Thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp từ trần

Chủ Nhật, 28/06/2020, 08:39
Đồng chí Thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp (bí danh: Trịnh Trọng; SN 10-4-1930; quê quán: xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng) đã từ trần vào hồi 22h43 ngày 26-6-2020 (tức ngày 6 tháng 5 năm Canh Tý), hưởng thọ 91 tuổi.

Đảng ủy Công an Trung ương, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp; bí danh: Trịnh Trọng, sinh ngày 10-4-1930; quê quán: xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng; thường trú: số 28/80 đường 2, khu Tên Lửa, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh; nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; cán bộ tiền khởi nghĩa; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Huân chương Chiến thắng chống Pháp hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc; Huy chương Vì Thế hệ trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba và nhiều bằng khen của Chính phủ và Bộ Công an.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các y, bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí Trịnh Thanh Thiệp đã từ trần vào hồi 22h43 ngày 26-6-2020 (tức ngày 6 tháng 5 năm Canh Tý), hưởng thọ 91 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu lúc 17h30 ngày 27-6-2020.

Lễ truy điệu tổ chức vào hồi 7h00 ngày 29-6-2020 tại Nhà tang lễ số 25 Lê Quý Đôn, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Hỏa táng cùng ngày tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

PV
.
.