Bê bối tham nhũng ở FIFA: Cáo buộc nhằm vào Jack Warner

Thứ Sáu, 19/06/2015, 17:45
Là một trong 14 người bị Mỹ điều tra và truy tố với cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và nhận hối lộ, cựu Phó chủ tịch FIFA, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc Trung Mỹ và khu vực Caribbe (CONCACAF) Jack Warner đang trở thành "tâm điểm" của vụ bê bối nhất là khi Hãng truyền thông BBC của Anh công bố kết quả điều tra cho thấy, ông này liên tục nhận hối lộ hàng triệu USD trong một loạt giải bóng đá và các cuộc bỏ phiếu lựa chọn nơi đăng cai của những kỳ World Cup.

Cuộc điều tra từ Hãng BBC

Trong một phóng sự điều tra độc lập được đăng tải hôm 9/6, Hãng BBC cho biết, họ đã lần theo dấu vết khoản tiền 10 triệu USD được FIFA gửi vào các tài khoản của cựu Phó chủ tịch Jack Warner theo yêu cầu của Tổng thư ký Jerome Valcke.

Theo đó, khoản tiền này không nằm trong chương trình phát triển bóng đá mà Chính phủ Nam Phi hỗ trợ cho các kiều dân châu Phi tại khu vực Caribbe như lời giải thích trước đó của ông Jerome Valcke.

Thực chất, đó là khoản tiền hối lộ mà ông Jack Warner được nhận sau khi đã bỏ phiếu giúp Nam Phi giành được quyền đăng cai World Cup 2010. Để che giấu số tiền hối lộ này, ông Jack Warner đã thực hiện các hoạt động rửa tiền.

Cụ thể, từ tháng 1/2008 đến tháng 3/2009, 4.860.000 USD đã được chuyển tới tài khoản của siêu thị JTA Supermarket. Sau đó, số tiền này lại được trả lại cho ông Jack Warner bằng đồng nội tệ. Gần 4 triệu USD cũng đã được chuyển theo con đường tương tự và BBC vẫn đang tiếp tục điều tra.

Chưa hết, Hãng BBC còn chứng minh rằng, 360.000 USD do FIFA gửi đã được những người có liên quan đến ông Jack Warner rút khỏi ngân hàng và gần 1,6 triệu USD tiền từ tài khoản của FIFA được dùng để chi trả cho những khoản nợ trên thẻ tính dụng hoặc vay mượn cá nhân của cựu Phó chủ tịch FIFA.

Trình diện tại trụ sở cảnh sát Trinidad & Tobago và ở lại một đêm trong tù, ông Jack Warner đã được tại ngoại sau khi nộp 400.000 USD, tuy nhiên, hiện mức tiền bảo lãnh của ông ta đã được nâng lên thành 2,5 triệu USD.

Riêng trong mùa World Cup 2006, BBC cũng có bằng chứng về việc ông Jack Warner cùng với Ismail Bhamjee - thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Phi và là thành viên Ủy ban Điều hành và Ủy ban Tài chính của FIFA hồi đó tuồn vé ra ngoài để bán lậu.

Không dừng lại ở đó, các điều tra của BBC còn chỉ ra rằng, ngoài bóng đá, cựu Phó chủ tịch FIFA còn tham nhũng cả tiền cứu trợ cho nạn nhân động đất ở Haiti năm 2010.

Dựa vào thông tin mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cung cấp, phóng viên của Hãng BBC đã đi lại như con thoi từ Mỹ, Haiti tới Hàn Quốc, Trinidad & Tobago và phát hiện ra rằng, ông Jack Warner đã bỏ túi tới 750.000 USD tiền trong Quỹ khẩn cấp của FIFA và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc nhằm giúp Haiti tái thiết sau động đất.

Chuyện là vào năm 2012, Liên đoàn Bóng đá Trinidad & Tobago (TTFF) đã tuyên bố rằng các khoản tiền viện trợ cho Haiti đã gửi vào tài khoản của ông Jack Warner trong đó FIFA chuyển 250.000 USD còn Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc là 500.000 USD.

