Các cơ quan báo chí đi thực tế tuyên truyền hoạt động của lực lượng CAND ở Thanh Hoá
Ngày 19/3, Cục truyền thông Công an nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức chuyến thâm nhập thực tế cho 15 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đến các đơn vị Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tác nghiệp, tuyên truyền công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.
Theo kế hoạch, chuyến thâm nhập thực tế sẽ diễn ra trong 3 ngày (19-21/3); trong đó, nhóm 1, thâm nhập thực tế tại các đơn vị khu vực miền núi; nhóm còn lại sẽ thâm nhập các đơn vị đồng bằng, ven biển.

Trước khi đến các đơn vị tác nghiệp, sáng 19/3, đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh Công an tỉnh Thanh Hoá và đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.
Tại buổi làm việc, đại diện Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hoá đã báo cáo khái lược kết quả nổi bật công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong năm 2024 và 2 tháng đầu năm 2025. Trong đó đáng chú ý, tội phạm về trật tự xã hội ở Thanh Hoá đã giảm sâu (25,5%) so với cùng kỳ năm 2023; kết quả phá án đạt trên 83%; trên địa bàn không có tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu băng nhóm, xã hội đen; không còn điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý; kéo giảm tội phạm truy nã hơn 63%...

Trên cơ sở báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hoá, Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục truyền thông CAND gợi mở các nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, gồm: Những kết quả sau gần 3 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12- NQ/TW “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Công an tỉnh Thanh Hóa chủ động trong công tác tiếp nhận các nhiệm vụ mới từ các ngành (sát hạch lái xe, cấp lý lịch tư pháp, cai nghiện)…; Công an tỉnh Thanh Hóa với việc thực hiện Đề án số 06/QĐ-TTg của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Công tác đấu tranh phòng chống ma tuý và kết quả thực hiện Đề án 3822 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma tuý” giai đoạn 2024-2025 và hiệu quả từ việc bố trí Công an chính quy về xã của Công an tỉnh Thanh Hóa.
Đồng chí Phó Cục trưởng đề nghị các phóng viên, nhà báo khi thâm nhập thực tế, bám sát cơ sở, từ đó có những tin, bài phản ánh một cách sinh động, đa dạng hoạt động của lực lượng Công an luôn gần dân, sát dân, sẵn sàng gánh vác với nhân dân…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đánh giá cao vai trò công tác truyền thông, tuyên truyền trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đại tá Dương Văn Tiến khẳng định, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hoá đã triển khai quyết liệt nhiều chuyên đề tuyên truyền hiệu quả đến người dân như: Tuyên truyền giáo dục thanh thiếu niên hư; tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, giết người; tuyên truyền phòng chống ma tuý… Đặc biệt, trước tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công tác phát hiện, đấu tranh vô cùng khó khăn. Do đó, phải xem công tác tuyên truyền, phòng ngừa là “liều vacxin” quan trọng để người dân “đề kháng” trước tội phạm. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, trong năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá đã ngăn ngừa được hơn 3.000 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong kéo giảm các loại tội phạm ở Thanh Hoá.