Sẽ lập Hội đồng quốc gia xây dựng phương án phục hồi ngai Vua triều Nguyễn

Thứ Tư, 28/05/2025, 14:47

Hội đồng khoa học sẽ đánh giá mức độ thiệt hại, phân tích và đề xuất phương pháp phục hồi bảo vật quốc gia (BVQG) ngai Vua triều Nguyễn cũng như đưa ra các kiến nghị, giải pháp bảo vệ, bảo quản thường xuyên...

UBND TP Huế vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) xin ý kiến về việc thành lập Hội đồng cấp quốc gia đánh giá và xây dựng phương án phục hồi BVQG ngai Vua triều Nguyễn được trưng bày tại Điện Thái Hòa - Đại Nội Huế vừa bị xâm hại.

Sẽ thành lập Hội đồng quốc gia xây dựng phương án phục hồi ngai Vua triều Nguyễn -0
Ngai Vua triều Nguyễn được trưng bày tại Điện Thái Hòa trước khi bị phá hoại.

Theo đó, TP Huế đề xuất hoặc là Bộ VH-TT&DL thành lập Hội đồng hoặc là Bộ này ủy quyền cho UBND TP Huế thành lập và mời lãnh đạo Cục Di sản văn hóa làm Chủ tịch hội đồng.

Sở VH-TT TP Huế cũng tham mưu mời 11 thành viên tham gia Hội đồng là đại diện cơ quan quản lý văn hóa, các chuyên gia nghiên cứu, phục hồi cổ vật tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Huế. Theo TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT TP Huế, lãnh đạo Sở đã trao đổi vấn đề này và các chuyên gia cũng đã đồng ý tham gia. Dự kiến khi Bộ VH-TT&DL cho phương án thành lập Hội đồng thì sẽ tổ chức họp vào cuối tuần này.

Sẽ thành lập Hội đồng quốc gia xây dựng phương án phục hồi ngai Vua triều Nguyễn -0
Hồ Văn Phương Tâm, đối tượng phá hoại ngai Vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Hội đồng khoa học sẽ đánh giá mức độ thiệt hại, phân tích và đề xuất phương pháp phục hồi BVQG ngai Vua triều Nguyễn cũng như đưa ra các kiến nghị, giải pháp bảo vệ, bảo quản thường xuyên. Sau khi có ý kiến của Hội đồng, Sở VH-TT sẽ báo cáo UBND TP Huế và Bộ VH-TT&DL xin ý kiến về phương án triển khai.

Với phương án được các cấp thẩm quyền phê duyệt, Sở VH-TT TP Huế sẽ yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện với sự tham gia của các nghệ nhân và có sự giám sát chặt chẽ để đánh giá về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng...

Theo một số chuyên gia, cùng với việc phục hồi bảo vật lần này, Hội đồng cũng nên cân nhắc bảo tồn những hư hại của ngai Vua triều Nguyễn thời điểm xây dựng hồ sơ bảo vật.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, lúc 11h 55 ngày 24/5, Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, quê quán TP Huế, trú ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) mua vé vào cổng Đại Nội Huế. Sau đó, Tâm vào khu vực điện Thái Hòa bên trong Đại Nội Huế, leo qua hàng rào bảo vệ trong điện rồi ngồi lên ngai Vua triều Nguyễn. Tiếp đó, đối tượng dùng tay bẻ phần tựa tay bên trái của ngai Vua triều Nguyễn và đập phá làm phần tựa tay gãy ra thành nhiều mảnh vỡ.

Đến 12h10 cùng ngày, lực lượng bảo vệ tại Đại Nội đã khống chế, bắt giữ đối tượng trên và báo cho Công an phường Đông Ba (quận Phú Xuân, TP Huế) lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Hồ Văn Phương về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hải Lan
.
.