Tặng cờ Tổ quốc cho các cơ sở tôn giáo và ngư dân bám biển

Thứ Ba, 26/03/2024, 09:16

Khoa An ninh nội địa, Học viện An ninh nhân dân phối hợp Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Nam Định tổ chức tổ chức các hoạt động thực tế, thiện nguyện tại địa bàn xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ngày 24/3 vừa qua. Đây là địa bàn có số giáo dân Công giáo chiếm 50% dân số toàn xã và là xã biên giới tuyến biển.

Đoàn công tác gồm cán bộ, giảng viên Khoa An ninh nội địa do Đại tá, PGS.TS Hoàng Minh Tuấn, Trưởng Khoa làm trưởng đoàn; cùng đại diện lãnh đạo, đoàn viên thanh niên Ngân hàng BIDV, Sở Giao dịch 1 Hà Nội.

Trong lịch sử hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bà con nhân dân trong huyện Nghĩa Hưng đã tích cực tham gia kháng chiến, trong đó nhiều bà con là người Công giáo. Trên địa bàn huyện có 13 xã, thị trấn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong kháng chiến cứu nước.

Dân vận khéo, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở -0
Đại tá, PGS.TS Hoàng Minh Tuấn trao cờ Tổ quốc tặng xã Phúc Thắng.
Dân vận khéo, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở -1
Đoàn công tác trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân vươn khơi bám biển.

Đoàn công tác đã tổ chức tặng 20 suất quà cho bà con giáo dân thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng tại xã Phúc Thắng và hỗ trợ 3 phần quà cho các hộ gia đình bị cháy tàu trên địa bàn; tổ chức tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho đại diện Ban Hành giáo, giáo xứ Quần Vinh, giáo phận Bùi Chu và tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân xã Phúc Thắng. Kết thúc chương trình, Đoàn công tác cùng bà con giáo dân trong Hội đồng giáo xứ, bà con ngư dân xã Phúc Thắng tiến hành treo cờ Tổ quốc tại khuôn viên nhà thờ và trên các tàu đánh cá.

Dân vận khéo, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở -0
Đoàn công tác tặng cờ Tổ quốc cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Đại tá, PGS.TS Hoàng Minh Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa của cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, thể hiện sự tri ân của bà con giáo dân đối với Tổ quốc, với các anh hùng, liệt sĩ, những người có công với cách mạng; thể hiện tinh thần đồng hành với dân tộc theo phương châm hành đạo “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” được ghi trong Thư Chung của Hội đồng giám mục Việt Nam. Đối với bà con ngư dân vươn khơi bám biển, treo cờ Tổ quốc có ý nghĩa to lớn; mỗi người ngư dân, mỗi con thuyền ra khơi cùng lá cờ Tổ quốc được ví như những “chiến sĩ tiên phong” góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Dân vận khéo, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở -0
Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình chính sách, bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Thành công của chương trình đã góp phần triển khai các nội dung trong quy chế phối hợp giữa Khoa An ninh nội địa, Học viện An ninh nhân dân và Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Nam Định; lan tỏa tinh thần các cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; góp phần thúc đẩy phong trào “dân vận khéo”, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vững mạnh từ địa bàn cơ sở.

A.Quỳnh
.
.