Ông Jack Warner được cho là sẽ thay mặt cả FIFA và TTFF tới Haiti, gặp gỡ giới chức và trao số tiền viện trợ này. Nhưng  trong chuyến đi đó, ông Jack Warner chỉ chuyển một ít tiền mang tính biểu trưng, còn đâu ông chia nhỏ khoản tiền cứu trợ và gửi vào 75 tài khoản ngân hàng khác nhau mang tên mình.

“Chuyên gia” đề nghị tiền lót tay, tráo phiếu

Bổ sung cho những thông tin mà Hãng BBC có được, tờ Sunday Times của Anh cũng khẳng định, cựu Phó chủ tịch FIFA từng "làm tiền" Ai Cập, đánh tráo kết quả bầu chọn Morocco để trao cho Nam Phi lá phiếu trở thành nước chủ nhà của World Cup 2010. Bằng chứng của việc này là một đoạn băng ghi âm năm 2010, trong đó, Ismail Bhamjee - người từng cùng với Jack Warner tham gia việc bán vé lậu kể rằng, kết quả phiếu bầu cho thấy Morocco đã được ủng hộ nhưng đã bị đánh tráo thành có lợi cho Nam Phi.

Ông Ismail Bhamjee nói: "Thùng phiếu được mở trong một căn phòng đóng kín và được cố ý đếm cẩu thả". Cũng theo tờ Sunday Times thì vào thời điểm đó, cả Morocco và Nam Phi đều tìm cách lót tay các quan chức FIFA. Nhưng có vẻ Nam Phi đã chịu chi hơn với ông Jack Warner.

Riêng đối với việc "làm tiền" Ai Cập, chính cựu Bộ trưởng Thể thao Ai Cập Aley Eddine Helala kể rằng, ông đã từ chối lời đề nghị của Jack Warner là mỗi phiếu 1 triệu USD, 7 phiếu thì 7 triệu. Và có lẽ vì không chịu chi một đồng nào nên Ai Cập không nhận được một tấm phiếu ủng hộ nào trong lần bầu chọn đó.

Thông tin về các cuộc điều tra liên quan đến Jack Warner và FIFA được các báo đăng tải liên tục trong  những ngày qua.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh Lord Triesman cũng kể rằng, ông từng được cựu Phó chủ tịch gợi ý chi 5 triệu USD thành lập một trung tâm giáo dục trẻ em ở Trinidad & Tobago để đổi lại lá phiếu ủng hộ nước Anh đăng cai World Cup 2018.

Đối với nghi vấn nhận hối lộ và tham nhũng trong việc bầu chọn Nga và Qatar đăng cai World Cup 2018 và 2022, FBI cho biết, họ đã có thêm nhiều cơ sở để khẳng định việc này là có thật và ông Jack Warner đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong bê bối này.

Tháng 12/2010, tức 6 tháng sau khi kết thúc World Cup 2010, ông Jack Warner đã nhận 1.211.980 USD từ Công ty điện và cơ khí Khalid Est (KEMCO) có trụ sở tại Doha (Qatar) và thuộc sở hữu của cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Hoàng thân Mohamed bin Hammam với lý do là thanh toán cho phần việc làm chung từ năm 2005-2010.

Tháng 7/2011, Công ty KEMCO lại chuyển tiếp 1 triệu USD vào tài khoản cho ông Jack Warner. Hai con trai của cựu Phó chủ tịch FIFA là Daryan Warner và Daryl Warner cũng đã nhận được số tiền lần lượt là 316.000 USD và 432.000 USD.

Hiện FBI vẫn đang lần theo những dấu vết tham nhũng liên quan đến ông Jack Warner. Đó là đơn kiện của Thượng nghị sĩ Australia Nick Xenophon về việc ông Jack Warner biển thủ tiền của Liên đoàn Bóng đá Australia khi liên đoàn này gửi vào tài khoản của CONCACAF 462.000 USD hồi năm 2010 với lý do là giúp tái phát triển một sân vận động của Trinidad & Tobago. Khoản tiền này được Liên đoàn Bóng đá Australia chi qua một ngân hàng có chi nhánh tại Mỹ.

