Ca sĩ nhạc rap phải bồi thường số tiền khổng lồ vì... đạo nhạc

Thứ Năm, 19/03/2015, 08:25
Bồi thẩm đoàn 12 người do Tòa án tiểu bang California (Mỹ) chỉ định, vừa đồng thuận với phán quyết buộc 2 ca sĩ nhạc rap người Mỹ là Pharrell Williams và Robin Thicke phải bồi thường số tiền khổng lồ là 7,3 triệu USD, vì đã vi phạm bản quyền âm nhạc ca khúc "Got to give it up" của cố ca sĩ Marvin Gaye (1939-1984).

Dựa theo đơn kiện của Nona Gaye và Frankie Gaye, là những hậu duệ được hưởng thừa kế tài sản tinh thần từ người cha M. Gaye, theo đó bài hát "Blurred lines" được P. Williams và R. Thicke tung ra vào cuối tháng 3-2013, đã sao chép nguyên xi ca khúc nêu trên, do ca sĩ huyền thoại của dòng nhạc R&B M. Gaye phát hành lần đầu vào năm 1977.

Đĩa đơn "Blurred lines" từng được đề cử trao giải Grammy về thành tích xuất sắc trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu của năm 2013, cũng là phần thưởng lớn nhất hàng năm của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học ghi âm Hoa Kỳ (NARAS).

Ngoài ra, ca khúc “Blurred lines” còn được xếp đứng đầu danh sách 200 bài hát hay nhất suốt 10 tuần lễ liền năm 2014, do tạp chí âm nhạc Mỹ Billboard bình chọn, cũng như đứng đầu các bảng xếp hạng ở 24 quốc gia khác trên thế giới.

Tại tòa, những kẻ đạo nhạc đã được cho nghe lại để so sánh 2 ca khúc, cuối cùng ca sĩ P. Williams đã buột miệng thừa nhận: "Thực ra chúng không khác nhau mấy"(!?). Tuy phía nguyên đơn đòi bồi thường khoản tiền lên tới 25 triệu USD, nhưng bồi thẩm đoàn căn cứ vào mức thu nhập từ bài hát “Blurred lines” dựa theo số đĩa đã bán ra là hơn 16,5 triệu USD, trong đó 2 bị đơn được hưởng phần của mỗi người 5 triệu USD.

Do vậy phán quyết đã đưa ra con số "dung hòa" là 7,5 triệu USD, mặc dù luật sư Richard Bush bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn tuyên bố sẽ kháng án lên cấp cao hơn...

Đây là số tiền bồi thường kỷ lục trong lịch sử ngành ca nhạc giải trí ở tiểu bang California, cũng là nơi có mức doanh thu thường niên lớn nhất về thể loại nhạc rap tại Mỹ.

X.Hiếu (theo AP)
.
.