Rộn ràng “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026”

Thứ Năm, 01/01/2026, 16:59

Ngày 1/1, “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” chính thức khai hội Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội). Hàng trăm đồng bào của các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng và một số tỉnh khác đã mang đến nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đầu xuân, thu hút đông đảo người dân và du khách.

“Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” do Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với nhiều địa phương triển khai từ ngày từ ngày 1 – 4/1/2026 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Những ngày này, khách du xuân có dịp hoà mình vào không khí xuống chợ đầy rộn ràng của đồng bào các dân tộc vùng cao.  

Chợ phiên vùng cao được tái hiện với không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc cùng các hoạt động vui xuống chợ, các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian (nhảy sạp, ném còn…), ẩm thực dân tộc, sản vật địa phương, nghề thủ công truyền thống. 40 gian hàng trưng bày sản vật địa phương, ẩm thực truyền thống với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hoá, ẩm thực các dân tộc vùng Tây Bắc được các nghệ nhân, tiểu thương vùng cao giới thiệu đến người dân và du khách.

Rộn ràng “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026”  -0
Các tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc được đồng bào biểu diễn tại "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026".
Rộn ràng “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026”  -1
Đồng bào dân tộc Thái biểu diễn trong ngày khai hội.
Rộn ràng “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026”  -0
Không khí "xuống chợ" tấp nập, rộn ràng tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam vào ngày 1/1.

Trong ngày 1/1, người dân và du khách đến Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng đã có nhiều trải nghiệm thú vị khi được tham quan, tìm hiểu, xem các nghệ nhân, nhóm đồng bào giới thiệu, trình diễn nghề thủ công truyền thống. Đặc biệt, đồng bào dân tộc Tây Nguyên đã tái hiện lễ cưới của chàng trai người dân tộc Xơ Đăng và cô gái người dân tộc Ba Na theo phong tục tập quán truyền thống của đồng bào.

Theo kế hoạch dự kiến, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, ẩm thực, trình diễn nghề thủ công, các hoạt động gắn với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc sẽ diễn ra đến ngày 4/1. Trong đó, đồng bào dân tộc Khơ Mú – một trong những tộc người cư trú lâu đời nhất ở vùng Tây Bắc sẽ tái hiện nghi thức thu thóc cầu mùa bội thu. Nghi thức này do đồng bào Khơ Mú, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La tái hiện vào ngày 3/1. Dịp này, đồng bào Khơ Mú cũng sẽ trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc, riêng có của mình như: Múa đao đao, múa khăn piêu, hát Tơm cầu mùa, cầu hôn…

Sau đây là một số hình ảnh về không khí tưng bừng của "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026":

Rộn ràng “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” -2
Nhiều sản phẩm lưu niệm xinh xắn được đồng bào giới thiệu tại chợ phiên.
Rộn ràng “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” -3
Mâm xôi ngũ sắc đa sắc màu, đầy hấp dẫn.
Rộn ràng “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” -4
Đồng bào trình diễn chế biến ẩm thực, mang lại trải nghiệm thú vị cho khách du xuân.
Rộn ràng “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” -5
Không khí tưng bừng trước một gian hàng trong chợ.
Rộn ràng “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” -6
Các tiết mục biểu diễn dân ca, dân vũ khiến không khí chợ thêm náo nhiệt.
Rộn ràng “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” -7
Sắc xuân rực rỡ bên quầy hàng nhỏ của đồng bào.
Rộn ràng “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” -8
Góc ẩm thực hấp dẫn khách du xuân.
Rộn ràng “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” -9
Trình diễn dệt thổ cẩm tại "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026".
N.Hoa - H.Lê
.
.