Một cuộc điều tra chính thức của Ủy ban Liêm chính CONCACAF hồi năm 2013 từng khẳng định số tiền 462.000 USD này gần như chắc chắn đã bị ông Jack Warner biển thủ. Đồng thời, FBI cũng sẽ tìm hiểu về việc mua bán và sở hữu 10 căn hộ tại Miami (Mỹ) của Jack Warner.

Một quan chức cấp cao trong Bộ Tư pháp Mỹ và FBI còn tiết lộ rằng, Bolivia, Argentina và Brazil cũng đang tiến hành điều tra về bê bối tham nhũng của FIFA.

Thẩm phán Bolivia Ramiro Guerrero cho biết sẽ tiến hành điều tra những cá nhân có liên quan tới vụ việc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bolvia Carlos Chavez nhận 1,7 triệu USD tiền hối lộ để đăng quảng cáo và phát sóng trong các giải đấu do FIFA tổ chức.

Brazil thì đã lục soát trụ sở một công ty tiếp thị thể thao do cựu Chủ tịch CLB Flamemgo Kleber Leiter làm chủ và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Kleber Leiter được cho là có mối quan hệ làm ăn khá thân thiết với ông Jack Warner.

Bằng chứng cho thấy những khoản chuyển tiền với tổng trị giá 10 triệu USD - tiền Nam Phi hối lộ Jack Warner để nhận được sự ủng hộ cho việc đăng cai World Cup 2010.

Trong khi đó, tại Argentina, lệnh bắt giữ 3 doanh nhân có tên trong bản cáo trạng của Mỹ là Alejandro Burzaco, Hgo Jinkis và Mariano Jinkis đã được thực hiện. Cả 3 người này được cho là nhờ vào việc chi 110 triệu USD hối lộ Jack Warner và một số quan chức FIFA mà giành được các hợp đồng khai thác bản quyền truyền hình hấp dẫn…

Và lời khai trong gia đình

Rõ ràng, sau 4 năm từ chức Phó chủ tịch FIFA, Jack Warner vẫn chưa được yên bởi đã nhúng quá sâu vào "vòng tròn tham nhũng" của tổ chức này.

Cuối tháng 5 vừa qua, khi biết tên mình có trong danh sách truy tố của Mỹ, ông Jack Warner đã ra trình diện cảnh sát, chấp nhận bị quản thúc tại quê nhà Trinidad & Tobagao để phục vụ cuộc điều tra. Sau một đêm ngồi tù, ông đã được cho tại ngoại sau khi nộp 400.000 USD.

Hồi tuần trước, khi tới trình diện theo lịch và giao nộp hộ chiếu, cựu Phó chủ tịch FIFA đã bị yêu cầu nộp thêm 2,1 triệu USD tiền bảo lãnh. Bộ trưởng Bộ Thể thao Trinidad & Tobago Brent Sancho trong lần trả lời phỏng vấn Hãng BBC hôm 10/6 cho hay, Trinidad & Tobago cũng đang chuẩn bị tiến hành điều tra về những hành vi phạm pháp của gia đình Warner và sẵn sàng dẫn độ Jack Warner tới Mỹ.

Trước đó, Chính phủ Trinidad & Tobago đã giao con trai của Jack Warner là Daryan Warner cho FBI với mục đích làm nhân chứng cho cuộc điều tra tham nhũng.

Hôm 5/6, tại một tòa án ở New York, Daryan Warner đã nhận tội rửa tiền và lừa đảo trong vụ bán trái phép vé của hai mùa World Cup 2006 và 2010. Ngoài việc mua trực tiếp vé từ FIFA và bán lại, Daryan Warner cũng khai đã ký gửi hơn 100.000 USD vào các tài khoản ngân hàng, mỗi lần chỉ chuyển vào 10.000 USD để tránh bị đóng thuế.

Một người con trai khác của cựu Phó chủ tịch FIFA là Daryl Warner cũng đã bị Mỹ truy tố về tội trốn thuế và đang được cho là cộng tác với FBI.

