An toàn của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ Sáu, 31/10/2025, 09:07

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị chủ công, nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn các Hội nghị và các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong những năm qua, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việt Nam - điểm hẹn của những cuộc gặp cấp cao

Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đăng cai tổ chức thành công 102 hội nghị quốc tế; đón tiếp 195 đoàn nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc. Nhiều hội nghị quốc tế lớn như: IPU 132; APEC 2017; Vesak 2019, 2025; Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2; Diễn đàn tương lai ASEAN năm 2025 (AFF 2025), Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) năm 2025... với sự tham dự của nhiều lãnh đạo các nước Mỹ, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp...; nhiều chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử như: chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Nhật Bản...

Chỉ trong tháng 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đăng cai tổ chức 3 hội nghị quốc tế, đón 20 đoàn nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc. Khi các nguyên thủ đến từ Đông Á, Nam Á, Trung Âu, Tây Âu cùng chọn đến Việt Nam; khi nhiều hội nghị quốc tế lớn được tổ chức tại Việt Nam - đó không chỉ là minh chứng cho một vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước; khẳng định Việt Nam thực sự là đất nước hòa bình, ổn định, hội tụ mọi điều kiện để trở thành điểm đến tin cậy, an toàn của bạn bè quốc tế.

Góp phần đặc biệt quan trọng làm nên thành công trong các hoạt động ngoại giao đó có sự đóng góp không nhỏ của CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hội nghị quốc tế, các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

8-1.jpg -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng đạp xe trên phố, ngày 2/11/2023.

Dấu ấn qua từng kỳ cuộc bảo vệ

Cuối năm 2017, Đà Nẵng - thành phố miền Trung lần đầu tiên đăng cai tổ chức hội nghị quốc tế lớn - Tuần lễ cấp cao APEC. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã gặp không ít khó khăn bởi lực lượng Cảnh vệ tại đây còn mỏng, phương tiện còn thiếu; mọi lực lượng và phương tiện đều được điều động từ Hà Nội vào và từ TP Hồ Chí Minh ra. Song, với kinh nghiệm lần thứ 2 tham gia bảo vệ APEC, cùng sự giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan liên quan, đơn vị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn 37 đoàn nguyên thủ, các hội nghị, các cuộc gặp gỡ song phương và đa phương, các chuyến thăm và làm việc của trưởng các đoàn tại Việt Nam, cùng các hoạt động tác nghiệp, nơi ăn ở, đi lại, tham quan của gần 4.000 phóng viên báo chí trong và ngoài nước trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai lũ lụt gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại nhiều nơi...

Ngày 27 và 28/2/2019, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 được tổ chức tại Việt Nam. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng, thu hút sự quan tâm hàng đầu của thế giới; là sự kiện đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm 2019, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, cũng như với 2 bên tham gia. Với thời gian chuẩn bị chưa đầy 20 ngày, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khẩn trương xây dựng kế hoạch bảo vệ với nhiều phương án tối ưu; huy động tối đa lực lượng, phương tiện hiện đại tham gia công tác bảo vệ trên tinh thần trách nhiệm cao nhất: đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ. Thành công trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hội nghị tiếp tục khẳng định uy tín của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam.

Ngày 10 và 11/9/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Do tính chất đặc biệt của chuyến thăm đã đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác lễ tân, hậu cần và đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn.

Đại tá Trần Xuân Thịnh - Trưởng Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế cho biết: “Lịch hoạt động của tổng thống rất dày, chỉ diễn ra trong chưa đầy 24 tiếng. Vì vậy, mọi kế hoạch, phương án bảo vệ lần này đòi hỏi phải chu đáo, chặt chẽ, tỉ mỉ, đảm bảo chính xác đến từng phút và đều có phương án dự phòng”.

Với kinh nghiệm nhiều lần bảo vệ Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam trước đó, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng bảo vệ cho các hoạt động, nơi ăn, nghỉ, tuyến đường di chuyển của tổng thống; lựa chọn cán bộ có đủ các tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ, có nhiều kinh nghiệm làm việc với an ninh Mỹ đảm nhận nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận tổng thống.

