Công an xã vượt qua khó khăn, lập những chiến công ban đầu

Thứ Năm, 20/03/2025, 08:06

Cùng với cả nước, từ ngày 1/3/2025, mô hình Công an 2 cấp được triển khai trên địa bàn TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Công an cấp xã của hai địa phương này đã tổ chức tiếp nhận nhân lực, nhiệm vụ bổ sung, vượt qua những khó khăn, thách thức ban đầu để bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới...

Tự tin nhập cuộc

Chỉ hơn 1 ngày sau khi trình báo về việc con trai 15 tuổi bị nhóm đối tượng chặn đường cướp mất chiếc xe điện, chị Nguyễn Thị H. (SN 1985, trú phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) đã nhận được tin, Công an phường Đằng Hải đã phá thành công vụ án, bắt giữ 5 đối tượng, thu hồi tài sản bị cướp về cho gia đình. Chị H. nhớ lại: “Hôm ấy khoảng 22h 50 phút ngày 3/3, con tôi đến nhà bạn về, đang di chuyển trên đường thì bị nhóm thanh niên đi 2 xe máy chặn đường đe dọa, cướp chiếc xe điện. Lúc trình báo Công an phường, gia đình cũng chỉ le lói hy vọng, không ngờ các chú Công an phường nhiệt tình, giỏi nghiệp vụ và phá án nhanh đến thế…”.

Theo Trung tá Tăng Văn Hiếu, Trưởng Công an phường Đằng Hải, ngay sau khi nhận được đơn trình báo của chị H., Công an phường đã chủ động vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra.

“Vụ việc xảy ra trong đêm, đường vắng, nạn nhân trong trạng thái hoảng loạn không nhớ rõ đặc điểm của các đối tượng, nhưng các CBCS được giao nhiệm vụ vẫn không quản ngại, kiên trì truy vết, khoanh vùng đối tượng, kịp thời phá án trong khoảng thời gian nhanh nhất…” – Trung tá Tăng Văn Hiếu nói. Anh cũng cho biết, được sự hỗ trợ phối hợp của Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng, toàn bộ 5 đối tượng từ độ tuổi 17 đến 19 tham gia gây án đã bị tóm gọn, đang chờ ngày phán quyết thích đáng của pháp luật.

Công an xã vượt qua khó khăn, lập những chiến công ban đầu -0
Công an thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Đó là một trong những chiến công đầu trong công tác điều tra, phá án của Công an cấp cơ sở tại Hải Phòng, sau khi được bổ sung cán bộ kể từ khi chủ trương dừng tổ chức Công an cấp huyện được triển khai. Có thể nói, với quyết tâm rất cao, Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP Hải Phòng đã tự tin nhập cuộc, triển khai nhiệm vụ trong tình hình mới, bước đầu phát huy hiệu quả. Chỉ tính từ đầu tháng 3 đến nay, Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hải Phòng đã phát hiện, lập hồ sơ giải quyết ban đầu 13 vụ việc liên quan đến ANTT, TTATGT tại cơ sở, phá 4 vụ án hình sự, bắt giữ 8 đối tượng, đồng thời lập 39 hồ sơ các đối tượng đưa vào diện giáo dục, cai nghiện ma túy bắt buộc...

Một cán bộ Công an phường Hồng Phong (quận An Dương, TP Hải Phòng) chia sẻ, Công an cơ sở có lợi thế là lực lượng trực tiếp hàng ngày gắn bó với người dân, nắm chắc địa bàn, có nhiều mối quan hệ xã hội nên nắm bắt được nhiều nguồn thông tin đa dạng, vì vậy khi tiếp nhận nhiệm vụ mới từ Công an cấp huyện, Công an phường Hồng Phong đã triển khai được ngay công việc và phát huy hiệu quả. Chiến công đầu tiên của Công an phường Hồng Phong là triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, phá thành công vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà trọ tại tổ dân phố Đình Ngọ 2 (phường Hồng Phong) vào ngày 11/3 mới đây. 4 đối tượng vi phạm đã bị bắt giữ gồm: Quàng Văn Dũng (1994), Lò Văn Lập (SN 1999), Quàng Văn Mạnh (SN 2001), Cà Văn Thương (SN 1988), đều đăng ký thường trú tại huyện Mường La (tỉnh Sơn La) đến Hải Phòng làm việc.

Đáng lưu ý, những vụ việc tương tự trước kia Công an cấp xã thường phải phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an cấp huyện để giải quyết, thì nay Công an xã, phường đã có thể chủ động xây dựng kế hoạch phá án độc lập.

