Năm 2018 thu bộn tiền tác quyền tác phẩm âm nhạc
Năm 2017, riêng VCPMC đã thu về trên 83 tỷ đồng tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc. Khoảng 90% số tiền này đã được phân phối cho các tác giả.
- Nhạc sĩ cũng vi phạm tác quyền âm nhạc
- Tác quyền âm nhạc: Chuyện chưa có hồi kết
- Thu tác quyền âm nhạc giảm một nửa
Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, năm 2017, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã thu tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc (đã trừ thuế VAT) được gần 83,2 tỷ đồng. Trong đó, thu từ các website, ứng dụng nhạc đạt cao nhất (gần 16 tỷ đồng). Thu từ phát thanh truyền hình đạt gần 6,8 tỷ. Lĩnh vực nhạc phim, quảng cáo mang về doanh thu khá đáng kể (trên 4,6 tỷ đồng).
Tổng số tiền Trung tâm tiến hành nhập liệu phân phối là trên 78,7 tỷ đồng. Số tiền còn lại chưa đủ điều kiện phân phối…
Các chương trình truyền hình sử dụng tác phẩm âm nhạc góp phần đáng kể trong tổng thu tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc |
Được biết, năm 2017, VCPMC có 3.749 thành viên, tăng 194 người so với năm 2016. Đối với các thành viên tác giả quốc tế, thông qua các ký kết hợp đồng hợp tác song phương với nhiều tổ chức quản lý tập thể ở các quốc gia cũng như cam kết bảo hộ bản quyền tác giả giữa các tổ chức thành viên của CISAC – Liên minh quốc tế các hiệp hội nhà soạn nhạc và lời thế giới, đến nay, số lượng thành viên nhạc quốc tế là trên 2 triệu tác giả thuộc 239 hiệp hội ở 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.