Công an xã Thọ Xương - điểm sáng thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”
Với những thành tích, kết quả đã đạt được trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, Công an xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Đại úy Lê Cao Cường - Trưởng Công an xã Thọ Xương chia sẻ: Thọ Xương có dân số gần 11.000 người, trong đó 70% cư dân theo đạo Công giáo, có 2 giáo xứ (Giáo xứ Hữu Lễ, giáo xứ Mục Sơn) và một dòng mến thánh giá. Trên địa bàn còn có gần 100 người thuộc diện đối tượng tù tha; gần 40 đối tượng liên quan đến ma tuý (nghiện ma tuý, nghi nghiện) có hồ sơ quản lý.
Ngoài ra, Thọ Xương còn tiếp giáp với các huyện Thường Xuân, Ngọc Lặc, có quốc lộ 47 và đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn, lưu lượng người và phương tiện ra vào thường xuyên… Thêm vào đó, Thọ Xương còn là địa phương đang quy hoạch phát triển đô thị trong thời gian tới. Với những đặc điểm cơ bản về địa bàn cho thấy, ngoài những thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, địa bàn Thọ Xương tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tình hình ANTT.

Đại úy Lê Cao Cường cho hay, để làm tốt công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, thời gian qua, Công an xã Thọ Xương đã bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an huyện Thọ Xuân và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, điều tra sâu kỹ nghiệp vụ cơ bản, qua đó phân tích, đánh giá các vấn đề phức tạp, nổi cộm, rà soát đối tượng có nguy cơ phạm tội để thực hiện các biện pháp phòng ngưà nghiệp vụ kết hợp phòng ngừa xã hội.
Công an xã chủ động thiết lập, quản lý các trang facebook, zalo… đăng tải hơn 200 bài viết tuyên truyền phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền các thủ đoạn hoạt động tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng, qua đó thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác, chia sẻ. Ngoài ra, Công an xã đã thành lập 9 tổ tuần tra nhân dân ở 9 thôn, do cán bộ Công an xã làm tổ trưởng, tiến hành tuần tra khép kín địa bàn. Qua việc tuần tra đã kiểm danh, kiểm diện hơn 400 lượt đối tượng các loại, phát hiện, giải tán hơn 200 lượt các điểm có nguy cơ xẩy ra gây thương tích, giết người, trộm cắp tài sản…
Với những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ của Công an xã Thọ Xương, số vụ phạm pháp hình sự năm qua trên địa bàn đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Trong năm chỉ xảy ra 4 vụ phạm tội về trật tự xã hội, ma tuý, kinh tế, môi trường, không có vụ việc nghiêm trọng. Điển hình là vụ việc trộm cắp xe gắn máy xảy ra vào đêm 16/1/2024, tại thôn 7, xã Thọ Xương, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã huy động tối đa lực lượng, rà soát hệ thống camera an ninh, truy xét nhanh đối tượng. Chỉ sau 8 giờ vào cuộc điều tra, Công an xã Thọ Xương đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Thành Tài (SN 2006), trú tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Triệu Sơn cùng tang vật là chiến xe gắn máy.
Song song với nhiệm vụ đảm bảo ổn định tình hình ANTT địa bàn, thời gian qua, Công an xã Thọ Xương còn đóng vai trò là đơn vị khởi xướng mô hình “Em nuôi Công an xã”, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Cụ thể, từ tháng 9/2021, Công an xã hỗ trợ hai em Lê Hữu Quang (SN 2011) và Lê Hữu An (SN 2015), tại thôn 9, xã Thọ Xương. Đây là hai anh em ruột mồ côi cả bố lẫn mẹ, mỗi tháng cán bộ chiến sĩ Công an xã tự nguyện góp chung hỗ trợ các em 500.000 đồng/tháng. Đến tháng 9/2023, khi thấy hoàn cảnh éo le của 2 anh em họ người Công giáo là Nguyễn Văn Toản (mất mẹ), Nguyễn Thanh Xuân (mất bố), Công an xã Thọ Xương tiếp tục hỗ trợ các em mỗi tháng 500.000 đồng.
Ông Nguyễn Minh Đông (ông nội của 2 cháu) nói rằng: Năm 2014 là năm đại hoạ với gia đình ông, cháu Toản mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng (7 ngày tuổi), cháu Xuân thì bố mất vì tai nạn giao thông, tiếp đó là vợ ông bị tai biến nằm liệt giường (vừa mất), kinh tế gia đình kiệt quệ. Lâu nay, ông Đông và 2 cháu nương tựa vào nhau nhờ số tiền chế độ hàng tháng hơn 2 triệu đồng của ông nên việc nuôi dạy các cháu ăn học rất eo hẹp. Từ khi được Công an xã Thọ Xương hỗ trợ thêm phần quà hàng tháng, ông Đông và các cháu như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, vượt qua khó khăn, nuôi dạy các cháu ăn học nên người.
Theo Đại uý Lê Cao Cường - Trưởng Công an xã Thọ Xương, sở dĩ số người tha tù ở địa phương khá nhiều, đây là vấn đề lịch sử để lại, bởi mấy chục năm trước ở đây có nhà máy đường, nhà máy giấy… hoạt động, tình trạng sử dụng ma tuý, tệ nạn xã hội theo đó phát triển mạnh. Thời gian qua, Công an xã phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã triển khai hiệu quả “Mô hình 3/1”, đây là mô hình 3 Cựu chiến binh kèm cặp, giúp đỡ một người tha tù trở về địa phương, giúp họ vượt qua lỗi lầm, chăm lo phát triển kinh tế, trở thành người có ích cho xã hội.
Điển hình là trường hợp anh Ngô Duy Vũ (SN 1990), thôn 8, Thọ Xương, cách đây hơn 3 năm, anh Vũ dính vào một vụ án liên quan đến cờ bạc, sau khi chấp hành án xong trở về địa phương, được sự quan tâm, động viên của gia đình và lực lượng Công an, anh Vũ mở xưởng làm đồ thủ công mỹ nghệ (tạc tượng, làm mộc…), phát triển kinh tế. Anh Vũ cho biết, mỗi năm xưởng hoạt động 9 - 10 tháng, hàng ngày có 8 - 9 thợ làm việc liên tục, ăn nghỉ tại xưởng, bình quân lương tháng mỗi người từ 8 - 10 triệu đồng/tháng. “Ở đây, chúng tôi được các anh Công an xã quan tâm, động viên phát triển nghề nghiệp, có gì khó khăn, vướng mắc các anh tạo điều kiện tháo gỡ nên ai nấy cảm thấy yên tâm làm việc, không màng đến tệ nạn xã hội”, anh Vũ chia sẻ thêm.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Đình Lực - Chủ tịch UBND xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân khẳng định rằng: Kể từ khi lực lượng Công an chính quy về xã đã làm chuyển biến, thay đổi rõ rệt tình hình ANTT trên địa bàn. Trong đó, nổi vật là lực lượng Công an tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều văn bản, kế hoạch, giải pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật, xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm ở địa phương, không để phát sinh thành điểm nóng.
Trong năm 2024, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến các ngành, đoàn thể và nhân dân, thu hút hơn 145.000 lượt người tham gia, tại hội nghị đã có 98% phiếu đánh giá hài lòng với lực lượng Công an. Điều này minh chứng rằng, qua thời gian, lực lượng Công an xã đã tạo được niềm tin, uy tín trong quần chúng nhân dân.