Điệp viên Israel làm nhà sản xuất phim Hollywood
Arnon Milchan vừa là bạn thân của Tổng thống Israel Simon Peres, vừa là một người Mỹ gốc Do Thái ủng hộ Israel rất nhiệt thành. Ông từng là một điệp viên Israel (cho đến nay dường như vẫn như thế) trong khi ông được biết đến như một nhà sản xuất phim nổi tiếng nhất nhì kinh đô điện ảnh Hollywood.
Arnon Milchan, năm nay 67 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Los Angeles, Mỹ, từ lâu đã là cái tên khá quen thuộc trong giới điện ảnh Hollywood, là nhà sản xuất của hàng loạt bộ phim khá ăn khách như "Knight and Day" (Hiệp sĩ ban ngày), "The King of Comedy" (Vua hài), "Once Upon a Time in America" (Nước Mỹ một thời xa xưa ấy), "Pretty Woman" (Người đàn bà đẹp), "Natural Born Killers" (Sát thủ bẩm sinh), "Under Siege" (Bị bao vây), "Unfaithful" (Ngoại tình), "L.A. Confidential" (Chuyện bí mật ở Los Angeles),…
Nhưng ít ai biết được rằng, Milchan đồng thời cũng là một nhà buôn vũ khí làm việc cho tình báo đối ngoại
Điều bất ngờ vừa mới được tiết lộ trong quyển sách nhan đề "Confidential: The Life of Secret Agent Turned Hollywood Tycoon Arnon Milchan" (Chuyện bí mật: Cuộc đời của điệp viên bí mật trở thành tỉ phú Hollywood Arnon Milchan) do 2 nhà biên soạn tiểu sử Meir Doron và Joseph Gelman đồng tác giả, vừa xuất bản vào ngày 30/7/2011 vừa qua tiết lộ rằng Milchan không chỉ là một nhà sản xuất phim và nhà kinh doanh vũ khí thông thường mà đó chỉ là lớp vỏ bọc của một điệp viên Israel chính hiệu hoạt động tại Mỹ từ lâu.
Theo nội dung quyển sách, ít nhất cho đến giữa thập niên 80 thế kỷ XX, Milchan từng là một điệp viên chính quy của Cơ quan tình báo bí mật LAKAM (Cơ quan tình báo khoa học đối ngoại).
Với vai trò này, Milchan được giao quản lý các tài khoản ngân hàng và các công ty bình phong của Chính phủ Israel ở Mỹ. Đây là những công ty được dựng lên nhằm phục vụ cho việc cung cấp tài chính cho các nhu cầu đặc biệt của các hoạt động tình báo của Israel bên ngoài lãnh thổ. Milchan đảm trách việc cung cấp luôn các nhu cầu đặc biệt này, bao gồm việc mua sắm các trang thiết bị và phụ kiện để xây dựng kho vũ khí hạt nhân cho
Việc kinh doanh vũ khí của Milchan bắt đầu từ sau cuộc chiến Yom Kippur năm 1973, khi đó Milchan kinh doanh chủ yếu các loại vũ khí quy ước và một số thiết bị kích nổ bom hạt nhân. Để phục vụ cho việc mua sắm trang thiết bị cho tình báo Israel, Milchan đã lập ra một số công ty, trong đó nổi bật nhất là 2 công ty Regency Enterprises và Milchan Brothers, và hàng loạt công ty nhỏ khác. Các công ty này thực hiện việc giao dịch vũ khí cho
Một phần lợi nhuận của các công ty được Milchan gửi vào các tài khoản đặc biệt dành riêng cho Chính phủ
![]() |
| Arnon Milchan (giữa) và cặp đôi ngôi sao nổi tiếng nhất Hollywood - Brad Pitt và Angelina Jolie. |
Đang lúc công việc kinh doanh tiến triển thì Milchan bắt đầu làm quen với điện ảnh thông qua nhà sản xuất phim Elliott Kastner. Kastner đã mời Milchan tham gia đồng sản xuất bộ phim đầu tiên vào năm 1977, nhan đề "The Stick-up" - bộ phim không thành công. Thế nhưng ngay sau đó, Milchan tiếp tục tham gia sản xuất bộ phim "Black Joy" (bộ phim được chiếu tại LHP Cannes). Đến đầu thập niên 80 thế kỷ XX, Milchan đã là một thế lực ở Hollywood với một loạt phim thành công như “The King of Comedy” và "Once Upon a Time in America" đều do nam diễn viên gạo cội Robert de Niro thủ diễn vai chính.
Năm 1985, giữa lúc công việc sản xuất phim điện ảnh đang lên thì các hoạt động tình báo bí mật của Milchan lại gặp trục trặc. Sự cố đã xảy ra sau khi một tay buôn lậu vũ khí tên là Richard Kelly Smyth vận chuyển số kíp nổ hạt nhân do công ty của Milchan cung cấp bị bắt, khiến cho chuyến hàng của Milchan bị tung lên mặt báo. Smyth bị kết án tù. Còn Michel, mặc dù không bị buộc tội, nhưng công việc buôn bán vũ khí phục vụ tình báo
Sang đầu thập niên 90 thế kỷ XX, Milchan tiếp tục công việc sản xuất phim ở

