Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị điều tra lạm quyền

Thứ Năm, 22/06/2017, 14:19
Sóng gió đang nổi lên trong chốn thượng tầng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Cụ thể hơn, Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đang phải đối mặt với việc điều tra từ Ủy ban Đạo đức FIFA về hành vi lạm dụng quyền lực...

Như đã biết, đại hội FIFA lần thứ 67 đã diễn ra tại thủ đô Manama của Bahrain trong 2 ngày 10 và 11-5-2017. Mặc dù đã khép lại được hơn 1 tháng song dư âm của nó vẫn khiến tổ chức bóng đá quyền lực nhất hành tinh, FIFA bị chao đảo từ những cáo buộc đưa ra sau đó.

Theo tờ nhật báo uy tín tại Anh, The Guardian, Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đã bị Ủy ban Đạo đức của tổ chức này cáo buộc về hành vi lạm dụng quyền lực. Chi tiết hơn, 2 “nạn nhân” của ông Infantino lần lượt là Cornel Borbély, người đứng đầu bộ phận điều tra và Hans-Joachim Eckert, người đứng đầu bộ phận xét xử của Ủy ban Đạo đức FIFA.

Nguồn tin trích dẫn từ tờ The Guardian cho hay, đích thân ông Infantino đã thăm dò Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá 6 địa bàn châu lục của bóng đá thế giới (bao gồm Bắc Mỹ (CONCACAF), Nam Mỹ (CONMEBOL), châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Đại Dương) về sự thay đổi nhân sự trong Ủy ban Đạo đức của FIFA.

Ông Gianni Infantino bị Ủy ban đạo đức của FIFA điều tra.

Tiếp đó, vào đúng 2 ngày trước khi đại hội FIFA diễn ra tại Bahrain, ông Infantino và Fatma Samoura, Tổng Thư ký FIFA đã đưa ra tờ trình nhân sự lên hội đồng gồm 36 thành viên của FIFA mà không hề có tên của cả Borbély lẫn Eckert trong đó! Cả ông Borbély và ông Eckert đều mất chức sau cuộc bỏ phiếu kín của Hội đồng FIFA.

Đáng nói hơn nữa, trong khi Borbély được thay thế bởi María Claudia Rojas, một luật sư đến từ Colombia thì chiếc ghế của Eckert trong Ủy ban Đạo đức của FIFA đã được ngồi vào bởi Vassilios Skouris, cựu Chánh án Tòa án Công lý châu Âu.

FIFA giải thích sự thay đổi nhân sự một cách bất thường như vậy là để “phản ánh một cách tốt hơn về sự đa dạng về mặt địa lý cũng như giới tính” trong Ủy ban Đạo đức của FIFA. Thực tế thì Skouris chẳng khác gì người tiền nhiệm Eckert khi cũng là một người châu Âu mà thôi.

Trước màn lạm dụng quyền lực qua cáo buộc đối với ông Infantino, Ủy ban Đạo đức của FIFA đã có những phản ứng mạnh mẽ với việc sẽ mở phiên điều tra đến cùng nhằm vào ông Infantino cho rõ trắng đen. Cần biết thêm, điều này cũng đồng nghĩa với việc ông Infantino nhiều khả năng sẽ bị đình chỉ chức vụ trong thời gian 90 ngày để phục vụ quá trình điều tra.

Không thừa khi nhắc lại hồi tháng 12-2015, Chủ tịch FIFA và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu khi đó là Sepp Blatter và Michel Platini đã bị Ủy ban Đạo đức FIFA cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 8 năm vì lạm dụng quyền lực và giao dịch tài chính mờ ám. Có thể thấy rõ sự vụ đang xảy đến với Chủ tịch đương nhiệm của FIFA, ông Gianni Infantino rất có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nữa làm xấu đi hình ảnh với FIFA.

Hai “nạn nhân” của ông Infantino là ông Cornel Borbély và ông Hans-Joachim Eckert.

Thực tế, việc Borbély và Eckert bị bay mất ghế một cách tức tưởi là có căn nguyên của nó. Ai cũng rõ với tư cách đứng đầu bộ phận điều tra của Ủy ban Đạo đức FIFA, Borbély cùng cộng sự đã thu thập những chứng cứ về việc ông Infantino và ông Samoura tác động tới cuộc bầu cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) hồi tháng 3 vừa qua.

Đáng chú ý, ông Infantino cùng ông Samoura đã ra sức hứa hẹn với chủ tịch liên đoàn bóng đá các nước thành viên của CAF về việc sẽ được FIFA “rót tiền” hỗ trợ cơ sở hạ tầng nếu chịu bỏ phiếu cho ứng viên Ahmad Ahmad thay vì Issa Hayatou, người từng có thời gian dài đảm nhiệm cương vị Chủ tịch CAF.

Đây được xem là màn trả đũa của ông Infantino nhằm vào cá nhân ông Hayatou bởi trước đó ông Hayatou đã không ủng hộ ông Infantino mà lại đi ủng hộ ứng viên Sheikh Salman bin Ibrahim al-Khalifa trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA hồi năm ngoái. Chính bởi động thái đưa ra từ Borbély và Eckert có thể gây nguy hại đến mình nên ông Infantino đã dùng quyền lực để gạt tên cả hai trong danh sách nhân sự trình lên Hội đồng FIFA để bỏ phiếu tín nhiệm.

Vướng vào việc bị Ủy ban Đạo đức của FIFA đưa vào tầm ngắm, ông Infantino tiếp tục tự gây tai tiếng cho mình. Từng có tin cho rằng ông Infantino lạm dụng quyền lực để “thanh trừng” những nhân vật thân tín với cựu Chủ tịch Blatter, trong đó có Domenico Scala, người đứng đầu Ủy ban Kiểm toán FIFA...

Vẫn chưa hết, ông Infantino còn bị tố sử dụng sai mục đích những khoản tiền của FIFA vào mục đích chi tiêu cá nhân thay vì để phục vụ cho công việc. Nên biết, mức lương mà ông Infantino nhận được đều đặn từ FIFA là 1,2 triệu USD/năm.

Xem ra với những bất ổn từ ngay ở chốn thượng tầng của FIFA, không có gì quá bất ngờ khi uy tín cũng như hình ảnh của tổ chức bóng đá quyền lực nhất hành tinh ngày càng bị hạ thấp đi.

Bảo Quyên
.
.