Tụ tập dùng hung khí đánh nhau, phá hủy tài sản, 35 thanh thiếu niên lãnh án
Ngày 22/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức phiên tòa xét xử 35 bị cáo là các thanh, thiếu niên liên quan đến 6 vụ án "Gây rối trật tự công cộng", “Cố ý gây thương tích”... xảy ra trên địa bàn TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, TP Phú Mỹ và huyện Long Điền cũ (nay là Long Đất).
Theo cáo trạng, từ ngày 2/11/2022 đến ngày 23/3/2023, trên các địa bàn trên xảy ra 6 vụ án hình sự về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích”, “Cướp tài sản”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” do 35 đối tượng (cùng một số đối tượng chưa rõ lai lịch) đang ở độ tuổi thanh thiếu niên thực hiện.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Tuân (SN 2003, thường trú TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), bị cáo Đinh Hữu Phúc (SN 2006, thường trú TP Vũng Tàu) đã cùng đồng phạm sử dụng hung khí nguy hiểm thực hiện 5 vụ án; gây thương tích cho một số đối tượng; đập phá xe mô tô và tài sản quán ăn của bị hại...
Bị cáo Lê Ngọc Nhân (SN 2006, thường trú TP Phú Mỹ), cùng đồng phạm sử dụng hung khí nguy hiểm thực hiện 4 vụ án; dùng vũ lực chiếm đoạt một xe mô tô; bị cáo Nguyễn Văn Chính (SN 2004, thường trú TP Phú Mỹ), cùng đồng phạm sử dụng hung khí nguy hiểm thực hiện 3 vụ án; gây thương tích cho một số đối tượng, dùng vũ lực chiếm đoạt xe mô tô; bị cáo Trần Vỹ Khang (SN 2005, thường trú TP Vũng Tàu) cùng đồng phạm sử dụng hung khí nguy hiểm thực hiện 5 vụ án; giúp sức cho Lê Ngọc Nhân dùng vũ lực chiếm đoạt một xe mô tô; đập phá xe mô tô...
Nguyên nhân xảy ra các vụ án chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhặt, đơn giản trong cuộc sống, dẫn đến việc thách đố đánh nhau, rủ nhau tập trung thành từng nhóm nhiều người, chuẩn bị nhiều loại hung khí như súng, kiếm, dao, bom xăng... để đánh nhau, với tính chất côn đồ, hung hãn và manh động. Đồng thời, đập phá một số tài sản, chiếm đoạt một số tài sản của người khác...

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến sức khỏe, quyền sở hữu tài sản và gây ảnh hưởng rất xấu đến ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, có nhiều bị cáo chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm tham gia gây án, một số bị cáo tham gia trong nhiều vụ.
Cả 35 bị cáo đều vi phạm các tội danh theo đề nghị truy tố của đại diện Viện KSND. Tuy nhiên, một số đối tượng chưa đủ 18 tuổi, có những tình tiết giảm nhẹ đã được xem xét để giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Anh Tuân tổng cộng 8 năm tù với 3 tội danh "Cố ý gây thương tích”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng”. Các bị cáo Đinh Hữu Phúc, Lê Ngọc Nhân, Nguyễn Văn Chính, Trần Vỹ Khang bị tuyên phạt mỗi bị cáo từ 6 năm 3 tháng tù đến 6 năm 6 tháng tù với 3 tội danh. 28 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 1 năm 3 tháng tù đến 4 năm tù tùy theo mức độ, hành vi vi phạm.
Riêng bị cáo Nguyễn Quốc Tùng bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”... Một số bị cáo có mức án bằng với thời gian tạm giam, được tuyên trả tự do tại phiên tòa. Các bị cáo còn bị buộc bồi thường thiệt hại cho các bị hại theo thỏa thuận trong quá trình xét xử.