Công an Yên Bái đấu tranh mạnh với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm

Thứ Bảy, 07/06/2025, 06:56

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thời gian qua, Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm tấn công mạnh mẽ vào các loại tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.

Mới đây, với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, Công an tỉnh Yên Bái đã triệt phá thành công một đường dây tội phạm có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng cấm. Vụ việc cho thấy rõ sự tinh vi, khép kín trong phương thức hoạt động của các đối tượng, nhưng cũng khẳng định quyết tâm cao độ và sự mưu trí, kiên trì của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

3.jpg -0
Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Yên Bái kiểm tra số hàng hóa bị thu giữ.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình tại địa bàn và trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Yên Bái phát hiện trong tháng 4 và 5 năm 2025, đối tượng Bùi Văn Khánh và vợ là Nguyễn Thị Thanh Hiên (cùng trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), đã cấu kết đặt hàng Công ty cổ phần Dược phẩm Abi Pharma (Hà Nội) sản xuất 2.000 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe chưa được cấp phép lưu hành. Toàn bộ số hàng sau đó được bán ra thị trường với mục đích thu lợi bất chính, bất chấp các quy định pháp luật.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt 831 hộp sản phẩm với tổng số tiền hơn 264 triệu đồng. Như vậy nếu toàn bộ lô hàng với số lượng 2.000 hộp sản phẩm bán trót lọt ra thị trường sẽ thu về khoảng 550.000.000 đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 29/5/2025, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty Abi Pharma tại huyện Đan Phượng, Hà Nội và phát hiện gần 20 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng hàng loạt thiết bị, phương tiện sản xuất có giá trị lớn. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" và khởi tố bị can đối với Bùi Văn Khánh và Nguyễn Thị Thanh Hiên theo Điều 190 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, để xử lý nghiêm minh tất cả các đối tượng liên quan.

Trung tá Nguyễn Anh Tiến, Phó trưởng Phòng nhấn mạnh: "Phòng Cảnh sát kinh tế đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, siết chặt quản lý thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Chúng tôi quyết tâm không để các loại hàng hóa giả, hàng cấm xâm nhập thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và môi trường kinh doanh lành mạnh".

Trong đợt cao điểm vừa qua, toàn tỉnh Yên Bái đã khởi tố nhiều vụ án, xử lý nghiêm hàng loạt bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm. Song song với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, các đối tượng ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng: Từ bao bì, nhãn mác đến tem chống hàng giả đều được làm giả tinh xảo, khó phân biệt bằng mắt thường. Thậm chí, có trường hợp trà trộn hàng thật - hàng giả nhằm lừa dối người tiêu dùng… Trung tá Nguyễn Duy Quỳnh, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái, cho biết: "Qua công tác kiểm tra, chúng tôi nhận thấy các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với các lực lượng chức năng. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng để mua bán trao đổi hàng hóa, người ở một nơi còn hàng hóa lại ở một địa điểm khác, các đối tượng bán hàng và quảng bá thông qua các cuộc gọi trực tiếp hoặc thông qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook… đã gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra xác minh…".

Đợt cao điểm tấn công tội phạm hàng giả của Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt trong thời gian tới. Công an tỉnh kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không tiếp tay tiêu thụ hàng giả, đồng thời tích cực tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan. Việc chung tay xây dựng một thị trường minh bạch, lành mạnh sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, bền vững.

Thiên Bình - Giang Lương
.
.