Những cán bộ Công an cơ sở đi đầu trong cuộc chiến chống dịch
Đại úy Võ Văn Bài, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Những tháng cao điểm phòng, chống dịch, anh cùng đồng đội kiên trì bám chốt, bám đường tại chốt kiểm soát cầu Cổ Chiên, cửa ngõ vào Trà Vinh.
Đại úy Võ Văn Bài vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch

Nhiều tháng liền, Đại úy Võ Văn Bài gác lại niềm riêng, thường trực bám chốt không kể ngày đêm, không ngại khó, ngại khổ thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa bảo đảm an ninh trật tự. Anh và đồng đội kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh và đối đầu với hiểm nguy bởi môi trường xung quanh và trong số những người vào chốt khai báo không tránh khỏi có ca đã nhiễm bệnh. Anh luôn đặt quyết tâm cao nhất là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chung sức cùng đồng đội sớm kiểm soát và ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Với vai trò chốt phó, Đại úy Võ Văn Bài chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực khắc phục điều kiện khó khăn, tổ chức lực lượng làm 3 ca phối hợp với thanh tra giao thông và ngành y tế kiểm soát người và phương tiện qua chốt 24/24h.
Đại úy Võ Văn Bài cùng đồng đội luôn chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để đáp ứng yêu cầu công việc. Có những lúc do áp lực về lưu lượng người di chuyển qua chốt đông, anh cùng các cán bộ, chiến sĩ phải căng mình thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại úy Võ Văn Bài đã kiểm soát hơn 230.800 lượt phương tiện, với khoảng 351.100 lượt người, trong đó 22.747 người đi từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch vào Trà Vinh.
Với sự chủ động, nhạy bén trong thi hành nhiệm vụ, anh đã kiểm tra, phát hiện 9 trường hợp phương tiện lưu thông không đúng tuyến, chở người sai quy định; 2 phương tiện có giấy nhận diện “luồng xanh” vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu và 1 trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy; 12 trường hợp người qua chốt dương tính với SARS-CoV-2. Anh xác định được tính chất phức tạp của dịch bệnh, quán triệt cán bộ, chiến sĩ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân và toàn lực lượng trong thời gian làm nhiệm vụ. “Trách nhiệm của chúng tôi là người gác cửa của tỉnh nên phải làm việc hết mình. Từng cán bộ, chiến sĩ làm việc tại chốt luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại úy Võ Văn Bài chia sẻ.
Tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng khó lường, anh và đồng đội luôn hết mình vì nhiệm vụ. Với gia đình, anh luôn biết ơn, bởi chính họ là nguồn động lực, giúp anh nỗ lực, cố gắng dù có khó khăn, đặc biệt là người vợ đã cảm thông và thấu hiểu với công việc của chồng, trở thành hậu phương vững chắc, giúp anh an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phó trưởng Công an xã tận tâm giúp dân
Xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có tuyến đường tỉnh lộ 838 và sông Vàm Cỏ Đông, tiếp giáp với huyện Đức Hòa nên lưu lượng người qua lại địa bàn xã rất đông. Nhằm tránh lây lan dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ thành lập 5 chốt phòng, chống dịch; 2 tổ tuần tra lưu động của xã và mỗi ấp thành lập 1 tổ tuần tra lưu động để tuần tra, kiểm soát, truy vết các trường hợp liên quan đến dịch bệnh.

Được phân công nhiệm vụ chốt trưởng chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên tuyến tỉnh lộ 838 và chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên tuyến đường sông Vàm Cỏ Đông, Đại úy Lê Hải Đăng, Phó trưởng Công an xã Mỹ Thạnh Bắc không quản ngại gian khổ, nguy hiểm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được giao; thầm lặng hi sinh quên mình, ngày đêm bám trụ thực hiện nhiệm vụ, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Qua đó, đã phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 3/8/2021, đồng chí trực tiếp khống chế, bắt giữ đối tượng Phan Đình Phủ (sinh năm 1993, HKTT: ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) có hành vi “Chống người thi hành công vụ”, bàn giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ xử lý.
Ngày 9/8/2021, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đã bắt quả tang 8 đối tượng tụ tập tổ chức đánh bạc tại nhà một người dân, tham mưu Chủ tịch UBND xã đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 đối tượng trên về hành vi không thực hiện giãn cách xã hội, tổng số tiền phạt là 85 triệu đồng.
Nhờ làm tốt công tác tuần tra, chốt chặn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở cả tuyến đường bộ và đường thủy, trong đợt dịch thứ 4 bùng phát, đã kịp thời phát hiện ngăn chặn các ca F0 về từ vùng dịch và cách ly điều trị ngay, không để lây nhiễm trong cộng đồng. Đại úy Lê Hải Đăng cùng đồng đội đã không ngại khó khăn, gian khổ cũng như nguy cơ bị lây nhiễm bệnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện được hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ CAND trên tuyến đầu phòng, chống dịch. Với những thành tích đạt được, Đại uý Lê Hải Đăng đã vinh dự được Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống COVID-19, góp phần bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH.