Colombia bắt trùm ma túy Clan Usuga

Thứ Hai, 17/08/2015, 15:00
Chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi đưa ra mức thưởng trị giá 600.000 USD cho ai cung cấp thông tin về trùm ma túy Clan Usuga (tên đầy đủ là Dario Antonio Usuga), tối 6/8, kẻ cầm đầu băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất Colombia đã bị bắt trong chiến dịch "Agamenon".
Ngày 7/8, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas cho biết, Clan Usuga, kẻ có biệt danh "bố già Z5" đã bị bắt tại bang Uraba đêm 6-8 cùng với 43 tên tội phạm ma túy. Ông Luis Carlos Villegas còn thông báo, một nghị sỹ và một cảnh sát đã bị bắt trong chiến dịch "Agamenon", được bắt đầu từ tháng 2.

Clan Usuga là kẻ từng gây ra vụ án khiến 7 cảnh sát thiệt mạng tại bang Cordoba năm 2014 và nhiều vụ án nghiêm trọng khác tại khu vực này. Cho tới nay, chiến dịch "Agamenon" đã đạt được thành công khá toàn diện khi cảnh sát bắt hơn 340 đối tượng, tiêu diệt 6 tên, thu giữ 13 tấn cocaine và phá hủy 53 xưởng tinh chế ma túy của băng đảng Clan Usuga, với gần 2.700 thành viên.

Theo giới truyền thông, mặc dù phát động chiến dịch "Agamenon", nhưng Tổng thống Juan Manuel Santos vẫn treo giải thưởng trị giá 600.000 USD để bắt trùm ma túy Clan Usuga. Trước khi bắt Clan Usuga, cảnh sát Colombia đã thu giữ 2,1 tấn cần sa và phá hủy một cơ sở chế xuất ma túy tại bang Antioquia (21/7), thuộc quản lý của băng đảng Clan Usuga.

Trước đó (6/7), cảnh sát Colombia còn tịch thu 3 tấn cocaine đang trên đường vận chuyển tới Mỹ qua lãnh thổ Mexico và số ma túy trên cũng thuộc sở hữu của băng đảng Clan Usuga. Số ma túy này bị thu giữ tại bang Choco, miền Tây Bắc Colombia, giáp biên giới với Panama. Giám đốc cảnh sát quốc gia Colombia Rodolfo Palomino cho biết, họ từng phát hiện một xưởng tinh chế cocaine nằm trong khu vực rừng rậm có khả năng sản xuất từ 2 tới 3 tấn ma túy/tháng.

Cảnh sát thu giữ ma tuý.

Theo giới chuyên môn, doanh thu từ hoạt động buôn bán ma túy ở Colombia mỗi năm vào khoảng 10 tỷ USD, tương đương 1% GDP của nước này. Còn theo báo cáo của Cơ quan chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) tại Colombia, diện tích trồng cây coca ở nước này đã tăng 44%, lên tới 69.000ha so với 48.000ha năm 2013. Việc sản xuất cocaine thậm chí còn phát triển nhanh hơn - từ 290 tấn năm 2013 lên 442 tấn năm 2014, tăng 52%.

Trước đó (24/6), tòa án thành phố Florida và New York của Mỹ đã treo giải 5 triệu USD để bắt Clan Usuga, kẻ có tên lóng là Otoniel, sau khi kết án 17 tên thuộc băng đảng này. Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Colombia, tòa án Mỹ đã xét xử những tên tội phạm thuộc băng đảng Clan Usuga (có nguồn gốc từ một tổ chức vũ trang bán quân sự cực hữu ra đời dưới thời Tổng thống Alvaro Uribe), vì tội buôn bán, vận chuyển ma túy và sử dụng vũ khí trái phép.

Thẩm phán liên bang Mỹ Wifredo Ferrer cho biết, quá trình điều tra hoạt động của băng đảng Clan Usuga diễn ra từ năm 2002 và những tên buôn bán ma túy này không những hoạt động tại Mỹ, mà còn vươn tới Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panama, Honduras, Costa Rica, Nicaragua và Mexico. Và cho tới nay, cảnh sát Mỹ đã phát lệnh truy nã 25 tên, trong đó 12 tên đã bị bắt. Theo thống kê của cơ quan điều tra Mỹ, băng đảng Clan Usuga đã vận chuyển vào Mỹ 723 tấn cocaine.

Trước vấn nạn kể trên, Tổng thống Juan Manuel Santos đã ban hành chiến lược mới đấu tranh chống nạn sản xuất cocaine tại quốc gia này, trong đó chú trọng tới việc phát triển cây trồng thay thế và xóa bỏ bằng tay cây coca, nguyên liệu sản xuất cocaine.

Theo thống kê của chính phủ Colombia, mặc dù đã giảm đáng kể diện tích trồng cây coca - từ 163.000ha năm 2000 xuống còn 48.000ha năm 2013, nhưng nhiều nhà hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường vẫn chỉ trích biện pháp này không giải quyết được tận gốc vấn đề sinh sống của người dân, cũng như gây nhiều tác hại tới sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Và sau 20 năm áp dụng biện pháp kể trên, Colombia vẫn là một trong hai quốc gia sản xuất cocaine lớn nhất thế giới (cùng với Peru) với sản lượng khoảng 300 tấn cocaine tinh chế mỗi năm. 

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới "nữ hoàng cocaine" Griselda Blanco, đã bị bắn chết tại thành phố Medellin cách đây gần 3 năm (tối 3/9/2012). Cảnh sát địa phương cho rằng, cái chết của Griselda Blanco là vụ trả thù hoặc thanh toán lẫn nhau. Tuy đã 69 tuổi, nhưng Griselda Blanco vẫn là đối thủ đáng gờm của các ông trùm ma tuý, nên đã bị các tay súng bắn chết khi vừa rời một cửa hàng thịt. Griselda Blanco là một trong những người Colombia đầu tiên đưa cocaine với số lượng lớn từ Colombia vào Mỹ hồi thập niên 1970 và nổi tiếng là người tàn nhẫn, thủ đoạn, từng bị tòa án Mỹ tuyên án 20 năm tù về tội buôn bán ma túy (năm 1985), nhưng chưa hề đối mặt với cáo trạng nào ở Colombia vào thời điểm kể trên.
Lư Tuấn Nghĩa
.
.