Kiến tạo con đường tre Thánh Gióng - hành trình thế hệ trẻ tìm về nguồn cội

Thứ Hai, 25/03/2024, 16:12

Ngày 25/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Sóc (Hà Nội), Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây năm 2024 – Vì một Việt Nam xanh” của Bộ Công an và chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024), đoàn viên, thanh niên Cục An ninh đối ngoại đã tham mưu tổ chức các hoạt động trồng cây tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam nhằm góp phần cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên của đất nước, cũng như nơi đơn vị đóng quân.

Kiến tạo con đường tre Thánh Gióng- hành trình thế hệ trẻ tìm về nguồn cội -0
Thượng tá Mai Thế Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại phát biểu tại buổi lễ.

Tại TP Hồ Chí Minh, đơn vị đã trồng cây tại Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương cục Miền Nam thuộc tỉnh Tây Ninh. Tại Đà Nẵng, Đoàn thanh niên đã trồng hàng cây xanh tại trụ sở đơn vị và tại Hà Nội, Đoàn thanh niên đã phát động mỗi CBCS đóng góp để kiến tạo Con đường tre Thánh Gióng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Mai Thế Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại cho biết, việc phối hợp với dự án Thanh Âm xanh trồng 500 cây tre ngà tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Sóc – một mảnh đất địa linh nhân kiệt có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Kiến tạo con đường tre Thánh Gióng - hành trình thế hệ trẻ tìm về nguồn cội -0
Lãnh đạo và đoàn viên thanh niên Cục An ninh đối ngoại tham gia kiến tạo con đường tre Thánh Gióng.

Kiến tạo con đường tre Thánh Gióng là hành trình thế hệ trẻ tìm về nguồn cội để viết tiếp truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông. Đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa hưởng ứng Chương trình “Một tỷ cây xanh” vì một Việt Nam xanh của Thủ tướng Chính phủ.

X.Mai
.
.