Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của báo chí CAND trong giai đoạn mới
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), ngày 30/5, 100 nhà báo là lãnh đạo và CBCS Cục Truyền thông CAND, cùng đại diện một số cơ quan báo chí trong CAND do Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã về nguồn, thăm nơi ra đời Hội Những người viết báo Việt Nam (tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay) tại tỉnh Thái Nguyên.
Tham gia đoàn công tác còn có Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, nguyên Tổng Biên tập Báo CAND; Trung tướng Mai Văn Hà, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, nguyên Cục trưởng cục Truyền thông CAND, nguyên Giám đốc Truyền hình CAND.
Điểm đầu tiên, Đoàn công tác đến dâng hương, báo công tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Phú Định, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên).
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà báo đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí cách mạng Việt Nam do Người sáng lập, đặt nền móng, lãnh đạo và rèn luyện. Những lời dạy của Người về vai trò trách nhiệm của người cầm bút, về nội dung, đối tượng, mục đích và phương pháp tuyên truyền... từ thuở ấy vẫn là bài học quý giá cho người làm báo hôm nay. Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của người làm báo: "Nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo", "Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng”.
Ghi nhớ lời dạy của Người, những người làm báo của lực lượng CAND luôn giữ vững tâm niệm: "Tâm sáng, lòng trong, ngòi bút sắc", không ngừng tự học và rèn luyện nhằm nâng cao chất lượng công tác báo chí trên lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Với niềm tự hào truyền thống 100 năm Báo chí cách mạng, những người làm công tác báo chí của lực lượng CAND dâng nén hương thơm bày tỏ tri ân công đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí CAND trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.
Tiếp đó, Đoàn đến thăm Di tích lịch sử quốc gia, nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá. Tại đây, Đoàn tham quan gian trưng bày những ấn phẩm báo chí cách mạng và cách hoạt động của nền báo chí cách mạng Việt Nam thuở ban đầu và quá trình phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.
Các thế hệ làm báo đã ôn lại truyền thống xây dựng, trưởng thành của Hội Nhà báo Việt Nam; thăm Nhà trưng bày của Hội Nhà báo Việt Nam, nơi lưu giữ những kỷ vật, tư liệu quý về hoạt động của lãnh đạo Hội qua các thời kỳ.
Sau đó, Đoàn đến thăm di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và tham gia sinh hoạt chính trị tại Khu di tích. Trước những hình ảnh, di vật của các bậc tiền bối nền báo chí cách mạng Việt Nam, những nhà báo CAND thêm hiểu và trân trọng truyền thống của cha anh, nguyện tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của báo chí CAND trong giai đoạn mới.
Chia sẻ cảm xúc về hoạt động ý nghĩa này, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cho biết, đây là hoạt động được Cục Truyền thông CAND duy trì hàng năm. “Đặc biệt năm nay, kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hoạt động về nguồn nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, tôn vinh sự đóng góp của báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung trong sự nghiệp cách mạng và báo chí CAND nói riêng với quá trình xây dựng lực lượng CAND. Việc ôn lại truyền thống có ý nghĩa rất lớn trong quá trình công tác, giáo dục chính trị tư tưởng cũng như củng cố lòng yêu nghề. Qua đó, những người làm công tác báo chí CAND cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong giai đoạn lịch sử mới; vững vàng hơn, tinh nhuệ hơn, để đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài, góp phần phục vụ tốt nhất nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh.