Truy quét tận gốc tội phạm và tệ nạn ma túy
Cùng với công tác tuyên truyền, phòng ngừa, lực lượng phòng, chống ma tuý ở Thanh Hoá đã phát hiện, đấu tranh có hiệu quả hàng loạt vụ án, chuyên án lớn về ma tuý.
Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, ma túy thâm nhập vào Thanh Hóa chủ yếu từ các nguồn chính, gồm: Từ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) vào các huyện biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa; từ các tỉnh Sơn La, Hòa Bình vào các huyện Quan Hoá, Mường Lát; từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vào Thanh Hóa qua tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, tuyến quốc Lộ 1A và cả tuyến đường sắt Bắc - Nam; từ các tỉnh, thành phố phía Bắc (Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình…). Ngoài ra, những năm gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa còn phát hiện một số vụ ma túy từ các nước châu Âu vận chuyển qua đường hàng không vào Việt Nam sau đó vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh đến địa bàn tỉnh.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan truyền thông, các ngành, các địa phương mở nhiều đợt tuyên truyền về phòng, chống ma tuý.
Trong đó, Công an tỉnh đã tổ chức chiến dịch tuyên truyền sâu rộng từ cấp tỉnh đến khu phố, thôn, bản, đến từng nhóm đối tượng trọng điểm; xây dựng, đăng tải hàng nghìn tin, bài, clip, tương tác trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số; lực lượng Công an cấp xã đã thành lập gần 4.500 nhóm zalo kết nối trực tiếp với trên 1 triệu lượt người dân tham gia; 100% xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, gọi hỏi răn đe đối tượng hình sự, ma túy, đối tượng có tiền án, tiền sự, tù tha, đối tượng tham gia băng nhóm, thanh thiếu niên hư, kể cả số đối tượng, người dân làm ăn xa trở về địa phương...

Cùng với công tác tuyên truyền, phòng ngừa, lực lượng phòng, chống ma tuý ở Thanh Hoá đã phát hiện, đấu tranh có hiệu quả hàng loạt vụ án, chuyên án lớn về ma tuý.
Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025, đã phát hiện, bắt xử lý 180 vụ, 417 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy (giảm 54% về số vụ, 42% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2024); triệt xóa bóc gỡ 6 đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên huyện, liên tỉnh, xuyên quốc gia; không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý, triệt xoá 1 điểm nguy cơ phức tạp về ma tuý; phát hiện, bắt giữ 158 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 464g heroin, 1.902g ma tuý tổng hợp (trong đó có 20.500 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến). Trong đó, riêng lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 175 vụ, 410 đối tượng; triệt xóa 6 đường dây, 1 điểm nguy cơ phức tạp về ma tuý; thu giữ 386g heroin, 8.000 viên ma túy tổng hợp.
Điển hình là chuyên án triệt xoá đường dây móc nối cung cấp khí cười (N2O) từ Hà Nội về Thanh Hoá. Đến này ngày 5/5/2025, Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố 2 bị can về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”; khởi tố 1 bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và khởi tố 9 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.
Trước đó, ngày 8/1/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Sơn La bóc gỡ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam đi qua Sơn La, Hà Nội về Thanh Hoá tiêu thụ. Bắt giữ 4 đối tượng gồm: Vũ Thị Bình (SN 1964) thường trú tại TP Hà Nội; Nguyễn Thị Loan (SN 1990) thường trú tại TP Thanh Hoá; Cầm Thị Dươi (SN 1973) thường trú tại TP Sơn La và Nguyễn Ngọc Long (SN 2000) thường trú tại TP Thanh Hoá. Tang vật thu giữ là 1 bánh heroin (345,03g) cùng nhiều vật chứng liên quan.