SOS - ma túy đội lốt thực phẩm

Thứ Tư, 13/07/2022, 15:52

Thời gian gần đây, hoạt động tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp với rất nhiều phương thức và thủ đoạn mới. Các đối tượng tận dụng triệt để các hội nhóm kín, mở trên mạng xã hội để buôn bán ma túy dưới dạng các loại thực phẩm nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Bởi thế mà ngày càng nhiều loại ma túy mới xuất hiện, gây ảnh hưởng nguy hiểm tới giới trẻ ngày nay.

Đáng lo trên chợ mạng

Cuối tháng 6-2022, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tiếp nhận và điều trị 5 bệnh nhân có triệu chứng lơ mơ, khó thở. Qua khai thác được biết, các bệnh nhân sau khi ăn chocolate 20 phút thì xuất hiện dấu hiệu bồn chồn, khó thở, sau đó bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tiếp nhận vụ việc và gửi mẫu chocolate trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội giám định. Sau khi tiếp nhận trưng cầu của Công an huyện Đông Anh, lực lượng chức năng đã tìm thấy chất ADB-BUTINACA trong các viên chocolate. ADB-BUTINACA là chất thường được phát hiện có trong các mẫu “cỏ Mỹ”.

ADB-BUTINACA có tác dụng gây ảo giác tương tự như các chất ma túy thuộc nhóm cần sa tổng hợp được tẩm vào các mẫu thảo mộc nhưng không có trong Danh mục các chất ma túy theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 và Nghị định 60/2020/NĐ-CP ngày 29-5-2020.

SOS - ma túy đội lốt thực phẩm -0
Những lời quảng cáo có cánh về các loại ma túy mới trên các hội, nhóm.

Trước đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện những loại ma túy dạng thanh chocolate có tên gọi “Cannabis Chocolate”. Về hình thức chúng không khác gì thanh chocolate bán trên thị trường. Song, thực chất chúng là hỗn hợp cần sa trộn lẫn bột cacao, trong đó thành phần chính là THC, CBN, CBD - chất chiết xuất từ cây cần sa, gây ảo giác cho người sử dụng. Còn hiện nay, bên trong những sản phẩm này lại chứa chất ADB-BUTINACA gây rối loạn cảm xúc, lo lắng, căng thẳng, ảo giác rối loạn tâm thần và ý thức thoát ly thực tại.

Chỉ cần lên mạng xã hội gõ cụm từ “Chocolate Chill Max” sẽ cho ra hàng loạt các hội nhóm kín, mở, công khai rao bán các loại chocolate với nhiều tên gọi mỹ miều, hình dạng bắt mắt nhưng có chứa ma túy: Monkey, Chill Max...

Theo tìm hiểu của phóng viên, rẻ nhất là loại monkey 150.000 đồng/hộp 4 viên. Một viên Chocolate Chill Max dạng truyền thống như viên kẹo có giá 120.000 đồng. Viên phiên bản mới nâng cao độ “bê” (độ phê của ma túy), có giá 300-350 nghìn đồng/hộp 2 viên, có thể sử dụng cho 2-3 người. Thời gian “bê” từ 2-4 giờ tùy vào cơ địa từng người.

Đặc biệt nguy hiểm khi trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, nhiều đối tượng đã mở topic chia sẻ các trải nghiệm khi sử dụng các chất thức thần để cổ vũ, lôi kéo người sử dụng các loại ma túy dạng mới như “cỏ Mỹ” (thảo mộc tẩm ướp hóa chất có tác dụng gây ảo giác như cần sa), “tem giấy” và “nấm thần”... với hình thức, màu sắc bắt mắt. Chính điều này đã gây tò mò cho các bạn trẻ lên mạng đặt mua ma túy để “trải nghiệm” hoặc vi phạm pháp luật khi trở thành người phân phối, gieo trồng các loại cây có chứa chất ma túy...

SOS - ma túy đội lốt thực phẩm -0
Đối tượng Nguyễn Tiến Lợi và số thuốc thảo mộc tẩm ma túy bị thu giữ.

Liên hệ nick X.T trong nhóm để hỏi giá cả thì người này cho biết: “Cỏ Mỹ” xanh và tobaco (một dạng thuốc lá sợi được chế biến từ nguyên liệu lá cây thuốc lá có chứa chất kích thích và gây nghiện), có giá từ 800.000 đến 900.000 đồng/lạng, còn kẹo Chocolate Chill Max cũng luôn sẵn hàng và chuyển hàng (ship) toàn quốc.

Một nick khác thì khẳng định: “Trên thị trường có rất nhiều loại thuốc lá có giá cả khác nhau phụ thuộc vào độ phê. Như sichill v2 (2 hơi là niệm), roychill v2 (2 hơi là niệm). Box vị 4000 hơi 5%. Luxtrend 1200 hơi.  Trong đó roychill vẫn được các tín đồ sử dụng nhiều nhất. Giá dao động từ 500-900 nghìn đồng/hộp”. Nhưng, những người rao bán đều chỉ cho số điện thoại, lấy số điện thoại và địa chỉ người nhận để ship tận nơi chứ không cung cấp địa chỉ rõ ràng.

Theo nick name L.M.H thì roychill vẫn là “vua của những vị vua”, 1000 hơi với 3 vị cream cộng chuối, kem, xoài mix dâu. Rao trên hội nhóm, L.M.H khẳng định: “...Bất kì khách nào muốn test có thể qua tận nơi dùng khi nào sập xuống mới phải trả tiền... Giá lẻ 6xx, (giá niêm yết 800 nghìn đồng), free ship toàn quốc. Sỉ 10-50 chiếc bao rẻ nhất thị trường. Hỏa tốc full map Hà Nội - Đà Lạt 24/24 (15-30 phút nhận hàng). Code toàn quốc sau một ngày nhận luôn”.

Một nick khác cũng tự tin khẳng định: “Với uy tín hơn 2 năm trong thị trường pod tôi dám vỗ ngực khẳng định roychill là con hàng “bê” nhất từ xưa đến nay, không hàng nào sánh bằng trừ Silimited. Bất kì khách hàng đại lý ở Hà Nội có thể qua test tận nơi, khi nào nằm xuống mới phải thanh toán, còn “bê” vẫn đứng ngồi được thì tôi không bán và gửi anh em ít tiền uống nước. Riêng con hàng này nó ở tầm “mai thúy” rồi chứ không phải ở tầm chill chill nâng nâng đâu anh em. Sỉ lẻ thị trường bán bao nhiêu tôi bán rẻ hơn 5xx/1c. Sỉ 10-50 4xx (mẫu giáo) và 3xx. Lỗi 1 đổi 1, không phê trả hàng back tiền”.

Bắt nhiều đối tượng bán ma túy trá hình

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội đang tích cực đấu tranh, điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm. Theo Cơ quan công an, việc phát hiện, thu giữ một số loại ma túy dạng mới là lời cảnh báo đối với các thanh, thiếu niên và bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của các loại ma túy dạng mới với hình thức ngày càng tinh vi.

Ngày 7-7, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện 11 điếu thuốc bên trong có thảo mộc khô xác định tẩm chất ma túy. Đáng nói, loại thuốc lá chứa ma túy mới này các đối tượng thường rao bán trên mạng xã hội, chủ yếu bán tại khu vực tập trung nhiều khách du lịch nước ngoài. Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Lợi (sinh năm 1994, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

SOS - ma túy đội lốt thực phẩm -0
SOS - ma túy đội lốt thực phẩm -0
Chocolate chứa ma túy đa dạng về hình thức, màu sắc trên mạng.

Trước đó, tối 12-6-2022, tổ công tác của Công an phường Chương Dương làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại hai địa chỉ là 60 và 95 Vọng Hà, phường Chương Dương, đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, cả hai đối tượng này đều tự nguyện giao nộp những điếu thuốc lá tự cuốn không có đầu lọc, bên trong là thảo mộc khô nghi chứa chất ma túy. Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để xác minh làm rõ.

Kết quả giám định số tang vật thu được 1,666 gam thảo mộc chứa 4 chất ma túy. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã mua số “cỏ” trên của Nguyễn Tiến Lợi. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lợi, Cơ quan công an phát hiện và thu giữ 950,487 gam thảo mộc chứa ma túy.

Nắm tình hình các đường bay quốc tế sau khi hoạt động trở lại, trung tuần tháng 6-2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội bắt giữ đối tượng Chayer Pierre (quốc tịch Canada) do đã vận chuyển 29.988,18 gram cần sa được ngụy trang trong quần áo và vải vụn tẩm tinh dầu tỏi.

Trước đó, một hotgirl nổi tiếng chuyên livestream, quay video giới thiệu loại “nước nho ma túy” trong các hội nhóm kín trên mạng xã hội để bán cho các “dân chơi” cũng vừa bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn bán trái phép ma túy. Đối tượng là Dương Thị Thanh Phương, 28 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Theo Cơ quan công an, “nước nho ma túy” mà Thanh Phương rao bán trong hội nhóm lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, ngày 31-5 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Theo đó, UBND thành phố đã giao Công an thành phố và các đơn vị liên quan chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện công tác điều tra cơ bản lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Tổ chức điều tra, xác minh, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến ma túy... Thế nhưng, tình trạng buôn bán ma túy, thanh thiếu niên “bập” vào những loại ma túy mới vẫn rất phức tạp. Vì vậy, quan trọng nhất vẫn là việc tuyên truyền, giáo dục, nhận thức cho thanh thiếu niên ngay từ trong chính gia đình, nhà trường và xã hội.

Đề xuất bổ sung các chất gây nghiện mới vào danh mục chất cấm

Theo một cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ nhiều năm nay, thủ đoạn của các đối tượng buôn bán ma túy rất tinh vi, thường xuyên đưa các hoạt chất gây nghiện mới không thuộc danh mục chất ma túy. Gần đây, Viện Khoa học hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng để bổ sung 9 chất mà Việt Nam phát hiện có tính chất gây nghiện và 8 chất mà quốc tế đã nghiên cứu và xác định có khả năng gây nghiện vào danh mục chất cấm để quản lý. Nhưng, hoạt động tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp với rất nhiều phương thức và thủ đoạn mới. Các đối tượng hằng ngày, hằng giờ nghiên cứu ra các cách thức nhằm lách luật, che giấu hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng. Ma túy “núp” dưới dạng đồ ăn, nước uống, các loại thực phẩm chức năng xuất hiện ngày càng nhiều. Với những chất ma túy mới chưa có trong danh mục cấm, điều này sẽ gây khó khăn cho lực lượng chức năng vì không có chế tài xử lý.

Mai Ngọc
.
.