“Đột nhập” nơi giữ nhịp giao thông Thủ đô
Trung tâm chỉ huy giao thông Hà Nội nằm trong trụ sở của Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) là nơi trực tiếp vận hành hơn 600 nút đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn Thủ đô. Các CBCS tại đây có nhiệm vụ đặc biệt, điều hành hệ thống đèn tín hiệu, điều tiết phương tiện tại các nút giao, bảo đảm hoạt động giao thông thông suốt.
Có mặt tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, PV Báo CAND được ghi nhận thực tế quá trình làm nhiệm vụ của các CBCS Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Trên các màn hình giám sát, hàng trăm nút giao thông hiển thị theo thời gian thực. Các cán bộ túc trực nghiêm túc, theo dõi tình hình toàn thành phố qua hệ thống camera.
Những âm thanh ngắn gọn liên tục vang lên kết nối từ Trung tâm chỉ huy đến các đơn vị địa bàn nhằm xử lý các tình huống giao thông đang diễn ra:
“Báo cáo trung tâm, tại đường Nguyễn Xiển, lưu lượng xe đông, có dấu hiệu ùn tắc”
“Trung tâm chú ý, ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, tín hiệu đèn xanh quá ngắn, cần điều chỉnh”.
“Đề nghị kiểm tra, khu vực Giải Phóng - Đại Cồ Việt có va chạm giao thông, cần phối hợp hỗ trợ”.
Chia sẻ với PV, Thiếu tá Phạm Trung Hiếu (cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông) cho biết, đặc thù của đơn vị liên quan đến công tác giám sát giao thông phải liên tục diễn ra 24/24. Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ CSGT vừa phải quan sát thực tế tất cả các điểm nút kết hợp với hệ thống phân tích dữ liệu để điều chỉnh chu trình đèn phù hợp trong từng khung giờ. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi CBCS của đơn vị sự tập trung cao độ để kịp thời xử lý bất cứ tình huống giao thông nào có thể xảy ra.
Câu chuyện với Thiếu tá Hiếu bị ngắt quãng khi bộ đàm vang lên tin báo: “Tại nút giao Trịnh Văn Bô - Nguyễn Văn Giáp, đèn tín hiệu sự cố nháy vàng, đề nghị trung tâm kiểm tra khắc phục”. Ngay lập tức, cán bộ theo dõi khu vực thao tác trên hệ thống máy tính, kiểm tra nguyên nhân. Sự cố xuất phát từ quá trình chuyển chu kỳ đèn, cán bộ kỹ thuật nhanh chóng thực hiện lệnh khởi động lại hệ thống. Chỉ sau khoảng 1-3 phút, đèn tín hiệu hoạt động bình thường. Trong thời gian chờ khắc phục, tổ CSGT trên tuyến có mặt, trực tiếp chỉ huy giao thông, không để xảy ra ùn tắc.
“Báo cáo trung tâm, đèn tín hiệu đã hoạt động bình thường”, tiếng bộ đàm thông báo sự cố đã được giải quyết.





Trung tá Đào Việt Long (Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết thêm, thời gian qua, thời tiết Hà Nội có độ ẩm rất cao, ảnh hưởng không nhỏ đến các thiết bị điện tử của hệ thống đèn ngoài trời. Các bảng mạch, cảm biến trong đèn tín hiệu có thể bị tác động, gây lỗi hoạt động hoặc hiển thị sai chế độ. Do đó, lực lượng CSGT không chỉ theo dõi qua hệ thống mà còn thường xuyên kiểm tra trực tiếp, phối hợp với đơn vị bảo trì để kịp thời khắc phục, hạn chế gián đoạn giao thông.
Bên cạnh đó, thông tin về hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông cũng được tiếp nhận từ nhiều kênh như Trang Zalo Phòng CSGT Hà Nội. Những phản ánh này giúp đơn vị nhanh chóng kiểm tra, khắc phục, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông.


