Thán phục những pha cứu nạn thót tim của Cảnh sát PCCC&CNCH
Thứ Sáu, 01/07/2022, 14:30
Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề "Công tác cứu nạn, cứu hộ trong thảm hoạ, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu", trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) sáng 1/7 đã tổ chức trình diễn phương án PCCC và CNCH tại khuôn viên trường.
Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp theo dõi, chỉ đạo buổi diễn tập.
Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về phía Bộ Công an có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ; các trường CAND; đại diện Công an các tỉnh, thành.
Theo kịch bản diễn tập, một vụ cháy đã bùng lên hợp tòa nhà cao tầng B10 và B8 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Nguyên nhân do mưa lớn, kèm giông bão, sét đánh hư hỏng hệ thống gas, dẫn đến sự cố cháy nổ. Chỉ sau ít giây, sự cố cháy, nổ xảy ra đã tạo ra nhiều khói, khí độc bao phủ lối thoát nạn. Hơn 100 người mắc kẹt trong tòa B10 và tòa B8, do khói khí độc bao phủ toàn bộ cầu thang, hành lang thoát nạn.
Phát hiện cháy tại tòa nhà B10, lực lượng PCCC cơ sở lập tức được báo động; khẩn trương triển khai các phương tiện chữa cháy tới dập lửa, cứu người bị nạn; đồng thời phối hợp với lực lượng Công an phường triển khai 2 mô tô chữa cháy, cứu người bị nạn.Lực lượng CNCH chuyên nghiệp nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để xử lý sự cố, tai nạn. Trong đó, triển khai 100 cán bộ chiến sĩ, một xe chỉ huy, 5 xe cứu nạn, 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều thiết bị khác.Tại hiện trường, lực lượng PCCC tổ chức trinh sát nắm tình hình; triển khai khoanh vùng hiện trường; xác định rõ các khu vực thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn; khu vực để các phương tiện, thiết bị; khu vực sơ cấp cứu ban đầu...Ngay sau đó, các tổ chữa cháy, cứu nạn được phân bổ theo đúng kế hoạch. Tại toà B10, lực lượng sử dụng đội hình thiết bị thủy lực cắt cửa, triển khai đệm hơi giải cứu người mắc kẹt. Các chiến sĩ cũng tiến hành biện pháp cầu dây nghiêng và ống tụt chuyên dụng để đưa những người mắc kẹt khỏi hiện trường.Các nạn nhân thoát khỏi đám cháy bằng đệm hơi.Tại toà B8, lực lượng PCCC&CNCH triển khai thang 3 để tiếp cận các tầng trên; triển khai cứu người bị nạn qua thang 3 bằng biện pháp cõng, dìu. Một tổ công tác khác được điều động thực hiện biện pháp thả người bằng dây kết hợp với đai an toàn từ tầng cao hơn.Lực lượng chức năng sử dụng xe thang để giải cứu các nạn nhân ở tầng cao.Với các khu vực khó tiếp cận hơn, các chiến sĩ sử dụng súng bắn dây để thiết lập cầu dây ngang sang toà nhà đối diện cách khoảng 30m, sau đó giải cứu những người mắc kẹt bằng cầu dây ngang nhanh chóng, an toàn.Hoàn tất công tác giải cứu, lực lượng PCCC&CNCH chuyên nghiệp nhanh chóng triển khai đội hình dập tắt hoàn toàn đám cháy.Xe cứu hỏa với vòi rồng phun nước áp lực cao nhanh chóng dập tắt các đám cháy.Các nạn nhân bị thương do đám cháy được lực lượng chức năng sơ cứu tại chỗ sau đó khẩn trương đưa lên xe cấp cứu tới bệnh viện.Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng các cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thành công, đạt được tất cả các mục tiêu đề ra.Các đại biểu dự buổi diễn tập.
Với bề dầy 45 năm trưởng thành, phát triển, Đại học PCCC là cơ sở duy nhất ở Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực về PCCC&CNCH với trình độ đại học trở trở lên, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về PCCC&CNCH cho lực lượng CAND và cho các ban, bộ, ngành, các cơ sở kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.
Trường cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đầu ngành trong lĩnh vực PCCC&CNCH.
Những năm qua, Công tác giáo dục, đào tạo của trường đã có những bước phát triển quan trọng cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND. Trong đó, giáo dục, đào tạo đại học PCCC&CNCH được xây dựng và phát triển theo hướng đa dạng hóa, phù hợp với xu thế thời đại.