Đánh giá về kết quả gần 1 tháng triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, không tổ chức Công an cấp huyện, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an TP đang tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, ổn định tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã rà soát, thống kê, kịp thời đề xuất bố trí nguồn lực bảo đảm hoạt động ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ mới. Đồng thời, tăng cường trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ giải quyết các tình huống, vụ việc về ANTT phát sinh tại các địa phương, không để ảnh hưởng đến thực hiện các thủ tục hành chính của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. 

Vượt qua thách thức, từng bước hoàn thiện

Tại tỉnh Quảng Ninh, theo Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, sau khi không tổ chức Công an cấp huyện, với mục tiêu “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở", lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn chủ động tiếp cận, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an và Công an tỉnh để nắm bắt và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Do chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, dù ở đất liền hay vùng biển đảo, mọi hoạt động, nhiệm vụ công tác của Công an cấp xã đang được triển khai đồng bộ, không gián đoạn, không có khoảng trống trong công tác bảo đảm ANTT, giải quyết tốt các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân thông suốt.

Đơn cử như ở huyện Vân Đồn, Công an thị trấn Cái Rồng là 1 trong số 13 Công an cấp xã của tỉnh Quảng Ninh được phân cấp nhiệm vụ làm thủ tục đăng ký xe môtô, ôtô; tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe của người dân. Đại úy Nguyễn Như Đức, Phó trưởng Công an thị trấn Cái Rồng cho biết, Công an thị trấn đã bố trí  những đồng chí có kỹ năng và kinh nghiệm thực tế được điều động từ Công an huyện, cùng với sự phối hợp của các đội nghiệp vụ của Công an tỉnh, ngoài việc tiếp nhận các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về TTATGT, rất đông người dân đã đến để làm các thủ tục trước đây do Công an huyện đảm nhận. Khối lượng công việc lớn, 100% CBCS được yêu cầu thường trực tại đơn vị, hỗ trợ người dân khai, nộp các hồ sơ qua ứng dụng VNeID, cổng dịch vụ công...

Ông Vũ Huy Trường, một chủ cơ sở lưu trú ở thị trấn Cái Rồng vui mừng chia sẻ: “Trước kia để đăng ký lưu trú cho người nước ngoài, tôi phải đến Công an huyện, nhưng giờ đây thủ tục này có thể thực hiện ngay tại Công an thị trấn. Sự thay đổi này đã giảm bớt thời gian đi lại cho người dân”.  Còn bà Phạm Thị Thoa, người dân cũng ở thị trấn Cái Rồng hồ hởi nhận xét: “Đến nơi tôi được cán bộ Công an thị trấn tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn tận tình, trách nhiệm. Tôi thấy thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn ngay ở cấp cơ sở, như thế này người dân rất phấn khởi”.

Theo Đại tá Nguyễn Thuận, “vạn sự khởi đầu nan”, khi không tổ chức Công an cấp huyện và triển khai một mô hình mới, trong quá trình thực hiện sẽ có nhiều nội dung còn bất cập, hạn chế, khó khăn. Tại một hội nghị vừa được Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức, những ý kiến đóng góp từ Công an cấp xã cũng hết sức cụ thể, thẳng thắn xoay quanh việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; xác định thẩm quyền giải quyết tin; thực hiện các khoản thanh, quyết toán kinh phí đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, chiến đấu cho CBCS; công tác duy trì điều lệnh nội vụ, chính trị tư tưởng; trình độ nghiệp vụ của CBCS… cùng không ít những trăn trở chuyên môn khác.

Do vậy, lãnh đạo Công an tỉnh xác định, sự vào cuộc quyết liệt của Công an cấp tỉnh trong giai đoạn này để đồng hành cùng Công an cấp xã là rất cần thiết. Thời gian qua, lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với Công an cấp xã để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, đây được xem là giải pháp trọng tâm, cấp bách trong thời điểm hiện nay, trong đó tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn trong công tác bảo đảm ANQG; điều tra hình sự, phòng, chống tội phạm; xây dựng lực lượng, hậu cần; quản lý nhà nước về ANTT; đảm bảo TTATGT... 

Tuy nhiên, cũng theo Đại tá Nguyễn Thuận, dù còn đó những thách thức, nhưng điều tiên quyết là mỗi CBCS Công an cấp xã trước hết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhận thức đúng, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ. Cùng với nghiên cứu kỹ các quy định mới, phải nghiêm túc chấp hành điều lệnh nội vụ, nâng cao văn hoá ứng xử, lễ tiết tác phong khi thực thi công vụ và tiếp xúc với người dân. Nếu tinh thần hết lòng hết sức vì nhân dân phục vụ, vì bình yên cuộc sống của người dân trong mỗi CBCS luôn được đề cao, thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua.

V. Huy
.
.