Về phần mình, đến nay, Jack Warner không còn "hùng hồn" tuyên bố mình vô tội trong bê bối tham nhũng của FIFA như trước đây nữa. Ngược lại, cựu Phó chủ tịch FIFA đã không ít lần xuất hiện trước báo giới và tuyên bố sẽ khai tất cả về những hoạt động mờ ám, "bẩn thỉu" của FIFA cũng như những "cuộc đi đêm" của giới chức liên đoàn này.

Jack Warner còn cho biết, ông ta đang nắm nhiều bằng chứng, tài liệu và cả những tấm séc về những phi vụ tài chính liên quan đến bộ phận điều hành FIFA, về cuộc tổng tuyển cử của Trinidad & Tobago hồi năm 2010…

Hãng tin Shunshine hôm 10/6 đã cho đăng tải một phần nhỏ trong số bằng chứng nói trên. Đó là những bản copy 2 chi phiếu ghi ngày 19/4/2010 và 25/5/2010 với tổng trị giá 8.667 USD mà Jack Warner đã trả tiền thuê nhà trong 3 tháng của Thủ tướng Kamla Persad-Bissessar trong cuộc vận động tranh cử hồi năm 2010.

Ngôi nhà này trên phố St.Augustine, là nơi mà bà Kamla Persad-Bissessar cùng chị gái là Wattie ở trong suốt thời gian vận động tranh cử ở khu vực phía Tây và Đông Trinidad & Tobago… Và vì những tài liệu này rất có giá trị nên ông Jack Warner cũng đã bày tỏ nỗi lo sợ cho tính mạng của bản thân mình.

Một số nguồn tin cho hay, từ đầu tháng 6, dù bị quản thúc, Jack Warner cũng đã tăng số nhân viên bảo vệ và vệ sĩ cho mình.

Với 45 năm hoạt động trong lĩnh vực bóng đá và 28 năm làm việc trong FIFA, Jack Warner từng được coi là một trong những nhân vật quyền lực nhất FIFA. Sinh ra tại Rio Claro, phía Nam Trinidad & Tobago, Jack Warner vốn là giáo viên và đến khi tham gia các hoạt động bóng đá ở châu Mỹ, ông ta vẫn là giảng viên môn lịch sử tại Học viện Bách khoa.

Cựu Chủ tịch FIFA là một chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng ở Trinidad &Tobago. Từ tháng 10-2007 đến tháng 4/2013, ông được bầu làm Chủ tịch đảng Liên minh Đại hội Dân tộc Thống nhất (UNCA) và dẫn đắt đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội ngay sau đó, trở thành đại biểu Quốc hội. Trong chính quyền mới được  thành lập sau bầu cử, Jack Warner được giao giữ chức Bộ trưởng Giao thông vận tải, rồi sau đó là lãnh đạo an ninh quốc gia…

Jack Warner tham gia Ủy ban Điều hành FIFA từ năm 1983 và Chủ tịch CONCACAF từ năm 1990. Ông ta tái đắc cử nhiệm kỳ mới vào mùa xuân năm 2011. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Warner bị dính líu vào nhiều cáo buộc tham nhũng trong những vụ việc xảy ra từ năm 1980.

Ngày 24/5/2011, Ủy ban Đạo đức của FIFA tuyên bố Jack Warner liên quan đến ít nhất 3 cáo buộc tham nhũng và hối lộ. 5 ngày sau đó, ông ta bị tạm đình chỉ hoạt động ở FIFA trong khi chờ kết quả điều tra. Tháng 6/2011, FIFA tuyên bố Jack Warner đã từ bỏ các chức vụ trong làng bóng đá quốc tế.

Hai năm sau, COCACAF công bố báo cáo của Ủy ban Liêm chính, kết luận cựu Phó chủ tịch FIFA phạm tội gian lận với CONCACAF và FIFA. Hiện Jack Warner vẫn đang là nghị sĩ Quốc hội Trinidad & Tobago và đang sở hữu CLB bóng đá nhà nghề Joe Public ở Tunapuna.

Châu Anh (tổng hợp)
.
.