Cảnh báo về nạn mại dâm và buôn người tại Thế vận hội London 2012

Thứ Năm, 19/07/2012, 11:30

Trước khi diễn ra những sự kiện thể thao quốc tế như World Cup hay Thế vận hội, người ta thường có cảnh báo về sự gia tăng nạn mại dâm cũng như buôn phụ nữ hành nghề mại dâm đến quốc gia chủ nhà. Và thông điệp tương tự cũng xuất hiện trước thềm Thế vận hội London 2012 và có sự lo ngại hàng ngàn phụ nữ sẽ bị buôn bán làm nô lệ tình dục vào nước Anh nhằm phục vụ nhu cầu của nam giới tham gia sự kiện.

Dennis Hof, người sở hữu nhà thổ Moonlite Bunny Ranch quy mô lớn ở Nevada (Mỹ), cho rằng các băng nhóm bạo lực và ma túy vùng Đông Nam Á, Albania và châu Phi sẽ buôn khoảng 1.000 cô gái hành nghề mại dâm đến nước Anh nhân sự kiện Thế vận hội London 2012. Dự đoán của Dennis Hof căn cứ vào những gì diễn ra ngay tại Thế vận hội Mùa đông 2010 tổ chức ở Vancouver, Canada. Sự cảnh báo về nạn mại dâm dường như xuất hiện lần đầu tiên tại Thế vận hội Athens (Hy Lạp) năm 2004.

Theo báo cáo của Liên minh toàn cầu chống buôn bán phụ nữ (GAATW), có 181 vụ buôn phụ nữ hành nghề mại dâm được phát hiện tại sự kiện Thế vận hội Athens 2004, tăng 93 vụ so với năm 2003, và hàng ngàn phụ nữ khai nhận họ bị các băng nhóm tội phạm đe dọa. Tuy nhiên, chính quyền Hy Lạp khẳng định 181 vụ nói trên không hề liên quan đến sự kiện thể thao!

Trước khi diễn ra World Cup 2006 ở Đức, giới truyền thông và chính quyền nước này cũng cảnh báo về nạn mại dâm. Nhưng theo báo cáo của Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 1/2007, chính quyền Đức chỉ ghi nhận có 5 vụ buôn bán phụ nữ liên quan đến sự kiện bóng đá.

Một nghiên cứu được tiến hành sau World Cup 2010 ở Nam Phi với sự tài trợ của Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc cho thấy không có sự thay đổi đáng kể nào về số lượng nam giới mua dâm tại sự kiện bóng đá này. Nhưng người ta hoài nghi có khoảng 40.000 đến 100.000 gái mại dâm trên toàn thế giới đổ xô đến Nam Phi trong suốt thời gian World Cup diễn ra.

Căn cứ theo những gì đã diễn ra tại các sự kiện thể thao ở Hy Lạp, Đức và Nam Phi, người ta dự đoán sắp tới chính quyền Anh sẽ phải đối mặt với sự gia tăng nạn mại dâm và buôn phụ nữ hành nghề mại dâm vào nước này. Tuy nhiên, chính quyền Anh cho biết không có dấu hiệu của sự gia tăng nạn mại dâm liên quan đến Thế vận hội London 2012.

Ban Chống tội phạm có tổ chức và khai thác con người (SCD-9) của Cảnh sát London được thành lập vào đầu năm 2010 để điều tra xử lý loại tội phạm mại dâm, buôn người và nhập cư trái phép. Và hiện nay, SCD-9 cũng thành lập riêng một đội tập trung chống tội phạm mại dâm và buôn người tại 5 khu vực, những nơi sẽ diễn ra các cuộc tranh tài tại Thế vận hội, Hackney, Waltham Forest, Tower Hamlets và Greenwich. Chính quyền thành phố London khẳng định hiện nay chưa có bằng chứng cụ thể nào về sự gia tăng loại tội phạm khai thác phụ nữ hành nghề mại dâm liên quan đến Thế vận hội London 2012.

Cảnh sát London cũng tích cực triển khai nhiều chiến dịch đột kích những nhà thổ trong thành phố khi Thế vận hội đang đến gần và đã buộc 80 nhà thổ ở Newham phải đóng cửa trong 20 tháng qua. Hai nghị sĩ Công đảng Anh, John McDonnell và Jenny Jones, tuyên bố những chiến dịch đột kích của cảnh sát là một phần trong những nỗ lực "dọn sạch" nạn mại dâm và khai thác phụ nữ - đặc biệt ở khu tây London - khi sắp diễn ra Thế vận hội London 2012

An An (tổng hợp)
.
.