Vụ hút cát lậu ở Cần Giờ, nhiều người trong một gia đình lãnh án
Sau 4 ngày xét xử, chiều 30/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 24 bị cáo trong vụ án hút cát lậu. Vụ việc xảy ra tại vùng biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Chinh 18 năm tù cho 2 tội danh: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Đưa hối lộ”. Bị cáo Trương Văn Thắng là người giúp sức tích cực cho Chinh bị tuyên phạt 16 năm tù cùng về 2 tội danh trên.

Bị cáo Trịnh Văn Hưng đã nhận tiền của bị cáo Chinh để lo giải quyết các tàu hút cát khi bị bắt giữ, bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo nguyên là cán bộ xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương: Bùi Văn Song bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù; Phạm Thị Hoa bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
Các bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên phạt phạt từ 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; “Rửa tiền”; “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong số 24 bị cáo ra tòa lần này, có vợ, chị gái, anh rể, cháu ruột Trương Văn Chinh. Nguyễn Thị Chăm, vợ Trương Văn Chinh, Bùi văn Bản (cháu gọi Chinh bằng cậu) cùng bị tuyên án 11 năm tù về tội “Rửa tiền”.
Theo cáo trạng, từ tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây hút cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa. Chinh lập ra nhiều nhóm Zalo “Hội AE miền Bắc” và “Tàu cát miền Bắc” với thành viên là các thuyền trưởng và một số chủ tàu. Khi chỉ đạo tàu đi hút cát, Chinh ra ám hiệu bằng tin nhắn “đi nhậu” và không đi hút cát sẽ nhắn “nghỉ nhậu”.
Chỉ trong 3 tháng (từ tháng 2 đến 5/2022) Chinh đã chỉ đạo khai thác hơn 73.000 m3 cát trái phép.