“Vẽ” ra những hoàn cảnh khó khăn để trục lợi tiền từ thiện

Thứ Tư, 21/09/2022, 18:28

Hùng và Hộp cùng ra tòa, lãnh án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì đã "vẽ" ra những trường hợp khó khăn, hoạn nạn đăng tải trên mạng xã hội và quyên góp tiền từ thiện chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Chiều 21/9, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hùng (SN 1997, trú khu phố 10, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên) 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh này, bị cáo Nguyễn Thái Hộp (SN 1997, trú khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) lãnh án 1 năm tù.

 “Vẽ” ra nhiều hoàn cảnh khó khăn trên mạng để lừa đảo, hai bị cáo lãnh 6 năm tù -0
Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Trần Văn Hùng mưu tính lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò đăng tải thông tin không có thật về nhiều gia cảnh khó khăn, hoạn nạn trên hai trang Facebook “Hùng Trần” và “Thanh niên chuyên cần” do chính Hùng tạo lập, nhằm thu hút những tấm lòng nhân ái sẻ chia, hỗ trợ qua các tài khoản do Hùng chỉ định.

Để mọi người tin tưởng, Hùng sao chép một số hình ảnh thương tâm rồi “vẽ” ra tên tuổi, địa chỉ của những trường hợp khó khăn giả mạo, để kêu gọi sự giúp đỡ của các tấm lòng vàng. Bằng thủ đoạn này, từ đầu tháng 11/2019 đến giữa tháng 5/2020, Hùng đã chiếm đoạt gần 445 triệu đồng từ sự hỗ trợ của 1.121 người trong nước.

Sau khi nhận được tiền của những tấm lòng nhân ái gửi vào tài khoản đã chỉ định, Hùng sử dụng thẻ tín dụng cá nhân đến các trụ ATM lần lượt rút hơn 384 triệu đồng để mua xe máy và tiêu xài.

 “Vẽ” ra nhiều hoàn cảnh khó khăn trên mạng để lừa đảo, hai bị cáo lãnh 6 năm tù -0
Hai bị cáo Trần Văn Hùng, Nguyễn Thái Hộp tại phiên tòa.

Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, Hùng sử dụng điện thoại của Nguyễn Thái Hộp để chia sẻ, bình luận những bài viết giả tạo nhằm cuốn hút thêm nhiều tấm lòng nhân ái hỗ trợ những trường hợp khó khăn, hoạn nạn do chính Hùng “vẽ” ra.

Khi biết Hùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tháng 3/2020, Hộp sao chép, chỉnh sửa nội dung một số bài viết giả mạo của Hùng để đăng tải trên các trang Facebook “Hao Le”, “Nguyễn Nguyễn” và trang Fanpage “Nơi yêu thương gắn kết”, “Nơi yêu thương kết nối” của Hộp tạo lập để lừa đảo chiếm đoạt gần 24 triệu đồng của 78 người trong thời gian từ cuối tháng 3/2020 đến giữa tháng 5/2020.

Hữu Toàn
.
.