Hiệu quả của đề án nâng cao chất lượng Cảnh sát khu vực

Thứ Tư, 04/08/2021, 07:58

Tháng 7/2019, thực hiện đề án kiện toàn nâng cao chất lượng lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế; 116 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có trình độ đại học trở lên, thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an TP Huế đến nhận nhiệm vụ CSKV tại Công an các phường trên địa bàn TP Huế.

Mới đây, tại Hội nghị sơ kết 2 năm đề án, Đại úy Đỗ Văn Tưởng, CSKV Công an phường Phước Vĩnh là một trong những điển hình được tuyên dương tiêu biểu trong toàn lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Hỏi chuyện mới biết, vào tháng 10/2018, từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đại úy Tưởng được điều động nhận nhiệm vụ CSKV tại Công an phường Phước Vĩnh theo đề án trên. Anh cho biết, những ngày đầu làm CSKV, anh không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng nhờ kịp thời vận dụng những kiến thức đã học ở trường, kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác và tiếp thu sự chỉ đạo của chỉ huy đơn vị, hỏi học từ đồng đội nên đã sớm tiếp cận được công việc, bám sát địa bàn, hoàn thành xuất sắc các mặt chỉ tiêu công tác, góp sức đảm bảo tốt tình hình ANTT địa bàn phụ trách.

Trong 2 năm 2019-2020, anh liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được Ban Giám đốc Công an tỉnh tuyên dương là CSKV tiêu biểu năm 2020. “Kinh nghiệm cho thấy, làm CSKV phải luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết những nhu cầu chính đáng của nhân dân, giải quyết những mâu thuẫn nhỏ phát sinh từ cơ sở, không để hình thành các vụ việc phức tạp về ANTT; từ đó mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại úy Tưởng bày tỏ.

Ông Trần Văn Sang, một người dân phường Phước Vĩnh, kể: “Hồi đợt mưa lũ cuối năm 2020 đầu năm 2021, trong đêm khuya, anh Tưởng đã bươn bả lội nước lũ đến các vùng xung yếu để tiếp tế lương thực, di chuyển người dân đến nơi an toàn khiến nhiều người dân rất cảm động. Rồi mỗi khi người dân trong khu vực đi làm các loại giấy tờ nhưng do trình độ hạn hẹp không hiểu biết thì đã được anh ấy giúp đỡ tận tình nên ai cũng yêu quý”.

Thượng tá Dương Khắc Tiệp, Phó trưởng Công an TP Huế, cho rằng, một trong những cách làm hay của Đại úy Tưởng là đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), xây dựng mô hình “Vùng giáo thanh bình”. Hơn 2 năm qua, Đại úy Tưởng đã vận động bà con giáo dân trong khu vực chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, phát huy được tinh thần phòng chống tội phạm và đoàn kết trong nội bộ nhân dân, đẩy mạnh phong trào Toàn dân BVANTQ được lãnh đạo các cấp đánh giá cao; đặc biệt được Bí thư Thành ủy Huế tặng giấy khen. Trong công tác đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại úy Tưởng được xem là “khắc tinh” với tội phạm; anh đã cùng đồng đội điều tra truy bắt nhanh nhiều đối tượng trộm cắp. Như mới đây, nhận tin báo của anh Lê Ngọc Hải (SN 1999) và anh Trần Văn Long (SN 1991), đều trú tại đường Đặng Huy Trứ, TP Huế, bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm: 1 iPhone XS Max, 1 máy tính bảng hiệu Samsung, 1 điện thoại Nokia và nhiều tiền mặt, thì chỉ sau hơn 1 giờ, anh cùng tổ công tác của đơn vị truy xét bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tiến (SN 1995, trú tại Kiệt 6/30/109 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh). Tiến là đối tượng nghiện ma túy có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, Tiến khai nhận gây ra thêm hàng loạt vụ trộm cắp tài sản khác tại các phường: Thủy Xuân, An Cựu, An Tây… TP Huế. Hay vụ trộm xảy ra tại chùa Phổ Quang (10/65 Phan Bội Châu, phường Phước Vĩnh), ngay khi nhận được tin báo, anh khẩn trương xác minh và bắt được thủ phạm là Nguyễn Kim Thịnh (SN 1991, trú tại 127 Trần Phú, phường Phước Vĩnh). Thịnh là đối tượng có 4 tiền án, tiền sự và nghiện ma túy…

Thượng tá Dương Khắc Tiệp khẳng định, đề án kiện toàn nâng cao chất lượng CSKV bước đầu đã mang lại nhiều hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT cơ sở. Ngoài đồng chí Tưởng, cũng có nhiều đồng chí CSKV đã có cách làm hay, sáng tạo trong phong trào Toàn dân BVANTQ, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng một thế trận vững chắc trong công tác đảm bảo ANTT địa phương.

Hải Lan
.
.