Chuyến thăm kết thúc tốt đẹp. lực lượng Cảnh vệ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn mọi hoạt động của Tổng thống Mỹ tại Việt Nam.

Cuối năm 2023 và đầu năm 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 2 lần thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam. Cả 2 chuyến thăm đều được đánh giá là sự kiện đối ngoại đặc biệt của Việt Nam, có một số “biệt lệ” về đối ngoại, lễ tân và chương trình hoạt động.

Là cơ quan thường trực của Bộ Công an trong công tác bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và đoàn tiền trạm an ninh Trung Quốc để nắm tình hình, thống nhất các nội dung liên quan; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ đảm bảo sát tình hình; xác định rõ khu vực trọng tâm, trọng điểm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và CBCS; vừa đảm bảo an ninh, an toàn đoàn ở “mức độ cao nhất”, vừa đáp ứng yêu cầu về nghi lễ ngoại giao theo quy định và đảm bảo chủ quyền an ninh quốc gia...

Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, không chỉ trên phương diện ngoại giao mà còn cả trên phương diện công tác đảm bảo an ninh, an toàn. Trước khi lên chuyên cơ về nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nán lại chụp ảnh lưu niệm với CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, thể hiện sự tin tưởng của ông dành cho lực lượng Cảnh vệ Việt Nam.

8-2.jpg -0
Bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam, năm 2024.

Phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam

Đại tá Đỗ Xuân Tiệp - Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chia sẻ: “Mỗi quốc gia đều có thể chế chính trị riêng; mỗi chuyến thăm, mỗi sự kiện và đối với từng đối tượng cảnh vệ đều có những yêu cầu về công tác lễ tân, hậu cần, công tác đảm bảo an ninh, an toàn khác nhau. Đối với các nước như: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc... trong quá trình làm việc, họ đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi rất cao trong công tác bảo vệ, song Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã linh hoạt, giải quyết thấu đáo những thắc mắc, kiến nghị của cơ quan an ninh nước bạn trên nguyên tắc: an ninh nước bạn là cơ quan phối hợp và mọi hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, lực lượng Cảnh vệ Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế; các đơn vị của Bộ Công an chịu trách nhiệm chính trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ trong đoàn trong suốt thời gian đoàn hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam”.

Một trong những “bí quyết” quan trọng giúp lực lượng Cảnh vệ luôn tìm được “tiếng nói chung” trong quá trình triển khai phương án bảo vệ chính là nắm rõ cách thức, phương pháp làm việc của lực lượng an ninh, cảnh vệ các nước. Cùng với sự chuyên nghiệp, bản lĩnh, chính quy của CBCS Cảnh vệ; sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ đã tạo được sự tin tưởng của chính đối tượng cảnh vệ và lực lượng an ninh các nước.

Không phải ngẫu nhiên, trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden năm 2023, mặc dù phía an ninh Mỹ luôn đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi rất cao trong công tác bảo vệ, song với sự tin tưởng qua 5 lần bảo vệ các đời Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam trước đó, Cơ quan Mật vụ, Cơ quan An ninh, Ngoại giao Mỹ đã có sự tin tưởng, chia sẻ đối với lực lượng Cảnh vệ Việt Nam.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin tháng 6/2024, lực lượng Cảnh vệ Nga đã hoàn toàn đồng ý và tin tưởng với các phương án, kế hoạch bảo vệ của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam.

Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục được lựa chọn là địa điểm an toàn tổ chức các sự kiện quốc tế và là điểm đến lý tưởng của nhiều nguyên thủ các nước trên thế giới. Điều đó không chỉ khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao mà còn khẳng định vai trò, uy tín của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh vệ nói riêng trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia; đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện quốc tế, các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam; phục vụ đắc lực đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần đưa đất nước tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Hải Đường
.
.