Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” tại đất cố đô Huế

Thứ Sáu, 30/05/2025, 08:01

Những ngày qua, tại nhiều phường, xã trên địa bàn TP Huế, các tổ xung kích “Bình dân học vụ số”, trong đó lực lượng nòng cốt là Công an xã, phường có mặt tại một số chợ huyện, các điểm công cộng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn nhân dân góp ý đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VNeID trên điện thoại cũng như hỗ trợ người dân phổ cập các kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin…

Tại xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, các đoàn viên, thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân truy cập Internet và sử dụng các kỹ năng số thiết yếu, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin ở mức cơ bản, tránh bị lừa đảo số; nhận diện và phòng ngừa thông tin xấu, độc trên không gian số... Các bạn trẻ cũng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tương tác với chính quyền qua nền tảng số; kỹ năng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt và các ứng dụng số khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh…

Lần đầu tiên được hướng dẫn các kỹ năng sử dụng mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Xưa (62 tuổi, trú huyện Phú Lộc) cho biết, trước đây bà và nhiều nông dân ở địa phương chưa biết cách sử dụng điện thoại thông minh và đặc biệt dễ bị các đối tượng xấu lừa đảo khi tham gia mạng xã hội. “Khi được lực lượng Công an hướng dẫn, chúng tôi biết được cần phải tránh cái gì để ngăn ngừa nạn lừa đảo trên mạng xã hội, biết cách phân biệt thông tin đúng sai…”, bà Xưa nói.

Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” tại đất cố đô Huế -0
Công an xã đến nhà người dân hướng dẫn góp ý dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID.

Ngay sau khi phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, thời gian qua, Thành đoàn Huế đã triển khai các mô hình điểm tại các địa bàn có điều kiện đặc thù như khu vực đông dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo, khu công nghiệp, khu vực thiếu hạ tầng về công nghệ. Triển khai đội hình đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện mô hình “thanh toán không dùng tiền mặt”; thành lập các đội hình “Bình dân học vụ số” do thanh niên làm nòng cốt; tổ chức lớp “bình dân học vụ số” cho thanh thiếu nhi và nhân dân, hỗ trợ nâng cao năng lực số, khả năng sử dụng các thiết bị và ứng dụng số cho người dân…

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Huế, những ngày qua, Công an các xã, phường, thị trấn đã chủ động tham mưu cho UBND cấp xã thành lập các tổ hướng dẫn với lực lượng nòng cốt là Công an, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở phối hợp cùng đoàn thể chính trị - xã hội các địa phương thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để hướng dẫn góp ý đối với dự thảo Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID. Bên cạnh đó, Công an xã, phường còn đẩy mạnh công tác phối hợp với các chợ, khu chung cư, khu công nghiệp, trường học và bệnh viện nhằm vận động, hướng dẫn người dân, tiểu thương, cán bộ, công chức, sinh viên… tham gia góp ý đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013.

Bà Nguyễn Thị Thanh (trú phường Phú Hội, quận Thuận Hóa) cho biết, khi nghe thông tin trên nhiều báo, đài về việc người dân tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, bà loay hoay vì chưa biết góp ý bằng cách nào. “Người lớn tuổi nên công nghệ kém hơn lớp trẻ. Nghe nói có thể góp ý thông qua điện thoại hoặc máy tính nhưng bản thân tôi còn khá mơ hồ. Trong lúc đó, tôi được Công an phường phối hợp cùng đoàn viên, thanh niên tại địa phương trực tiếp hướng dẫn góp ý Hiến pháp thông qua ứng dụng VNeID trên điện thoại”, bà Thanh cho hay.

Thiếu tá Lê Viết Phương, Trưởng ban Thanh niên Công an TP Huế cho biết, tuổi trẻ Công an thành phố đã thành lập các tổ xung kích “Bình dân học vụ số” và “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tại các phường, xã nhằm tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân góp ý dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trên VNeID. Cán bộ, chiến sĩ các tổ công tác đã tuyên truyền giúp nhân dân hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự thảo Hiến pháp và hướng dẫn cách tham gia góp ý trên ứng dụng VNeID. Việc lấy ý kiến được thực hiện qua ứng dụng VNeID - nền tảng công nghệ do Bộ Công an triển khai giúp người dân dễ dàng tiếp cận và gửi ý kiến góp ý, bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng, minh bạch.

Qua thực tế triển khai, ghi nhận nhiều ý kiến thể hiện sự quan tâm sâu sắc của người dân đến vấn đề bảo đảm quyền lợi công dân, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đề xuất hoàn thiện các chế định pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Để việc góp ý dự thảo Hiến pháp đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân, bên cạnh việc trực tiếp đến từng hộ gia đình, Công an TP Huế còn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: đăng tải video hướng dẫn trên mạng xã hội; sử dụng hệ thống loa truyền thanh tại địa phương; lồng ghép vào các chương trình, hoạt động… để người dân nắm bắt chủ trương và chủ động nghiên cứu để tham gia góp ý. “Thời gian tới, các tổ công tác của Công an TP Huế sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn thành phố góp ý dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID. Qua đó, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân đều dễ dàng tiếp cận, thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia đóng góp ý kiến, cùng chung tay xây dựng một bản Hiến pháp hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới”, Thiếu tá Lê Viết Phương cho hay.

Giữa tháng 5/2025 vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình đã ban hành kế hoạch triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên toàn địa bàn thành phố. Việc triển khai sâu rộng phong trào này nhằm phổ cập kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người dân với tinh thần cách mạng, toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số; mọi người dân trên địa bàn thành phố đều được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng số cần thiết để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày nhằm nắm bắt, tận dụng, khai thác và thụ hưởng những thành quả của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang lại.

Hải Lan
.
.