Trao lại 44 triệu đồng cho bệnh nhân hiểm nghèo bị kẻ gian chiếm đoạt qua mạng

Thứ Ba, 26/03/2024, 19:02

Ngày 26/3, gia đình chị Hoàng Thị Diệu Mai (SN 2005, ngụ xã Cư K’nia) đã được Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) trả lại 44 triệu đồng, tiền bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt qua mạng xã hội.

Trước đó, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có tiền chi trả viện phí cho em trai bị bệnh hiểm nghèo, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh, chị Mai đã lên mạng xã hội Facebook kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.

Nhiều người đã chuyển tiền hỗ trợ em trai chị Mai để có kinh phí chữa bệnh, trong đó có chị Phạm Thị Hồng T, giáo viên trên địa bàn xã Cư K’nia, huyện Cư Jút. Do có quen biết với chị Mai, chị T còn sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Phạm Hạ” của mình để kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trên.

Trảo lại 44 triệu đồng cho bệnh nhân hiểm nghèo bị kẻ gian chiếm đoạt qua mạng -0
Gia đình chị Hoàng Thị Diệu Mai rất cảm động khi được Công an trao lại 44 triệu đồng bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt.

Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1995, trú tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), thấy tài khoản Facebook “Phạm Hạ” đăng bài kêu gọi quyên góp từ thiện cho em trai chị Mai (trên bài viết có số điện thoại và tài khoản ngân hàng của chị Mai) liền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà hảo tâm đã ủng hộ.

Nguyễn Thị Kim Phượng tạo lập tài khoản Zalo trùng tên “Phạm Hạ” nhằm giả danh chị Phạm Thị Hồng T.  Sau đó, Phượng sử dụng tài khoản này kết bạn Zalo, nhắn tin yêu cầu chị Mai chuyển toàn bộ số tiền nhà hảo tâm đã hỗ trợ qua cho Phượng. Lý do được đối tượng đưa ra là để trao tận tay cho gia đình chị Mai, chụp hình, công khai số tiền mọi người đã giúp đỡ.

Trảo lại 44 triệu đồng cho bệnh nhân hiểm nghèo bị kẻ gian chiếm đoạt qua mạng -0
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Phượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền các nhà hảo tâm quyên góp, giúp đỡ em trai chị Mai chữa bệnh.

Tin người sử dụng Zalo “Phạm Hạ” là chị T, chị Mai đã hai lần chuyển khoản với tổng số tiền 44 triệu đồng vào số tài khoản do Phượng cung cấp. Thời gian sau, chị Mai trao đổi với chị T mới phát hiện bị lừa nên đã tới cơ quan Công an trình báo.

Giữa tháng 3/2024, Công an huyện Cư Jút xác định Nguyễn Thị Kim Phượng là kẻ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền này. Công an đã bắt giữ đối tượng tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, thu hồi được 44 triệu đồng mà đối tượng đã chiếm đoạt.

Hồng Long - Khắc Lịch
.
.