Hiệu quả thực tiễn từ mô hình “Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông”

Thứ Hai, 11/08/2025, 07:00

Sau 1 năm triển khai mô hình “Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Sơn La đã bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn và vi phạm giao thông liên quan đến các phương tiện chở khách, đặc biệt là đối với các phương tiện thuộc các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tham gia mô hình.

Thượng tá Đinh Văn Hiển, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, cho biết: Đối với xe vận chuyển hành khách và đặc biệt là xe đưa đón học sinh loại phương tiện thường chở số lượng người lớn, khi xảy ra va chạm, nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng là rất cao.

Xác định vai trò các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, trách nhiệm của các lái xe là những người quyết định phần lớn trong việc phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến đường giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành khảo sát, tham mưu báo cáo với Ban Giám đốc Công an tỉnh về chủ trương xây dựng mô hình “Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông”.

Hiệu quả thực tiễn từ mô hình “Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông” -0
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính lái xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách.

Mô hình “Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông” được triển khai và tổ chức lễ ra mắt từ tháng 8/2024, với 14 thành viên, gồm: Phòng Cảnh sát giao thông và 13 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, xe hợp đồng vận chuyển, đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh.

Quá trình triển khai, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp và phối hợp với các đơn vị chức năng, các thành viên mô hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT, kết hợp với hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho đội ngũ lái xe, phụ xe; tổ chức 9 buổi tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho trên 632 lái xe thuộc các doanh nghiệp kinh doanh vận tải là thành viên của mô hình tham gia; tổ chức cho 100% doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và 829 lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT.

Không chỉ có vậy, lực lượng CSGT đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức 14 buổi kiểm tra đối với 263 lượt phương tiện, người điều khiển phương tiện trước khi xe xuất bến; kết quả kiểm tra cho thấy, 100% các phương tiện được kiểm tra đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và các điều kiện kinh doanh vận tải; 100% người lái, nhân viên phục vụ có đủ bằng lái, chứng chỉ và điều kiện sức khỏe tham gia giao thông theo quy định, không có lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong cơ thể có chất ma túy trước khi phương tiện xuất bến.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra chất ma túy và các chất cấm khác theo quy định của pháp luật đối với 893 lượt lái xe và kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở trên 2.547 lượt đối với các lái xe thuộc thành viên tham gia mô hình, không phát hiện vi phạm.

Sau 1 năm thực hiện, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với 153 trường hợp là xe kinh doanh vận chuyển hành khách tuyến cố định là thành viên của mô hình, phạt tiền trên 415 triệu đồng; phát hiện, xử phạt 11 trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh, là thành viên mô hình, phạt tiền 36 triệu đồng.

Phát huy vai trò nòng cốt của các doanh nghiệp trong mô hình, 13 doanh nghiệp vận tải hành khách đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho toàn bộ đội ngũ lái xe; ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Hằng tháng, các doanh nghiệp duy trì họp phổ biến và quán triệt các quy định mới cho lái xe và nhân viên phục vụ, kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh những vi phạm.

Các bộ phận điều hành xe thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, giám sát thời gian lái xe, đồng thời thành lập nhóm trao đổi trực tuyến để cập nhật hành trình, bảo đảm lái xe tuân thủ quy định khi tham gia giao thông. Phương tiện và lái xe được kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật, sức khỏe, đảm bảo 100% đáp ứng đủ điều kiện trước khi lưu thông; thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 100% lái xe theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Hồng Cường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Lâm Huy, tỉnh Sơn La chia sẻ: Ngay từ khi tham gia mô hình, công ty đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho toàn bộ lái xe, ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT.

Mỗi tháng, chúng tôi đều tổ chức họp để phổ biến, quán triệt các quy định mới, nhắc nhở lái xe và nhân viên phục vụ chấp hành đúng luật. Bên cạnh đó, phương tiện và lái xe đều được kiểm tra định kỳ để bảo đảm 100% đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật, sức khỏe trước khi tham gia giao thông cùng sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp.

Đại tá Hoàng Vinh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: Mô hình này không chỉ là giải pháp đảm bảo TTATGT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, giảm thiểu tai nạn, mà còn thể hiện rõ tinh thần dân vận khéo trong lực lượng Công an. Qua đó, từng bước hình thành mối quan hệ gắn bó, trách nhiệm giữa lực lượng chức năng và doanh nghiệp, vì một môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện.

Với những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện mô hình, Công an tỉnh Sơn La đề nghị Bộ Công an lựa chọn, thông báo nhân rộng đối với mô hình “Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn” của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La để các địa phương nghiên cứu, tham khảo, vận dụng.

Từ thành tích mô hình này đã góp phần quan trọng giúp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La được Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2025. Với những kết quả tích cực bước đầu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung thành viên để đảm bảo 100% doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên toàn tỉnh tham gia mô hình. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở rộng mô hình tới các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, taxi công nghệ, xe hợp đồng du lịch… nhằm xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và thân thiện, góp phần giảm thiểu tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Cao Thiên – Hữu Thủy
.
.