Truy bắt nhanh tên cướp, thu hồi tài sản trả lại cho du khách nước ngoài

Thứ Năm, 15/02/2024, 13:38

Sáng 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) đã trao trả tài sản cho anh A.D (SN 1988; quốc tịch Armenia) bị cướp giật trước đó.

Cụ thể, ngày 13/2 (mùng 4 Tết), Công an quận Gò Vấp tiếp nhận tin báo: khoảng 11h40 cùng ngày, anh A.D đang đi bộ trên lề đường Quang Trung (địa chỉ số 216 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp), khi sử dụng điện thoại để chụp hình thì bị một đối tượng đi xe gắn máy áp sát giật lấy điện thoại rồi tẩu thoát.

Trao trả chiếc điện thoại bị cướp giật cho du khách người nước ngoài -0
 Công an quận Gò Vấp trao trả chiếc điện thoại cho anh A.D (quốc tịch Armenia).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận Gò Vấp đã chỉ đạo Công an phường 10 phối hợp Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương tiến hành rà soát, truy xét, bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian nhanh nhất.

Chỉ sau chưa đến 24h tiếp nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Mạnh Nghĩa (SN 1994; tên thường gọi Mạnh; thường trú: phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; nơi ở hiện nay: xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) nên tiến hành đưa đối tượng về làm việc.

Trao trả chiếc điện thoại bị cướp giật cho du khách người nước ngoài -0
Chiếc điện thoại Iphone, tang vật bị cướp giật.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Mạnh Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản như trên.

Năm 2015, Nghĩa từng bị Công an quận Bình Tân bắt giữ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy…

Sau khi cướp giật điện thoại của anh A.D, Nghĩa đã đưa điện thoại cho Trần Hữu Hạnh (SN 1997; thường trú: huyện Giồng Riềng, Kiên Giang; nơi ở hiện nay: xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) để nhờ bán.

Trao trả chiếc điện thoại bị cướp giật cho du khách người nước ngoài -0
Trần Hữu Hạnh và Nguyễn Mạnh Nghĩa, cùng chiếc xe máy dùng để đi gây án.

Hạnh biết rõ chiếc điện thoại Nghĩa đưa là tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý bán hộ và đưa trước số tiền 500 ngàn đồng. Tuy nhiên, do các cửa hàng điện thoại đang nghỉ Tết nên Hạnh đem điện thoại trên cất giữ tại phòng trọ, chờ sau Tết đem bán.

Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Nghĩa về hành vi cướp giật tài sản và Trần Hữu Hạnh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phú Lữ
.
.