Lực lượng Cảnh vệ sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại 30/4
Trong vai trò là thành viên Tiểu ban An ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã sớm xây dựng kế hoạch, phân công Phòng Cảnh vệ miền Nam - cơ quan thường trực tại TP Hồ Chí Minh - chủ trì xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm.
Hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia, thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trong đó, nổi bật là lễ diễu binh, diễu hành trên trục đường Lê Duẩn, trước Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh vào sáng 30/4 với sự tham gia của nhiều lực lượng, quân số lên đến hơn 16.000 người.
Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, nhằm biểu dương lực lượng, tôn vinh lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì tự do, hòa bình của đất nước. Sự kiện cũng là dấu mốc quan trọng trong việc thắt chặt quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các quốc gia có sự gắn kết lịch sử trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam.
Trong vai trò là thành viên Tiểu ban An ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã sớm xây dựng kế hoạch, phân công Phòng Cảnh vệ miền Nam - cơ quan thường trực tại TP Hồ Chí Minh - chủ trì xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm.
Bên cạnh sự phối hợp với các đơn vị trong lực lượng Công an, Quân đội và Ban Tổ chức, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức khảo sát địa điểm, xác định các điểm dừng nghỉ, điểm y tế, điểm trú ẩn và các vị trí cao phục vụ công tác bảo vệ. Trên cơ sở đó, các đơn vị thống nhất hiệp đồng, bố trí lực lượng, trang thiết bị, xây dựng lớp lán bảo vệ nhiều vòng, nhiều tầng nấc.
Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cho biết: “Là sự kiện đặc biệt quan trọng, có quy mô lớn, để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, Bộ Tư lệnh đã triển khai nhiều trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra vào khu vực bảo vệ, chủ động phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ xa các tình huống phức tạp”.

Phòng Cảnh vệ miền Nam huy động tối đa lực lượng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng CBCS, quán triệt tinh thần trách nhiệm, nhận thức sâu sắc về tính chất đặc biệt của nhiệm vụ. Trên cơ sở đề xuất của đơn vị, Bộ Tư lệnh quyết định tăng cường hơn 100 CBCS từ các đơn vị nòng cốt từ Hà Nội, Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Trên cơ sở phương án về thẻ, phù hiệu đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, Phòng Cảnh vệ miền Nam tham mưu Bộ Tư lệnh ban hành công văn đến các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương; đăng ký, in ấn, cấp phát, quản lý nghiêm ngặt. Phối hợp Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh nắm danh sách các đoàn quốc tế có chế độ cảnh vệ, từ đó bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bố trí xe cảnh sát dẫn đường, xe an ninh, xe mô-tô hộ tống.
Phòng Kỹ thuật bảo vệ đã chọn cán bộ có kinh nghiệm, trình độ, huy động trang thiết bị hiện đại vào TP HCM thực hiện nhiệm vụ. Thượng tá Nguyễn Văn Bảy, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật bảo vệ, cho biết: “CBCS trong đoàn công tác cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phối hợp nhịp nhàng với Phòng Cảnh vệ miền Nam để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện”.
Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự chủ động cao của các đơn vị trực thuộc và sự phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được triển khai toàn diện, đồng bộ và bài bản.
Lực lượng Cảnh vệ quyết tâm phát huy truyền thống Anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện có ý nghĩa chính trị - lịch sử đặc biệt trọng đại của dân tộc.