trừ các khoản chi phí.

Và lần thứ hai, Quyết thỏa thuận với vợ chồng chị Thạch Thị P và ông Yao Ching J. để bán 1 quả thận với giá 1,2 tỷ đồng. Quyết đã nhận 800 triệu đồng từ chị P nhưng chưa thực hiện được ca ghép thận, thu lợi bất chính 700 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Quyết là nghiêm trọng, xâm phạm đến đạo đức xã hội và pháp luật về bảo vệ con người, cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Quyết 5 năm tù về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Hải Lan
.
.