Tận tình giúp đỡ người cai nghiện ma túy làm lại cuộc đời mới
Ngoài công tác giáo dục, chăm sóc, điều trị cho học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy TP Huế, thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế còn nỗ lực giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời và tránh xa ma túy
Vượt qua những khó khăn trong thời gian đầu sau khi tiếp nhận cơ sở cai nghiện ma túy từ thời điểm ngày 1/3/2025, các CBCS Công an làm nhiệm vụ tại Cơ sở cai nghiện ma túy TP Huế đã nỗ lực quản lý, giáo dục và chăm sóc, điều trị cho học viên cai nghiện một cách tốt nhất. Theo Thiếu tá Nguyễn Đình Công, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy TP Huế, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp để điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác cho học viên cai nghiện đúng với phác đồ điều trị và đúng với nội quy, quy chế của Cơ sở cai nghiện ma túy nên trong hơn 4 tháng qua, đã có nhiều học viên hoàn thành cai nghiện để trở về với cộng đồng.
Trong số đó, có trường hợp anh Phạm Cao Kỳ (SN 1990, trú tại đường Nguyễn Hoàng, phường Kim Long, TP Huế). Mặc dù đã lập gia đình và có con, song vì bị bạn bè rủ rê nên anh Kỳ dính vào ma túy lúc nào không hay, sau đó nghiện ma túy. Dù gia đình, bạn bè khuyên can nhưng Kỳ không thể nào từ bỏ được ma túy. Sau khi được Công an địa phương lập hồ sơ, Kỳ được chuyển đến Cơ sở cai nghiện ma túy TP Huế để cai nghiện bắt buộc trong thời gian 12 tháng. “Trong thời gian này, được sự quan tâm, động viên, hướng dẫn của các cán bộ Công an làm nhiệm vụ tại Cơ sở cai nghiện, tôi đã quyết tâm bằng mọi giá phải cai được ma túy. Có những lần lên cơn, người vật vã như chết đi sống lại nhưng được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cán bộ Công an nên tôi dần cắt được cơn nghiện và sau đó cai được ma túy”, anh Phạm Cao Kỳ nhớ lại.

Vào giữa tháng 3/2025, anh Kỳ được tái hòa nhập cộng đồng. Trở về địa phương, anh làm nghề lái xe tải buôn bán thực phẩm tại TP Huế để cùng với người vợ trẻ nuôi dạy các con. Theo đánh giá của chính quyền địa phương và Công an phường Kim Long, sau khi cai nghiện trở về địa phương, anh Kỳ đã tích cực rèn luyện để tái hòa nhập xã hội và ổn định cuộc sống, không tái nghiện ma túy, chấp hành tốt các quy định của pháp luật.
Hay như trường hợp của anh Hồ Công Vĩnh (SN 1999, trú tại đường Cao Bá Quát, phường Phú Xuân, TP Huế) vừa hoàn thành cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy TP Huế vào cuối tháng 5/2025 vừa qua. Anh Vĩnh cho biết, được sự giúp đỡ của các cán bộ Công an nên nên sau 12 tháng giáo dục và điều trị cai nghiện bắt buộc, anh đã từ bỏ hoàn toàn ma túy để trở về địa phương làm lại cuộc đời mới. Do chưa có công việc ổn định nên anh Vĩnh được Công an tại địa phương hỗ trợ, động viên anh học lái xe ôtô để làm nghề lái xe.
Tính từ ngày 1/3/2025 đến nay, Cơ sở cai nghiện ma túy TP Huế tiếp nhận thêm 30 học viên và hiện đang quản lý, điều trị cho 65 học viên cai nghiện bắt buộc. Thời gian qua, tại Cơ sở có 18 học viên hoàn thành cai nghiện ma túy bắt buộc. “Nhờ công tác chăm sóc, điều trị, giáo dục và hướng nghiệp của các CBCS đơn vị nên nhiều học viên sau khi cai nghiện đã tái hòa nhập cộng đồng, tìm được việc làm ổn định”, Thiếu tá Nguyễn Đình Công cho biết.
Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Bùi Quang Tri, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế thông tin, song song với công tác quản lý, giáo dục, cai nghiện bắt buộc đối với người nghiệnma túy, thời gian qua, đơn vị đã tích cực phối hợp với Thư viện Công an TP Huế để đưa hàng trăm đầu sách có các nội dung tuyên truyền pháp luật như phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy; những tác hại của ma túy… về Cơ sở cai nghiện để học viên có thêm sách đọc vào ban đêm. Bên cạnh đó đơn vị còn thành lập tủ sách tuyên truyền pháp luật tại Cơ sở cai nghiện ma túy và phối hợp với các Trường Đại học ở TP Huế tổ chức tuyên truyền pháp luật, giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho học viên sau cai nghiện ma túy. Đồng thời tích cực đào tạo một số nghề thủ công cho học viên cai nghiện.
“Mới đây, đơn vị còn phối hợp với Công an các phường, xã tổ chức thăm hỏi, động viên các trường hợp vừa tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện. Tại buổi thăm gặp đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ tái nghiện và phát sinh tội phạm liên quan đến ma túy. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác quản lý người sau cai nghiện, đẩy mạnh công tác giáo dục, cảm hóa để giúp đỡ những người từng lầm lỡ tránh xa ma túy, làm lại cuộc đời. Từ đó góp phần giữ vững ANTT địa bàn, xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh”, Thượng tá Bùi Quang Tri chia sẻ thêm.