Tình báo Đan Mạch xây dựng tháp radar do thám biển Baltic

Thứ Sáu, 08/12/2017, 18:52
Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, một lần nữa nước Nga trở thành mục tiêu chính của công trình được mô tả là “tiền đồn nghe lén điện tử” của Đan Mạch trong bối cảnh căng thẳng giữa Khối Hiệp ước Đại Tây Dương (NATO) và Moscow.

Vài năm trước đây, Cơ quan Tình báo Đan Mạch (FE) đóng cửa cơ sở do thám tại ngôi làng Dueodde trên đảo Bornholm nằm trong vùng biển Baltic – địa điểm từng được trưng dụng để thu sóng tín hiệu mọi cuộc giao tiếp điện tử của người Nga trong thập niên 1960.

Hiện nay, một tháp radar mới cao 85 mét đang được xây dựng tại làng Ostermarie (chỉ cách tháp radar cũ ở làng Dueodde chừng 15 km) có khả năng thu sóng tín hiệu radio lưu thông qua biển Baltic cũng như một số vùng nước Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, ông Claus Hjort Frederiksen.

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, một lần nữa nước Nga trở thành mục tiêu chính của công trình được mô tả là “tiền đồn nghe lén điện tử” của Đan Mạch trong bối cảnh căng thẳng giữa Khối Hiệp ước Đại Tây Dương (NATO) và Moscow.

Vào đầu thập niên 2010, cơ sở nghe lén điện tử Dueodde phải đóng cửa theo lệnh từ ông chủ FE lúc đó là Thomas Ahrenkiel với lý do “không còn cần thiết nữa” và một phần khác do chi phí duy trì hoạt động liên tục suốt ngày đêm trở thành gánh nặng khó kham nổi đối với ngân sách Đan Mạch. Trạm radar cũ ở Duoeodde hiện nay được cải biến thành trung tâm giải trí gọi là Bornholmmertarnet (Tháp Bornholm) và có cả một một nhà hàng cũng như khu vực triển lãm chứng tích Chiến tranh Lạnh.

Theo đánh giá của Johannes Riber Nordby, chuyên gia phân tích quân sự Viện Quốc phòng Đan Mạch, giao tiếp tín hiệu radio từ các tàu chiến và tàu ngầm hạt nhân Nga trong vùng biển Baltic cần được quan tâm đặc biệt. Báo cáo mới đây từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch (DDIS) nêu rõ: “Nga đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội ở vùng phía Tây nước này. Biển Baltic cũng đang trở thành khu vực đối đầu căng thẳng giữa Nga và NATO” mặc dù DDIS cho rằng Nga không muốn mạo hiểm đối đầu quân sự với NATO.

Bornholmmertarnet (tháp Bornholm) ngày nay.

Phản ứng trước báo cáo đánh giá mối đe dọa từ Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen cho biết Bộ này đang tìm kiếm nguồn tài trợ từ chính phủ để tăng cường khả năng phòng thủ mạng cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng an ninh quốc gia. Do Đan Mạch là quốc gia số hóa nhất thế giới cho nên Hjort Frederiksen đặc biệt quan tâm đến an ninh cơ sở hạ tầng trong nước.

Trong những năm tới, Đan Mạch dự kiến sẽ triển khai hệ thống cảnh báo sớm với mạng lưới thiết bị cảm biến hiện đại phát hiện nhanh những công ty hay tổ chức chính quyền nào đang bị tấn công mạng bằng mã độc. Maersk – công ty vận tải biển số 1 thế giới và là một trong những công ty lớn nhất Đan Mạch – từng bị hacker tấn công hồi tháng 6-2017. 

Diên San (tổng hợp)
.
.