Công nghệ mới tiêu hủy bom mìn
Hàng năm ở Moskva, khi tiến hành các công việc phải đào đất, người ta vẫn phát hiện ra 200-300 đạn chưa nổ, còn lại từ thời Chiến tranh thế giới thứ 2. Ở vùng ngoại ô Moskva cũng thường hay tìm ra lượng vũ khí khoảng như vậy.
Đều đặn vẫn xảy ra sự cố có người vướng phải bom mìn phát nổ, thậm chí ở phần lãnh thổ an toàn của châu Âu thuộc Nga hàng năm có khoảng 20 người tử nạn. Đó là chưa nói đến những vùng từng có chiến sự, nơi những khu vực với diện tích lớn được gài mìn.
Từ lâu các chuyên gia ở Viện Nghiên cứu khoa học cơ khí thuộc quân đội Nga đã nghĩ ra phương pháp công nghệ cắt bằng ăn mòn thủy lực giữ cho đạn dược hầu như ở tình trạng ban đầu, nhưng làm cho chúng trở thành an toàn, bằng cách tách được phần chất nổ khỏi kíp nổ.
Tất cả những công nghệ có trước đây để vô hiệu hóa các thiết bị nổ trong đa số các trường hợp đều dẫn đến việc phá hủy hoàn toàn quả bom, gồm cả cơ cấu kích nổ.
Về nguyên tắc đó là việc cần thiết, và nhiều khi các chuyên gia không xác định được loại kíp nổ, trong khi điều này rất quan trọng đối với việc điều tra, cũng như việc thiết lập công nghệ vô hiệu hóa.
“Cưa bằng chất lỏng”
Công nghệ cắt bằng nước và chất mài mòn được phun ra với áp suất cao – từ 2 đến 7 ngàn atmosphere, áp dụng cho cắt được thép, gạch, bêtông và các vật liệu khác có bề dày thậm chí đến 10cm. Tất nhiên dưới áp lực như vậy mức tiêu hao nước và chất mài mòn rất lớn.
Đặc điểm của thiết bị do các kỹ sư ở thành phố Krasnoarmeisk sáng tạo ra là họ đã đạt được những thông số cắt với áp lực cao nhưng vẫn giảm được tiêu hao vật liệu. Nói một cách đơn giản, bí quyết là ở việc trộn sơ bộ chất làm mòn với nước theo tỉ lệ được xác định chính xác.
Công nghệ “cưa bằng chất lỏng” được thực hiện bởi một chiếc bơm mạnh ép nước với áp suất lên đến 900 atmosphere. Tiếp theo, khi chất lỏng đi qua một hệ thống công nghệ đặc biệt sẽ được trộn với chất mài mòn và phun ra thành tia mảnh qua đầu phun có đường kính lỗ chỉ nửa milimét với tốc độ 1.200m/giây.
Như vậy, nó hình thành một “lưỡi cưa chất lỏng”, mảnh như sợi giây, có khả năng cắt vật liệu dày đến 10cm, với bất cứ hình dạng nào. Điều đó rất tiện cho việc vô hiệu hóa các thiết bị nổ từ xa, kể cả những thứ được giấu trong vỏ kim loại dày.
“Ưu việt của công nghệ là ở chỗ, - ông Orlov cho biết, nhiệt xuất hiện trong quá trình cắt hầu như lập tức được nước truyền ra ngoài. Điều đó loại trừ sự kích nổ hay bốc cháy. Hiện nay chỉ có công nghệ này cho phép tránh được sự đốt nóng vật liệu trong vùng tác dụng lên nó. Ngoài ra, các tính chất cơ lý của vật liệu không hề thay đổi”.
Trong tổ hợp thiết bị do các chuyên gia Nga chế tạo có hệ thống cắt mài mòn thủy lực, bộ phận điều khiển có khả năng lập ra chương trình di chuyển của đầu cắt (kiểu máy gia công kim loại với hệ thống điều khiển kỹ thuật số), trạm phát điện, bộ trang bị để sử dụng toàn bộ tổ hợp máy tự động trong điều kiện nguy hiểm mà không cần có người tham gia, xe rơmoóc kéo.
Tất cả những điều đó cho phép tổ hợp máy hoạt động độc lập và sử dụng được tại bất cứ điều kiện hiện trường nào.
Lĩnh vực áp dụng đa dạng
Lĩnh vực áp dụng thiết bị mới có thể rất đa dạng. Từ việc sửa chữa nhanh và ít tốn kém đối với các tòa nhà, cắt ra một ô cửa sổ hay cửa đi mới với độ chính xác tới milimét, cắt vật liệu mà không tạo ra chất thải và không làm thay đổi tính chất của chúng, như vẫn xảy ra khi áp dụng phương pháp cắt bằng khí đốt hay plasma, cho đến việc loại bỏ những chỗ nguy hiểm khi xảy ra tai nạn công nghệ.
Nhưng trước hết tổ hợp là không thể thay thế được khi xử lý đạn dược ở tình trạng bình thường hay có sự cố, khi vô hiệu hóa các thiết bị nổ tự tạo. “Thiết bị sử dụng được ngay cả trong nước, ở độ sâu đến 500m.
![]() |
| Máy cắt đang cắt đầu đạn pháo. |
Việc gỡ mìn và thủy lôi phá hoại, mở vỏ của các thiết bị lặn bị tai nạn, hay ví dụ, cắt trục “chân vịt” của tàu – tất cả đều trong phạm vi khả năng của thiết bị mới”. Tổng giám đốc Viện nghiên cứu khoa học ở Krasnoarmeisk Victor Glinski cho biết: Điểm độc đáo của công nghệ là nó tuyệt đối an toàn.
“Lưỡi cưa lỏng” cắt các chất nổ như trotin, hexogen, và thậm chí cả những chất kích nổ nhạy cảm với tác động dù rất nhỏ mà người ta vẫn dùng để làm kíp nổ. Lực lượng cứu hộ và công binh từ lâu đã chờ đợi “dụng cụ phẫu thuật” linh hoạt và an toàn như vậy.
Các nhà khoa học Nga hy vọng thiết bị của mình sẽ giúp cứu được nhiều mạng sống. Khi một quả lựu đạn hay mìn đã nằm dưới đất hàng chục năm thì bất cứ việc đụng chạm nào vào chúng có thể gây nguy hiểm chết người, nhất là đối với phần kích nổ, thường được làm bằng kim loại mỏng, tức là dễ bị han gỉ hơn.
Còn thiết bị của Nga từ khoảng cách an toàn có khả năng “mổ xẻ” rất chính xác đối với những vật đã han gỉ. Hiện trên thế giới chưa có thiết bị tương tự nào khác, nên sản phẩm của Nga là rất có triển vọng trên thị trường giải trừ vũ khí

