Sôi nổi, hấp dẫn Hội thi kéo co năm 2024

Thứ Hai, 25/03/2024, 19:07

Với tinh thần “Thể thao Trung thực - Đoàn kết - Cao thượng", tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 14 đội thi đến từ các đơn vị đang đóng quân trong trụ sở 47 Phạm Văn Đồng đã cống hiến những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi tại Hội thi Kéo co năm 2024.

Chiều 25/3, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp cùng tổ chức quần chúng các đơn vị: Cục Tổ chức Cán bộ; Cục Đào tạo; Cục Công tác Đảng và công tác chính trị; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc; Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; Cục Y tế; Cục Công nghiệp an ninh; Viện Khoa học và công nghệ tổ chức Hội thi kéo co năm 2024.

Đây là hoạt động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024), 76 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 - 11/3/2024); 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); 41 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an (8/3/1983 – 8/3/2024) và 31 năm ngày thành lập Công đoàn CAND (12/6/1993 – 12/6/2024).

Phát biểu khai mạc Hội thi, Đại tá Chu Bình Thuận, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, trong những năm vừa qua, các đơn vị trong Trụ sở 47 Phạm Văn Đồng đã thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động rất có ý nghĩa như hiến máu tình nguyện… Cùng với đó là phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại luôn được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chú trọng.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, Hội thi kéo co năm 2024 được tổ chức tại Trụ sở 47 Phạm Văn Đồng với mong muốn sẽ tạo ra được sân chơi lành mạnh, bổ ích, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của CBCS; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao. Đồng thời, cũng là dịp để CBCS các đơn vị giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết.

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 100 VĐV của 14 Đội đã bước vào thi đấu với những màn tranh tài nảy lửa cùng với tiếng reo hò cổ vũ của rất đông cổ động viên. 

Sự hấp dẫn của Hội thi là kết quả sẽ có những đội thắng, đội thua. Song điều quan trọng nhất là tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, lành mạnh và văn hóa.

Thắng Trường
.
.