Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Cảnh vệ đoàn kết, kỷ cương, năng động, sáng tạo

Thứ Tư, 07/07/2021, 14:49
Sáng 7/7, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ IX nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và 165 đại biểu chính thức đại diện hơn 232 hội viên, phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021 của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nêu rõ, thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Ban Thường vụ Phụ nữ Bộ Công an, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do Hội Phụ nữ Bộ Công an đề ra đúng tiến độ. Hội thường xuyên  duy trì, nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của các công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhiệm, trong đó có nhiều phần việc có chất lượng và hiệu quả cao được các cấp lãnh đạo đánh giá cao, như phần việc “Kiểm nghiệm thực phẩm, nước uống đảm bảo an toàn Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII”, “Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chung tay cùng đơn vị phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với 3 nội dung công việc được đăng ký là kiểm tra thân nhiệt, trực buồng khử khuẩn và tuyên truyền về dịch bệnh trong toàn đơn vị”, “Công tác bảo vệ tiếp cận phu nhân nguyên thủ các nước tham dự Hội nghị cấp cao APEC năm 2017”…

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống với nhiều nội dung, hình thức phong phú; gắn với các hoạt động thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: Tổ chức Hội thi “Nữ Cảnh vệ thanh lịch”; Hội thi ảnh “Sắc xuân Cảnh vệ”; tổ chức lễ mít tinh và tuyên dương 20 Phụ nữ Cảnh vệ tiêu biểu giai đoạn 2015 – 2020; tổ chức thi tìm hiểu truyền thống; vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội tình nghĩa tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa; thăm hỏi tặng quà cán bộ hội viên, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số kinh phí lến đến hàng trăm triệu đồng; phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động Vui Tế Trung thu và tuyên dương con CBCS Cảnh vệ đạt thành tíc cao trong năm học 2019 - 2020…

Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ hội viên, hàng năm trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã 90% hội viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”; 140 lượt hội viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; hàng trăm lượt cán bộ hội viên được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiều hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học nhằm tổng kết thực tiễn, từng bước hoàn thiện lý luận về công tác cảnh vệ như đề tài  “Nghiên cứu quy trình kiểm tra nhanh một số kim loại có tính độc cao trong thực phẩm bằng thiết bị huỳnh quang tia X tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ”, đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ giai đoạn hiện nay”...

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ, trong nhiệm kỳ tiếp theo, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đặt mục tiêu chung là đoàn kết, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Tư lệnh phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo; nâng cao trình độ, năng lực, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần thực hiện bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ ANQG và TTATXH, xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cùng với đó là những nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, vận động CBCS thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả…

Khổng Hà
.
.