Vinh dự và tự hào được góp mặt trong Ngày hội non sông thống nhất

Thứ Ba, 29/04/2025, 07:29

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) mang ý nghĩa đặc biệt của cả dân tộc. Để được góp mặt trong sự kiện trọng đại này, 3.408 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, CBCS, học viên CAND đã “vượt nắng, thắng mưa” luyện tập trong thời gian dài.

CBCS tham gia diễu binh, diễu hành của lực lượng CAND gồm 18 khối, trong đó có 13 khối đi và 5 khối đứng. Vinh dự, tự hào được chọn lựa tham gia các khối diễu binh, diễu hành, mỗi CBCS, học viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm huấn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của ngày đại Lễ.

Trước trọng trách được giao, mỗi CBCS tham gia các khối diễu binh diễu hành của lực lượng CAND luôn tập trung cao độ luyện tập để có được đội hình khối đúng, đều, đẹp; luyện tập với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc ngay cả giữa nắng trưa hay cơn mưa trái mùa bất chợt vào buổi chiều.

Trang20/30-4-   Vinh dự và tự hào được góp mặt trong Ngày hội non sông thống nhất -0
Xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ các khối lực lượng vũ trang Bộ Công an.
Trang20/30-4-   Vinh dự và tự hào được góp mặt trong Ngày hội non sông thống nhất -0
Khối diễu binh nam Cảnh sát cơ động.
Trang20/30-4-   Vinh dự và tự hào được góp mặt trong Ngày hội non sông thống nhất -1
Nữ chiến sĩ Cảnh sát cơ động.
Trang20/30-4-   Vinh dự và tự hào được góp mặt trong Ngày hội non sông thống nhất -0
Nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm.
Trang20/30-4-   Vinh dự và tự hào được góp mặt trong Ngày hội non sông thống nhất -0
Cảnh sát cơ động kỵ binh tập luyện đội hình diễu binh.
Trang20/30-4-   Vinh dự và tự hào được góp mặt trong Ngày hội non sông thống nhất -0
Khối diễu binh nam Cảnh sát.
Trang20/30-4-   Vinh dự và tự hào được góp mặt trong Ngày hội non sông thống nhất -0
CBCS, học viên trong khối nữ CSGT tập trung cao độ để có đội hình, động tác đều, đẹp.
Trang20/30-4-   Vinh dự và tự hào được góp mặt trong Ngày hội non sông thống nhất -0
Đại diện lực lượng không quân CAND. 
Trang20/30-4-   Vinh dự và tự hào được góp mặt trong Ngày hội non sông thống nhất -0
Lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Được tuyển chọn tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi CBCS nên tất cả đều nỗ lực luyện tập để góp phần vào thành công trong ngày lễ trọng đại của dân tộc. Học viên Nguyễn Kim Quyền (SN 2004, Trường Đại học CSND) được chọn tham gia khối nữ CSGT chia sẻ, để được lựa chọn vào đội hình diễu binh, diễu hành, Kim Quyền đã phải trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe về chiều cao, thể lực và sức khỏe. Hơn 3 tháng qua, Kim Quyền cùng hàng nghìn CBCS khác rèn luyện với cường độ cao, tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt để đảm bảo đội hình đồng đều, đẹp mắt. “Tôi ý thức được rằng, mỗi bước chân, mỗi động tác không chỉ là sự thể hiện cá nhân mà còn là hình ảnh của lực lượng CAND. Khi đứng trong hàng ngũ diễu binh, tôi cảm nhận được niềm tự hào, sự biết ơn đối với thế hệ đi trước đã hy sinh vì hòa bình”, Kim Quyền bày tỏ.

Đội hình diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm Ngày hội thống nhất non sông còn có sự tham gia của Đoàn CSCĐ kỵ binh với sự góp mặt của 60 ngựa nghiệp vụ cùng 100 CBCS. Trước lễ, lực lượng CSCĐ kỵ binh đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẵn sàng có mặt ở sự kiện trọng đại này.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, khát vọng hoà bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước; báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, trong đó có lực lượng CAND dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đồng thời, khẳng định vị trí, giá trị lịch sử trong công cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ về truyền thống yêu nước; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, thống nhất đất nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Từ đó, các thế hệ tiếp bước hôm nay và mai sau tiếp tục củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngọc Sơn
.
.