Vững vàng thế trận an ninh phía Nam chân đèo Cù Mông

Thứ Năm, 02/06/2022, 06:53

Nằm ở phía Nam chân đèo Cù Mông trên huyết mạch giao thông QL1A, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu là cửa ngõ phía Bắc tỉnh Phú Yên, tiếp giáp với phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn (Bình Định). Hiện nay, Xuân Lộc có 4.124 hộ gia đình, với 15.372 người cư trú ở 7 thôn, 80% người dân sinh sống bằng nghề nông với ruộng lúa, chăn nuôi, trồng rừng trên đồi núi, nuôi tôm cá ở đầm Cù Mông.

Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, Xuân Lộc đã được công nhận là xã nông thôn mới với diện mạo kinh tế – xã hội phát triển nhiều mặt, đời sống người dân nâng cao... Góp phần vào sự đổi mới và phát triển đó là những nỗ lực tích cực của lực lượng Công an xã, đặc biệt là từ khi Công an chính quy về xã, ANTT luôn bảo đảm ổn định.

Thiếu tá Nguyễn Phụng Hoàng, Trưởng Công an xã Xuân Lộc, cho biết, anh cùng 2 đồng nghiệp được điều động về xã này từ giữa tháng 2/2020. Với 3 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhưng phải đảm trách địa bàn rộng, địa hình phức tạp, có nhiều đồi núi, đầm nước rộng lớn. Đặc biệt, tuyến QL1A đi qua địa bàn có nhiều cung đoạn vắng vẻ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm cướp tài sản, mua bán ma túy và đỉnh đèo Cù Mông, ranh giới 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên, cũng là nơi đối tượng phạm tội bên này lẩn trốn sang bên kia. Mặc khác, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật của nhiều người dân ở Xuân Lộc còn hạn chế, tội phạm hoạt động bằng nhiều thủ đoạn gian manh…

2.jpg -0
Công an xã Xuân Lộc trao đổi thông tin trên phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong hai năm sau đó, quân số Công an xã Xuân Lộc tiếp tục được bổ sung thêm 3 CBCS, nhưng vẫn phải đối mặt không ít khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của CBCS, Công an xã Xuân Lộc tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường tuần tra bảo vệ ANTT khép kín thôn xóm, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hệ thống chính trị ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, xây dựng 2 đội thanh niên xung kích tình nguyện, đội dân phòng, 7 ban bảo vệ thôn xóm, 39 tổ dân cư tự phòng, tự bảo vệ gồm 193 đảng viên, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh và người dân có tinh thần trách nhiệm cao tham gia.

Mặt khác, Công an xã luônchú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kết hợp thông tin cho người dân biết những thủ đoạn hoạt động của tội phạm bằng nhiều hình thức trực tiếp trong các cuộc họp, trên mạng xã hội Facebook, Zalo, phát tờ rơi… Nhiều mô hình ANTT được xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả như “Camera an ninh các cơ sở kinh doanh vàng bạc, karaoke”, “Công an xã Xuân Lộc – Công an phường Bùi Thị Xuân chung tay phòng chống tội phạm địa bàn giáp ranh”, “Khu dân cư không có tội phạm ma túy”, “Quản lý, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật”…

Thống kê sơ bộ, trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, Công an xã Xuân Lộc đã phối hợp dân quân làm công tác ANTT ở cơ sở, triển khai tuần tra, giải tán 117 tụ điểm đá gà, đánh bạc nhỏ lẻ, 102 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập để đánh nhau, gây rối trật tự, phát hiện 17 đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy, 8 đối tượng mua bán dâm, 22 người tụ tập tại nhà riêng bà Nguyễn Thị Anh để truyền bá Pháp luân công…

Cùng thời gian trên, Công an xã Xuân Lộc đã chủ động và phối hợp Công an thị xã Sông Cầu điều tra làm rõ 5 vụ phạm pháp hình sự, đạt 83,3%; xác minh, làm rõ 15 vụ vi phạm pháp luật, đạt 100%. Nổi bật nhất là đã phối hợp kiểm tra, bắt quả tang hai nhóm gồm 7 đối tượng thuê phòng bày “tiệc” ma túy tại nhà hàng karaoke Bí Bầu, thu giữ 8,968g ma túy; khám xét khẩn cấp nhà riêng một đối tượng trong nhóm là Lê Khan (SN 2002, trú ở thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình), thu giữ thêm 44,109g ma túy…

Thiếu tá Nguyễn Thị Tường Quy, Phó trưởng Công an xã Xuân Lộc chia sẻ thêm, để chủ động nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, thời gian qua Công an xã Xuân Lộc luôn chú trọng làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, kịp thời giải quyết các nguồn tin về ANTT, chủ động tham mưu và phối hợp chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể giải quyết ổn thỏa 85% vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện; không để phát sinh tội phạm hình sự từ những vụ việc dân sự, kiên quyết xử lý 100% vụ việc vi phạm hành chính trên lĩnh vực ANTT, cảm hóa giáo dục hiệu quả 13 trường hợp vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, Công an xã Xuân Lộc đã thực hiện hiệu quả việc rà soát, đối chiếu, cập nhật dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, phối hợp Công an thị xã Sông Cầu đến từng thôn, xóm làm căn cước công dân cho gần 90% số người trên 14 tuổi. Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc, hơn 2 năm qua, Công an xã Xuân Lộc không chỉ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT, chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh kiềm chế, giảm thiểu tội phạm so với những năm trước, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật không để phát sinh phạm pháp hình sự, mà còn để lại trong lòng dân nhiều dấu ấn tốt đẹp khi giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho người dân, khẩn trương xử lý nguồn tin liên quan ANTT, vận động từ nhiều nguồn để trao tặng quà cho người nghèo khó, gia đình chính sách có tổng trị giá 13,1 triệu đồng.

Đáng ghi nhận, từ việc tra cứu trên phần mềm hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, Thiếu tá Nguyễn Thị Tường Quy cùng đồng đội đã giúp ông Phan Văn Ý (SN 1972) tìm ra người chị ruột là Phan Thị Kim Duyên (SN 1970, trú ở khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) sau 32 năm lưu lạc...

Hữu Toàn
.
.