CSGT Hà Nội chạy đua thời gian, sẵn sàng cho nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe
Sáng 26/2, ghi nhận của PV Báo CAND tại Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe (Học viện CSND), CBCS Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang khẩn trương tiếp thu các kiến thức quan trọng liên quan đến nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe, chuẩn bị cho việc tiếp nhận nhiệm vụ mới từ Bộ Giao thông vận tải theo lộ trình.
Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: “Việc tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe đặt ra yêu cầu cao đối với lực lượng CSGT về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức lớp tập huấn này nhằm bảo đảm đội ngũ cán bộ đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, nghiêm túc”.










Trước đó, Cục CSGT cho biết, để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và công tác tổ chức thực hiện; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm, trang thiết bị hiện đại, áp dụng thống nhất trong cả nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ yếu giải quyết công việc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý Nhà nước theo Đề án 06; đẩy mạnh số hoá hồ sơ, giảm tối đa việc xuất trình các hồ sơ, giấy tờ bản giấy khi làm thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe; tự động tích hợp giấy phép lái xe của người dân khi cấp mới, cấp đổi, cấp lại lên các ứng dụng để thuận lợi cho quá trình tra cứu, kiểm soát của lực lượng chức năng khi tham gia giao thông.
Người dân có thể nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe ngay tại địa bàn xã, phường, thị trấn và có thể đăng ký tham gia sát hạch tại bất cứ địa phương nào trên toàn quốc sau khi tốt nghiệp các khoá đào tạo lái xe, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và nơi đào tạo như hiện nay; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát trực tiếp và thông qua các thiết bị, kỹ thuật để đảm bảo lực lượng thực thi nhiệm vụ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, vì nhân dân phục vụ.
Trong quá trình bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.