Mỹ: Cải tổ mạng lưới tình báo quân đội
Theo thông báo của đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ, quyết định giải thể CIFA đã được đương kim Bộ trưởng Robert Gates chuẩn y. Nguyên nhân chính được đưa ra là cơ cấu mới sẽ có thể giải quyết hiệu quả hơn những nhiệm vụ từ trước vẫn nằm trong thẩm quyền của CIFA. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhiều chuyên gia độc lập, nguyên nhân thực sự khiến cho CIFA bị “khai tử” chính là một loạt những vụ bê bối chính trị trước đó có liên quan tới cơ quan này.
Khi mới thành lập, CIFA được giao nhiệm vụ chống lại những mối đe dọa khủng bố đối với các căn cứ quân sự và cơ sở quốc phòng trên lãnh thổ Mỹ. Ngoài ra, cơ cấu này còn có quyền phối hợp hoạt động của các cơ quan phản gián của lục, hải và không quân Mỹ. Tuy nhiên, thực tế hoạt động của CIFA đã gây ra rất nhiều chỉ trích do nó thường xuyên can thiệp vào quyền tự do của người dân và các tổ chức bảo vệ nhân quyền khác của Mỹ. Cụ thể là sau 3 năm ra đời, phạm vi hoạt động của CIFA đã được mở rộng đáng kể, cùng với việc định hướng lại nhằm giải quyết nhiều nhiệm vụ mới.
Theo đề xuất của Bộ Quốc phòng, phản gián của Lầu Năm Góc còn đảm trách giải quyết những nhiệm vụ như điều tra hoạt động tình báo kinh tế và quân sự, phản bội tổ quốc và phá hoại. Dần dần, CIFA đã gần như giám sát và theo dõi hầu hết mọi cư dân tại nước Mỹ.
Cơ quan phản gián quân sự bắt đầu phải hứng chịu một loạt những chỉ trích. Đầu tiên, CIFA bị buộc tội vi phạm đạo luật về “Những đặc quyền của cảnh sát”. Theo những văn kiện này, cơ quan mật vụ của Lầu Năm Góc chỉ có quyền triển khai các chiến dịch bên ngoài lãnh thổ của nước Mỹ. Trong khi đó, CIFA lại nắm quyền kiểm soát nhiều tài khoản ngân hàng và hồ sơ tín dụng của nhiều người Mỹ bị nghi ngờ hoạt động khủng bố hay gián điệp chống lại nước Mỹ. Theo tiết lộ của 2 tờ báo Washington Post và The New York Times dựa trên những nguồn tin trong các cơ quan mật vụ, Lầu Năm Góc thông qua CIFA đã bành trướng đáng kể phạm vi hoạt động của mình, “lấn sân” sang địa hạt của nhiều cơ cấu phản gián khác trên lãnh thổ nước Mỹ.
Cũng theo báo chí Mỹ, phản gián Bộ Quốc phòng còn tự động gửi những “lá thư an ninh” tới các công ty tín dụng và các cơ quan tài chính của Mỹ, yêu cầu họ phải cung cấp những tài liệu cần thiết. Có được thông tin này, các nhà điều tra của CIFA có thể tự do theo dõi các hoạt động giao dịch tín dụng không chỉ của các quân nhân, mà còn của dân thường Mỹ, bất chấp việc Quốc hội nước này đã nhiều lần bác bỏ đề xuất của nhiều cơ quan hành pháp xin được tiếp cận với những thông tin loại này. Đại diện của Lầu Năm Góc còn chống chế rằng, những dữ liệu trên là rất cần thiết đối với cơ quan phản gián để tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu khủng bố và gián điệp. Trước đó, những hành động tương tự (dù có bị hạn chế) chỉ thuộc thẩm quyền của Cục Điều tra liên bang (FBI) và CIA.
Trước những chỉ trích ngày càng tăng, Lầu Năm Góc đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của Phó tổng thống Dick Cheney. Chẳng hạn như trong một bài phát biểu của mình, ông Cheney đã tuyên bố: “Bộ Quốc phòng phải đảm trách những hành động trên là do trên lãnh thổ Mỹ có hàng trăm đối tượng có thể trở thành mục tiêu tiềm tàng cho những tên khủng bố... Bộ Quốc phòng hoàn toàn có quyền này chứ chẳng có hành động nào gọi là đáng phê phán hay trái pháp luật nào. Những hành động điều tra theo dõi trên không hề vi phạm quyền công dân”. Sau đó, CIFA còn trở thành đối tượng chỉ trích của nhiều tổ chức phi chính phủ khác.
Theo họ, chính cơ quan này đã theo dõi trái phép nhiều phát biểu hòa bình chống lại các chiến dịch của Lầu Năm Góc tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Nhiều nhà báo còn cho biết, các điệp viên của CIFA còn không từ cả những cuộc mít tinh cỡ nhỏ dưới 20 người. Theo dữ liệu của Liên minh vì tự do công dân Mỹ (American Civil Liberties Union), CIFA còn cài cắm điệp viên của mình vào hàng ngàn tổ chức phản chiến, bảo vệ sinh thái và hoạt động xã hội khác nhau. Trong cơ sở dữ liệu bí mật của Lầu Năm Góc còn lưu giữ thông tin về 1.500 “vụ việc đáng ngờ”, liên quan tới vô số những cuộc hội họp và míttinh chống chiến tranh.
Kết quả là đến năm 2007, Lầu Năm Góc đã tuyên bố từ bỏ việc theo dõi những “công dân khả nghi” trên đất Mỹ. Tuy nhiên, nhiều bộ phận trong các cơ quan mật vụ của quân đội hiện vẫn lưu giữ trái phép nhiều hồ sơ thu thập được về các công dân Mỹ. Ngay như nhận xét của một cựu nhân viên CIFA, cần phải chú ý tới việc giám sát hoạt động của các cơ quan mật vụ Lầu Năm Góc do chúng được phân nhánh quá nhiều đồng thời lại có nguồn kinh phí hoạt động hào phóng.
“Những gì các bạn quan sát thấy thực ra là một tiến trình quân phiệt hóa cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố” – cựu nhân viên phản gián của CIFA đã phát biểu như vậy. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc tổ chức lại hoạt động phản gián quân sự - trên thực tế nhằm hợp thức hóa quyền của tổ chức này để có thể theo dõi từng công dân Mỹ như FBI và CIA – chỉ là một bước đi tiếp theo trong quá trình hạn chế hơn nữa các quyền tự do theo hiến pháp qui định của công dân Mỹ