Trấn áp tội phạm ngay từ cơ sở
Ngay sau khi triển khai hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an cấp xã trên địa bàn TP Huế đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở… Qua đó, Công an cơ sở đã khẩn trương truy xét nhiều vụ trộm cắp tài sản, trong đó một số đối tượng đầu vụ có 2 tiền án trở lên.
Cùng với cả hệ thống chính trị trong toàn thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố tập trung tham mưu lãnh đạo Bộ Công an sắp xếp, thành lập Công an phường, xã theo đơn vị hành chính mới. Theo đó, địa bàn cấp xã của TP Huế giảm từ 133 đơn vị xuống 40 đơn vị (gồm 21 phường; 19 xã, trong đó có 7 xã, phường biên giới biển và 5 xã biên giới đất liền).

Công an một số xã, phường cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an tiếp tục tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm thông qua hòm thư tố giác tội phạm, qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook… Qua đó, phát động vai trò của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở.
Công an cấp xã cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền cơ sở, thôn xóm, bản làng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về ANTT; thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo qua mạng và các biện pháp phòng ngừa để nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản của nhân dân…
Cùng với việc tập trung làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, trong tháng đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an cấp xã đẩy mạnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, địa bàn, lên danh sách số đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có khả năng phạm tội để đưa ra các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh… Bên cạnh đó, Công an xã, phường quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm phát sinh theo mùa, đặc biệt là tội phạm gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản…
Nhờ triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác và đặc biệt là nhờ tăng cường công tác tuần tra 24/24 giờ của lực lượng Công an xã, phường và Tổ công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở, trong tháng đầu tiên triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Công an một số xã, phường ở TP Huế đã nhanh chóng điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản, trong đó các đối tượng gây án có nhiều tiền án.
Điển hình, mới đây, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về việc xuất hiện một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản xuất hiện trên địa bàn, Công an phường Phú Xuân (TP Huế) đã nhanh chóng điều tra xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đối tượng.
Lúc 16h ngày 22/7, tại tuyến đường Đặng Thái Thân, phát hiện đối tượng đang lấy trộm ba lô (bên trong có nhiều tài sản) của một người dân để trước yên xe mô tô, Tổ công tác Công an phường Phú Xuân đã khống chế bắt giữ đối tượng.
Qua xác minh, đối tượng là Đỗ Duy Nhân (SN 1981, trú tại phường Thuận Hóa), đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Hiện, Công an phường Phú Xuân đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển Cơ quan CSĐT TP Huế xem xét, điều tra làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản" của đối tượng.
Trước đó, chiều 16/7, Công an phường Thanh Thủy (TP Huế) tiếp nhận tin trình báo của một người dân về việc có kẻ gian đột nhập vào vườn nhà trộm cắp 2 cây mai vàng Huế thời điểm mua (cách đây khoảng 5 năm) có trị giá hơn 50 triệu đồng.
Ngay sau đó, cơ quan Công an nhanh chóng đến hiện trường, thu thập dấu vết, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra làm rõ các đối tượng gồm: Phan Công Minh (SN 1974, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế - có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích), Nguyễn Văn Đức (SN 1985, trú tại phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Lương Thành (SN 1983, trú tại phường An Thắng, TP Đà Nẵng).
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự khẩn trương vào cuộc truy xét, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định, các đối tượng sau khi lấy trộm tài sản đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng. Ngay sau đó, Công an phường Thanh Thủy phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng Phan Công Minh khi đang lẩn trốn gần khu vực bến xe Quảng Nam cũ, giáp ranh giữa phường An Khánh và phường Điện Nam Bắc (TP Đà Nẵng).
Bước đầu, đối tượng Minh khai nhận, cùng Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Lương Thành thực hiện vụ trộm mai cảnh nói trên. Hiện, cơ quan Công an đã bắt giữ 3 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hay trước đó, Công an phường Phú Xuân (TP Huế) bắt giữ Hồ Tý (SN 1989, trú tại 11/12 kiệt 106 Nguyễn Lộ Trạch, phường Vỹ Dạ, TP Huế) - là đối tượng có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong án phạt tù và ra trại ngày 16/8/2023, chưa được xóa án tích thì nay tiếp tục tái phạm.
Theo Công an phường Phú Xuân, quá trình tuần tra, lực lượng Công an phường phát hiện Hồ Tý đi bộ quanh khu vực thành phố tìm kiếm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Khi đến nhà số 26 đường Triệu Quang Phục (phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân), phát hiện xe máy hiệu Sirius để trước sân, không khóa cửa và còn cắm chìa khóa, Tý đã lén lút trộm xe.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thuận Hòa đã nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ Hồ Tý. Hiện, Cơ quan điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Tý về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Tại lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an cấp xã tại TP Huế và Quyết định của Giám đốc Công an về công tác cán bộ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế đề nghị, Công an cấp xã phải thay đổi tư duy, phương pháp làm việc, cần nâng cao năng lực để hoạt động đạt hiệu quả, thực sự trở thành "pháo đài vững chắc", "lá chắn thép" trong trận tuyến bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.
"Mỗi đồng chí Trưởng, phó trưởng Công an cấp xã mới chủ động nắm bắt ngay tình hình địa bàn các vụ việc nổi lên, phức tạp về an ninh trật tự để tham mưu xử lý gắn với khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu công tác được giao. Lực lượng Công an cấp xã mới phải coi trọng hơn nữa và làm tốt công tác tham mưu để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay tại cơ sở…", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn đề nghị.