Đấu tranh hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường

Thứ Hai, 28/06/2021, 17:45
Ngày 28/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ( PCTP) về môi trường. Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường chủ trì Hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để chỉ đạo hệ lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021; thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Minh Lệ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng tập thể Phòng Tham mưu

Cục đã tham mưu cho Bộ báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề nổi cộm về an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản; chỉ đạo triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm không khí và trực tiếp ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, điện chỉ đạo triển khai các chuyên đề công tác. 

Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản xuyên suốt từ Bộ đến địa phương; tổ chức trinh sát, xác minh, đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, trong đó các đơn vị thuộc Cục chuyển hướng tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc lớn, có dấu hiệu tội phạm, có mức xử phạt tiền cao; thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ công tác lớn và việc thực hiện các chỉ tiêu công tác.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Minh Lệ trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt trao Giấy khen của Cục Cảnh sát PCTP về môi trường tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Chỉ trong 6 tháng đầu năm đã hoàn thành trên 70% các nhiệm vụ trọng tâm, các đầu việc lớn theo chương trình công tác năm 2021 đã đề ra. Phương pháp, lề lối làm việc tiếp tục được chấn chỉnh theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt; đề cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy và cá nhân hóa trách nhiệm của CBCS. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Chú trọng công tác quản lý cán bộ, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; chế độ chính sách cho CBCS được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban và thông tin báo cáo; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong đơn vị…

Các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến

Kết quả, toàn lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đã kiểm tra, phát hiện gần 14 ngàn vụ với 14.203 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; khởi tố, đề nghị khởi tố 140 vụ với 218 bị can; xử phạt, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính gần 12 ngàn vụ với 12.404 đối tượng với tổng số tiền trên 178 tỷ đồng. Trong đó, riêng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã kiểm tra phát hiện mới 39 vụ với 38 đối tượng, trong đó trực tiếp kiểm tra phát hiện 24 vụ vi phạm với 39 đối tượng; nguồn tin của Cục chuyển cơ quan có thẩm quyền chủ trì kiểm tra, phát hiện 15 vụ với 19 đối tượng. 

Bên cạnh đó Cục đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Các cơ chế hợp tác song phương và đa phương tiếp tục được duy trì cùng cố và mở rộng, tạo điều kiện để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ từ các đối tác nước ngoài đối với lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu tại đầu cầu Hà Nội và đầu cầu Công an các địa phương đã phát biểu tham luận, thảo luận về những mục tiêu, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ thời gian tới. Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 đã được biểu dương, khen thưởng.

Tâm Phạm
.
.