Phát huy truyền thống ở đơn vị Anh hùng

Thứ Bảy, 24/04/2021, 07:31
Nằm trên con phố sầm uất của TP Hải Dương (Hải Dương), số 35 đại lộ Hồ Chí Minh từ nhiều năm nay đã trở thành địa chỉ tin cậy, nơi người dân thành Đông gửi gắm niềm tin. 75 năm qua, CBCS Công an tỉnh Hải Dương giữ vững và phát huy bề dày truyền thống và những thành tích đáng tự hào.


Những dấu ấn đặc biệt

Vậy là sau bao nỗ lực, đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được khống chế thành công. Đây là một trong những dấu ấn nổi bật của CBCS Công an tỉnh Hải Dương. Ba lần dịch bệnh bùng phát (2020-2021) thì hai lần Hải Dương trở thành tâm dịch. Cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ, hai trọng trách hết sức nặng nề là đảm bảo ANTT trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và phòng, chống dịch bệnh…, lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Hải Dương đã “kề vai, sát cánh” chiến đấu với kẻ thù vô hình nhưng vô cùng nguy hiểm.

Không để các băng, nhóm tội phạm lộng hành, trong năm 2019 và năm 2020, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm có tổ chức; các ổ nhóm có biểu hiện cấu kết, manh nha hình thành tội phạm có tổ chức, nhất là các băng, ổ nhóm hoạt động tín dụng đen hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật phát sinh từ tín dụng đen.

Điển hình như nhóm tổ chức đánh bạc do Nguyễn Quang Mạnh (SN 1981, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cầm đầu. Các đối tượng trong băng, nhóm đã thuê thuyền tổ chức cho các con bạc ra giữa sông Luộc, là địa phận tiếp giáp giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Thái Bình để đánh bạc; phân công lực lượng cảnh giới, canh gác từ xa, liên lạc bằng bộ đàm; một ngày các đối tượng tổ chức thành 3 ca đánh bạc, mỗi ca có 60 đến 70 con bạc, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Quá trình đấu tranh đến nay đã khởi tố 29 bị can.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tiếp đó, đã đấu tranh triệt phá băng nhóm Hanh “Xuyên” do hai anh em Lê Công Hanh (SN 1993) và Lê Văn Hà (SN 1982, đều trú tại Cẩm Chế, Thanh Hà) điều hành, chuyên hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, kéo theo các hành vi cố ý gây thương tích... Kết quả đấu tranh chuyên án đã triệt phá toàn bộ băng nhóm, làm rõ 1 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua đấu tranh xác định thông qua 7 cơ sở cầm đồ, từ cuối năm 2017 đến ngày 17/6/2020, các đối tượng trong nhóm đã cho hơn 3.700 lượt người vay tiền, tổng số vay gần 60 tỷ đồng, tiền lãi đã thu về hơn 20 tỷ đồng.

Ngoài việc đấu tranh, triệt phá các băng, nhóm hoạt động có tổ chức, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện và triệt phá gần 20 ổ, nhóm tội phạm hình sự; xử ý hàng trăm đối tượng về các hành vi cướp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Các vụ việc đã góp phần ổn định tình hình địa bàn, được chính quyền địa phương và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ngoài ra, Công an tỉnh tham mưu giải quyết điểm phức tạp tại Cẩm Hưng, Cẩm Giàng tồn tại kéo dài trên 7 năm, xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn thi công đường dây điện cao thế 250KV qua địa bàn. Đồng thời, tham mưu, đề xuất những chủ trương, biện pháp giải quyết phù hợp, ổn định tình hình mâu thuẫn khiếu kiện tại An Phượng, huyện Thanh Hà, kiên quyết không để các đối tượng phản động móc nối, lợi dụng kích động biểu tình, gây rối, làm phát sinh “điểm nóng” về ANTT, bắt, khởi tố 6 đối tượng trong vụ việc trên về tội gây rối trật tự công cộng.

Mặc dù xuất phát chậm hơn so với các tỉnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng việc tổ chức triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) của Công an tỉnh Hải Dương, luôn vượt tiến độ Bộ đề ra. Công an tỉnh phấn đấu đến ngày 20/5 sẽ hoàn thành chỉ tiêu Bộ giao 1.022.901 thẻ CCCD (hoàn thành trước 1 tháng 15 ngày).

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng lực lượng, Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% xã, thị trấn và bố trí đủ 5 biên chế Công an chính quy/xã, thị trấn; lực lượng Công an cấp xã đã nhanh chóng tiếp nhận địa bàn, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Phát huy bề dày thành tích ở một đơn vị anh hùng

75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an tỉnh Hải Dương đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý gồm: Huân chương Hồ Chí Minh năm 1985; hàng trăm Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể và các cá nhân; hai tập thể được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ…

Trong thời kỳ đổi mới, Công an tỉnh Hải Dương đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2015, Công an tỉnh Hải Dương được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Ôn lại truyền thống, các thế hệ lãnh đạo và CBCS Công an tỉnh Hải Dương thực sự tự hào. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, lực lượng CAND Việt Nam chính thức được thành lập, Tổ chức tiền thân của Công an Hải Dương đó là "Đội Việt Minh danh dự" cũng ra đời từ đấy, do Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập và trực tiếp lãnh đạo, với nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ, giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ, bài trừ nội phản, gấp rút xây dựng lực lượng về mọi mặt để phục vụ công tác, chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Sau Cách mạng tháng Tám, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương tuy còn non trẻ song đã không ngại khó khăn, gian khổ…, cùng với các đơn vị vệ quốc đoàn, tự vệ địa phương đánh, bao vây, tiêu diệt địch trong thị xã Hải Dương. Từ khi tái lập tỉnh từ năm 1997 đến nay, mặc dù điều kiện công tác còn vô vàn khó khăn song Công an tỉnh Hải Dương luôn luôn đoàn kết nhất trí, đổi mới các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh phát sinh, tồn tại nhiều điểm phức tạp về ANTT liên quan đến mẫu thuẫn, khiếu kiện về các vấn đề giải phóng mặt bằng để thi công công trình, khu công nghiệp. Tình hình tội phạm có những diễn biến khá phức tạp, có sự câu kết giữa các đối tượng trong và ngoài tỉnh hoạt động theo kiểu “xã hội đen”…

Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi Công an Hải Dương tiếp tục nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành có được thành quả như ngày hôm nay, đó là sự cống hiến lớn lao của các anh hùng liệt sỹ, sự hi sinh cao cả của biết bao thế hệ CBCS đã anh dũng đấu tranh “Vì sự bình yên cuộc sống của Nhân dân”, ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tự hào chia sẻ.

Xuân Mai
.
.