Công an tỉnh Đắk Nông bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh

Chủ Nhật, 24/03/2024, 09:40

Công an tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch chỉ đạo lực lượng Công an 3 cấp (Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) triển khai các phương án bảo đảm ANTT sự kiện trọng đại này với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi các hoạt động kỷ niệm, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, không để bị động, bất ngờ.

Với sự quan tâm, chuẩn bị chu đáo chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (2004-2024), điểm nhấn là Lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng nhất được tổ chức vào tối 23/3/2024 tại khu vực Đảo nổi, Hồ Trung tâm, TP Gia Nghĩa với chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Đắk Nông –Âm vang đại ngàn” và lễ bắn pháo hoa tầm thấp; Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2024 được tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh vào chiều ngày 23/3 đã diễn ra đã thành công tốt đẹp trong an ninh, trật tự (ANTT) được bảo đảm tốt, được các cấp lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. 

Công an Đắk Nông bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh -0
Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh.

Xác định đây là sự kiện chính trị - kinh tế, xã hội lớn và quan trọng nhất của tỉnh Đắk Nông trong năm 2024, chính vì vậy để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi các hoạt động, ngay từ sớm, Công an tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch chỉ đạo chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, phân công, bố trí lực lượng, phương tiện từ tỉnh đến cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các phương án phối hợp với các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang với quyết tâm chính trị cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi các hoạt động và lễ kỷ niệm, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Công an Đắk Nông bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh -0
Các lực lượng bảo đảm ANTT các hoạt động và lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh  Đắk Nông cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, căn cứ chương trình chuỗi các hoạt động và lễ kỷ niệm, với vai trò nòng cốt trong Tiểu ban ANTT, ngay từ rất sớm Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo lực lượng Công an 3 cấp (Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) triển khai các phương án bảo đảm ANTT sự kiện trọng đại này với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi các hoạt động kỷ niệm, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, không để bị động, bất ngờ.

“Công an thành phố Gia Nghĩa đã ban hành kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, từng tổ, đội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai các phương án bảo đảm ANTT tại những địa điểm diễn ra chuỗi các hoạt động, lễ kỷ niệm và nơi ăn, nghỉ của các đại biểu về tham dự; phương án phân luồng giao thông từ xa; phương án phòng, chống cháy nổ, thông tin liên lạc, dẫn, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và khách quốc tế về tham dự lễ kỷ niệm. Đồng thời triển khai kế hoạch tấn
công, trấn áp tội phạm và chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh làm tốt công tác phòng ngừa, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, không để xảy ra bị động, bất ngờ” - Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa chia sẻ.

Theo Thượng tá Phạm Quốc Lập, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã huy động 100% quân số, phương tiện trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Gia Nghĩa và các đơn vị chức năng triển khai quyết liệt hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bố trí lực lượng lập các tổ công tác để hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông; bố trí xe dẫn đường đoàn đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, đưa, đón các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước, Chính phủ; đón khách Quốc tế về tham dự Lễ kỷ niệm và các hoạt động trước, trong dịp Lễ kỷ niệm luôn bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt...

Công an Đắk Nông bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh -0
Công an tỉnh Đắk Nông triển khai phương án bảo vệ ANTT.

 “Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi được tham dự chuỗi các hoạt động nhất là lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh được tổ chức trang trọng, đầy ý nghĩa. Qua đó chúng tôi thấy được sự nỗ lực vượt bậc, thành tựu to lớn của tỉnh Đắk Nông trên các lĩnh vực trong 20 năm qua. Chuỗi các hoạt động và lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng để lại ấn tượng rất lớn, tình hình ANTT được bảo đảm tốt, lực lượng Công an Đắk Nông và các ngành chức năng làm việc rất chuyên nghiệp, bài bản và với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với thái độ hòa nhã, thân thiện, nhiệt tình...”. Chị Nguyễn Thị Tâm, anh Đoàn Văn Trung, cùng nhiều đại biểu đến dự lễ kỷ niệm chia sẻ.

Minh Quỳnh – Thái Bình
.
.