Tổng thống Nga Putin và những lần ám sát hụt

Thứ Năm, 01/02/2007, 15:30
Nước Pháp có Tổng thống Charles de Gaulle may mắn thoát khỏi nhiều cuộc mưu sát, nước Mỹ cóTổng thống Abraham Lincoln bị bắn chết vào năm 1865, kế đến là John F. Kennedy ... và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã rất nhiều lần thoát khỏi những vụ mưu sát.

Vụ mưu sát TT Nga Putin lần đầu tiên diễn ra trong lúc ông đến dự tang lễ ông Anatoly Sobchak tại thành phố St. Petersburgh ngày 24/2/2000. Sergei Devyatov, thư ký báo chí của Cục Cảnh vệ Liên bang (chịu trách nhiệm bảo vệ TT), nói rằng “không phải (nó được thực hiện bởi) một kẻ tâm thần, mà là một kẻ giấu mặt trong vụ mưu sát này”.

TT Putin bị mưu sát lần thứ hai khi ông đang dự Hội nghị Thượng đỉnh không chính thức các Chủ tịch Hội Công nghiệp Than, tổ chức tại thành phố Yalta trong 2 ngày 18 và 19/8/2000.

Các cơ quan an ninh Nga nhận được mật báo từ nước ngoài về một kế hoạch tấn công khá chu đáo nhắm vào TT Nga Putin. Theo kế hoạch, sẽ có 4 phần tử phản động người Chechnya và nhiều tên quốc tịch khác từ các quốc gia Trung Đông tham gia.

Tất cả chúng đều sa luới an ninh Nga trong tiến trình điều tra sau đó. Thông tin về những vụ mưu sát trên hiện vẫn chưa được tiết lộ, vì tất cả hồ sơ có liên quan đều chưa được giải mật.

Vụ mưu sát thứ ba nhằm vào TT Putin khi ông đang viếng thăm chính thức Azerbaijan trong 2 ngày 9 và 10/1/2002. Các Cơ quan An ninh Azerbaijan đã phá vỡ âm mưu này, như trong tường trình của Namik Abbasov, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia  Azerbaijan.

Theo ông Abbasov, công dân Iraq tên Kyanan Rostam là kẻ có ý định tiến hành vụ mưu sát này. Rostam là chiến binh từng được đào tạo tại Afghanistan, và có quan hệ mật thiết với quân phiến loạn Chechnya. Rostam bị bắt, bị đưa ra xét xử vào tháng 1/2002 và nhận mức án 10 năm tù giam.

Giống như những cuộc mưu sát trước, các nỗ lực ám sát TT Putin ở lần này cũng trở thành con số 0. Các thiết bị nổ được an ninh Nga phát hiện trong vùng phụ cận xa lộ Rublevo-Uspenskoye và dọn sạch không còn chút vết tích nào.

Theo Thông tấn xã Regnum, khối thuốc nổ trên được phát hiện gần khu vực xa lộ ngày 28/11/2002, chỉ trước khi đoàn xe TT Putin đi qua chừng 15 phút. Dự kiến lúc 9 giờ đêm, đoàn xe TT Putin từ nhà ông (bên ngoài thủ đô Moskva) theo xa lộ Rublevo-Uspenskoye trở lại Điện Kremlin.

Rublevo-Uspenskoye là xa lộ “kín”, thường dùng trong những dịp đón các quan chức cấp cao. Con đường bị đóng suốt hơn 2 giờ, và đoàn xe hộ tống TT Putin buộc phải đi đường vòng sang một xa lộ khác. Các nguồn tin báo chí sau đó cho biết có gần 40 kg thuốc nổ được chứa trong 3 hộp kim loại chôn gần đường xa lộ Rublevo-Uspenskoye.

Một thiết bị nổ làm thủ công được phát hiện trên xa lộ nối thành phố St. PetersburgPskov vào ngày 23/6/2003, nhiều giờ trước khi đoàn xe hộ tống TT Putin chạy ngang qua con đường này.

Trong lúc tuần tra đêm, một cảnh sát địa phương đã phát hiện thiết bị nổ này giấu trong chiếc túi đặt dưới một cây cầu bắc ngang qua đường. Cảnh sát và lực lượng an ninh được tăng cường nhanh chóng để đối phó với tình huống khẩn cấp này.

Nhiều bước trong phương án gỡ bom được khẩn trương tiến hành.  May mắn là không ai bị thương trong vụ này.

Theo một bài báo đăng trên tờ báo Anh The Sunday Times cách nay nhiều năm, Cảnh sát Anh đã phá được một vụ mưu sát TT Putin trong những chuyến công du nước ngoài của ông.

Trích lời của các viên chức Scotland Yard, bài báo cho biết hai đối tượng người Nga, 40 và 36 tuổi, bị các viên chức chống khủng bố Anh bắt giữ tại London ngày 12/12/2003. Cảnh sát đã hành động thông qua một tin mật báo từ cựu nhân viên tình báo Nga - Đại tá Alexander Litvinenko.

Hai đối tượng nói trên đã yêu cầu ông Litvinenko tìm cách tác động đến đoàn ngoại giao Nga bố trí cho chúng đến gặp ông Boris Berezovsky, nhưng Litvinenko báo cho Cảnh sát Anh biết tin.

Litvinenko bị đầu độc ngày 1/11/2006 tại London bằng chất phóng xạ polonium-210 sản xuất từ quy trình phân rã uranium-238. Đêm 23/11/2006, Litvinenko qua đời, cái chết của cựu nhân viên an ninh Nga này vẫn còn nhiều điều bí mật.

Cảnh sát Anh đã bắt giam 2 kẻ tình nghi và thẩm vấn suốt 5 ngày, cố phát hiện những liên quan có thể có giữa chúng và bọn phiến loạn Chechnya. Thế nhưng, cả 2 kẻ tình nghi đã được trả tự do hôm 19/1 vừa qua.

Tính chung có ít nhất 6 vụ mưu sát nhắm vào TT Putin kể từ khi ông làm Tổng thống nước Nga từ năm 2000, đó là chưa kể những vụ tai nạn không phải ngẫu nhiên. Nhiều phần tử khủng bố cực đoan người Chechnya phát tán các bản tin trên mạng, đa phần trong đó kêu gọi tấn công TT Nga Vladimir Putin, thậm chí hứa thưởng 20 triệu USD cho bất kỳ ai giúp bắt sống TT Putin.

Tất nhiên, các viên chức hữu quan trong Chính phủ Nga quan tâm nghiêm túc đến những lời đe dọa này. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Gennady Gudkov, thành viên Ủy ban An ninh Duma Nga, cho biết: “Những lời đe dọa giết TT Nga là một sự thật không thể chối cãi.

Có quá nhiều tổ chức khủng bố và cực đoan lâu nay đe dọa sát hại TT Putin. Thế nhưng chúng tôi không ngại khó, Cục Cảnh vệ Quốc gia chịu trách nhiệm nghiên cứu những nguy cơ có thể xảy ra, và thực hiện chiến thuật thích hợp để bảo vệ an toàn cho Tổng thống”

Lê Đoàn (tổng hợp)
.
.