Kiểm soát 6 nhóm lỗi vi phạm giao thông trên cao tốc, nhiều tài xế quá tốc độ bị xử lý
Thứ Hai, 17/02/2025, 14:16
Ngày 17/2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) triển khai tổ công tác làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trong đó tập trung xử lý 6 nhóm lỗi vi phạm giao thông được nhận định là nguyên nhân chính gây tai nạn.
Theo Cục CSGT, 6 nhóm hành vi được lực lượng CSGT toàn quốc tập trung xử lý bao gồm: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định; vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều, tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau; điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng… đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và việc lắp đặt, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe và học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Tổ công tác của Đội 3 triển khai cắm chốt làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Kế hoạch này được thực hiện xuyên suốt trong năm nay, bắt đầu từ ngày 15/2 cho đến khi có kế hoạch khác thay thế.
Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội 3 cho biết, việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" để răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông.
"Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác đã được quán triệt làm nghiêm, không chấp nhận bất cứ hành vi can thiệp nào để "giải cứu" người vi phạm", Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh.
Tổ công tác CSGT dừng kiểm tra ngẫu nhiên đối với các phương tiện vận tải hành khách để tiến hành kiểm tra số lượng hành khách, tránh tình trạng nhồi nhét. Cùng với đó, kiểm tra hệ thống camera giám sát hành trình để phát hiện các hành vi vi phạm của tài xế như: sử dụng điện thoại, không thắt dây an toàn, chạy quá tốc độ....Các tài xế cũng được CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Khoảng gần 100 tài xế được kiểm tra nhưng không phát hiện vi phạm liên quan đến hành vi này. Các tài xế đều chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông và giữ trọn vẹn 12 điểm của bằng lái.Theo quy định, các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera quan sát và camera giám sát người lái xe. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan Công an, thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép nhằm kiểm soát hoạt động của lái xe; ngăn ngừa, xử lý xe chở quá tải, nhồi nhét khách, chạy sai hành trình, luồng tuyến. Đây được đánh giá là giải pháp quan trọng, mang lại lợi ích kép giúp việc quản lý, ngăn ngừa và xử lý sai phạm diễn ra tốt hơn. Thực tế cho thấy hiệu quả rất tốt bởi mọi vi phạm đều có đầy đủ hình ảnh và video, thời gian cũng như địa điểm nên tài xế đều "tâm phục khẩu phục".Trong khi tổ công tác đang kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách thì tiếng bộ đàm thông báo một ô tô do nữ tài xế điều khiển đã vi phạm quá tốc độ tới 113 km/h so với tốc độ cao nhất quy định trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ là 100 km/h.Sau khi được xem lại hình ảnh vi phạm, nữ tài xế N.T.T.H. (SN 1980; trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, hôm nay có việc gia đình chở mẹ về quê ở Thái Bình sau đó quay trở lại Hà Nội để làm nốt công việc. Trên đường đi rất tuân thủ quy định giới hạn tốc độ tối đa trên cao tốc nhưng có lúc "nhỡ chân ga" nên bị vượt quá tốc độ cho phép. Chị H. xin được rút kinh nghiệm và hứa không vi phạm về sau.Tương tự là nam tài xế Tr.T.A. (SN 1974; trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cũng bị phát hiện vi phạm quá tốc độ ở mức 107 km/h.Tổ công tác lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm quá tốc độ trên cao tốc.Nữ tài xế N.T.T.H. với vi phạm quá tốc độ sẽ chịu mức phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái.Cảnh sát dừng kiểm tra một xe limousine.Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác CSGT cũng liên tục kiểm tra và nhắc nhở các tài xế điều chỉnh góc camera sao cho chuẩn xác để có thể giám sát đầy đủ quá trình phương tiện di chuyển trên đường.